10/08/2016 05:55 GMT+7

Điểm tin sáng 10-8: Serena trắng tay rời Olympic 2016

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sáng 10-8 (giờ VN), tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams đã phải nói lời chia tay Olympic Rio 2016 sau khi để thua đối thủ hạng 20 thế giới người Ukraine Elina Svitolina 0-2 (4-6, 3-6) ở vòng ba nội dung đơn nữ.

Serena bị loại khỏi nội dung đơn nữ Olympic 2016. Ảnh: REUTERS

Thất bại trước Svitolina khiến Serena lần đầu tiên trắng tay rời Olympic sau bốn lần tham dự đấu trường này.

Trước đó, Serena Williams và chị gái Venus đã để thua đôi vợt của CH Czech là Lucie Safarova và Barbora Strycova 0-2 (3-6, 4-6) ở vòng một nội dung đôi nữ.

Djokovic (trái) và tay vợt đồng hương Nenad Zimonjic ở Olympic 2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, hôm qua (9-8), tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic (Serbia) cũng đã rời Olympic 2016 sau thất bại ở nội dung đôi nam. Ở vòng 2 đôi nam, Djokovic đứng cặp cùng tay vợt đồng hương Nenad Zimonjic đã để thua cặp đôi chủ nhà Marcelo Melo và Bruno Soares với cùng tỉ số 4-6 sau 2 ván đấu.

Mỹ bảo vệ thành công HCV TDDC đồng đội nữ

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Mỹ đã bảo vệ thành công tấm HCV họ đoạt được cách đây 4 năm tại Olympic London 2012 khi thắng thuyết phục Nga và Trung Quốc trong phần thi chung kết.

Các cô gái Mỹ ăn mừng HCV nội dung đồng đội nữ môn TDDC. Ảnh: REUTERS
Các cô gái Mỹ ăn mừng HCV nội dung đồng đội nữ môn TDDC. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, đội TDDC nữ Mỹ đoạt HCV với tổng số điểm 184,897. HCB thuộc về các VĐV của Nga với số điểm 176,688, thắng sát nút đội đoạt HCĐ là Trung Quốc (176,003).

Như vậy, ở kỳ Olympic 2016 này, TDDC đồng đội nam và nữ Trung Quốc đều không thể đoạt HCV như kỳ vọng. Hôm qua (9-8), Trung Quốc ngậm ngùi đoạt HCĐ nội dung TDDC đồng đội nam sau thất bại trước các VĐV Nhật và Nga.

VĐV TDDC Hà Lan bị đuổi về nhà vì uống rượu

VĐV 33 tuổi Yuri van Gelder. Ảnh: GETTY IMAGES

Đội tuyển TDDC Hà Lan đã tỏ ra vô cùng mạnh tay với VĐV 33 tuổi Yuri van Gelder khi quyết định đuổi anh về nước vì uống rượu.

Đây không phải là lần đầu tiên Yuri van Gelder có hành vi vô kỉ luật như vậy. Năm 2009, Van Gelder đã bị cấm thi đấu ở Giải vô địch TDDC Hà Lan vì sử dụng cocaine ba ngày trước khi giải đấu diễn ra.

Yuri van Gelder từng đoạt chức vô địch thế giới nội dung vòng treo năm 2005 tại Melbourne (Úc).

Ở diễn biến khác, tay vợt người Pháp Benoit Paire cũng bị đuổi về nước vì "không tuân thủ kỉ luật". Ông Arnaud di Pasquale, giám đốc kĩ thuật của đội tuyển quần vợt Pháp ở Olympic 2016 từ chối tiết lộ hành vi vi phạm kỉ luật của Benoit Paire.  

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TDDC Mỹ Melbourne