29/04/2020 15:06 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc

TRẦN PHƯƠNG - LAN ANH - NHẬT ĐĂNG
TRẦN PHƯƠNG - LAN ANH - NHẬT ĐĂNG

TTO - Đến 18h ngày 29-4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới, duy trì chuỗi 13 ngày liên tục không có ca mắc phát sinh trong cộng đồng. Các nước có nhiều ca mắc ở Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân mới.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam không có ca mắc mới nhưng thêm ca tái dương tính

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, đến 18h ngày 29-4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới, duy trì chuỗi 13 ngày liên tục không có ca mắc phát sinh trong cộng đồng.

Tuy vậy, trong số những người đã được công bố khỏi bệnh, có 2 bệnh nhân vừa được xác định dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 130 và bệnh nhân 50, đều đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tổng số ca dương tính lại trên cả nước hiện là 11 ca.

Đông Nam Á vẫn phức tạp

Malaysia ngày 29-4 cho biết nước này không có thêm ca tử vong nào trong 24 giờ qua, trong khi có thêm 24 ca mắc COVID-19 mới. Nước này hiện có 5.945 ca bệnh với 100 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 690 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca toàn quốc lên 15.641. Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn là lao động nhập cư tại các khu nhà ở tập thể.

Philippines ngày 29-4 có thêm 254 ca bệnh mới và 28 ca tử vong. Nước này hiện có 8.212 ca bệnh, trong đó 1.023 người đã hồi phục và 558 người chết.

Indonesia có thêm 260 ca bệnh và 11 ca tử vong, theo Bộ Y tế nước này. Đến nay, Indonesia đã có 9.771 ca bệnh với 784 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ấn Độ vượt mốc 1.000 ca tử vong 

Ấn Độ ngày 29-4 xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này vượt qua mốc 1.000 người, sau khi ghi nhận số người chết tăng kỉ lục trong một ngày, theo AFP. Hôm 29-4, Ấn Độ có thêm 73 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 1.007 người. 

Xét tới những khu ổ chuột và hệ thống y tế yếu kém tại Ấn Độ, giới quan sát lo ngại đây sẽ là nơi bị dịch COVID-19 tàn phá.

Đức: số ca tử vong vượt 6.000

Là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc chống dịch COVID-19, số ca tử vong ở Đức ngày 29-4 chỉ tăng thêm 202 người, nâng tổng số ca toàn quốc lên 6.115. Trên tổng số 157.641 ca bệnh, đã có hơn 120.000 ca hồi phục.

Đức cũng đang đẩy lùi được sự lây lan của virus corona chủng mới khi hệ số lây nhiễm giảm xuống dưới 1, tức trung bình một người mắc bệnh lây nhiễm cho chưa tới một người khác. Thủ tướng Angela Merkel đã cảnh báo hệ thống y tế của nước này có thể bị quá tải nếu hệ số này cao hơn 1.

Đức cũng tiếp tục giữ các biện pháp chống dịch mạnh mẽ trong bối cảnh các quan chức và nhà khoa học cảnh báo số ca nhiễm ở nước này có thể tăng mạnh nếu nới lỏng các biện pháp quá sớm.

Từ ngày 29-4, toàn bộ khách và nhân viên cửa hàng ở Đức đã bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người Đức cũng sẽ phải mang khẩu trang trên các phương tiện công cộng, các chuyến tàu dài. Chính phủ cũng kéo dài cảnh báo du lịch nước ngoài đến giữa tháng sau.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 4.

Nhân viên y tế đến điều trị tại nhà cho một trẻ ở California, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Đeo khẩu trang trên trời

Các Hãng United Airlines và American Airlines của Mỹ sẽ bắt đầu phát khẩu trang và nước rửa tay cho hành khách từ đầu tháng 5, để đảm bảo giãn cách xã hội. Trước đó, Hãng JetBlue Airways đã yêu cầu tất cả hành khách phải mang khẩu trang trên máy bay.

Nhiều hãng cũng đang áp dụng các biện pháp để nhân viên và hành khách mang khẩu trang. "Tất cả các hãng nên noi gương JetBlue" - chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên hàng không Mỹ Sara Nelson nói.

Pháp chia thành các vùng đỏ và xanh

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 29-4 cho biết nước này sẽ phân chia thành các vùng đỏ và xanh lá cây khi bắt đầu việc nới lỏng các biện pháp phong toả, dựa theo các tiêu chí về số ca bệnh mới trong mỗi giai đoạn 7 ngày, nnăng lực điều trị cấp cứu ở địa phương, và hiệu quả trong việc xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc.

Tại các vùng màu đỏ, việc nới lỏng phong toả sẽ được triển khai chặt chẽ hơn. Lãnh đạo y tế sẽ theo dõi tình hình tại các vùng mỗi ngày, ông Philippe nói.

Pháp hiện có hơn 169.000 ca bệnh và hơn 24.000 ca tử vong trên toàn quốc.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 5.

Ga tàu vắng lặng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Nhật cân nhắc lùi khai giảng

Thủ tướng Shizo Abe ngày 29-4 cho biết ông đang cân nhắc lùi thời gian khai giảng năm học mới đến tháng 9 thay vì tháng 4 như thường lệ.

Phát biểu tại phiên họp Hạ viện, Thủ tướng Abe thừa nhận sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng lớn đến học sinh và các phụ huynh, mà còn tác động đến toàn xã hội nói chung. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Koichi Hagiuda ủng hộ quan điểm của Thủ tướng, cho biết đây sẽ là một phương án nếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.

Hạ viện Nhật Bản cùng ngày đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 25.690 tỉ yên (tương đương 240 tỉ USD) cho tài khóa 2020 nhằm rót tiền cho gói hỗ trợ kinh tế để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

* Số ca tử vong trong ngày tại Tây Ban Nha tăng nhẹ ngày 29-4 với 325 ca mới so với 301 ca của ngày 28-4. Tuy nhiên, tổng số mới là 453 ca do cộng thêm một số ca của ngày hôm trước. Như vậy, nước này đã có 24.275 người chết trên tổng cộng gần 213.000 ca bệnh, tăng 2.144 ca trong 24 giờ qua.

Nga kéo dài lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh

Chính quyền Nga đã quyết định kéo dài lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus corona chủng mới tại nước này.

Nghị định cấp nhập cảnh ban hành từ giữa tháng 3 ở Nga theo kế hoạch sẽ kết thúc vào hôm nay 29-4. Tuy nhiên Thủ tướng Mikhail Mishustin đã kéo dài thời hạn ngưng nhập cảnh này cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Nga ngày 29-4 ghi nhận thêm 5.841 ca nhiễm virus corona chủng mới gây COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 99.399 người. Số liệu tử vong toàn quốc tại đây là 972 người tính tới cùng ngày.

Hôm 28-4, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga vẫn chưa đạt đỉnh dịch và các biện pháp phong tỏa ở nước này được kéo dài thêm 2 tuần.

Hà Lan ghi nhận thêm 145 ca tử vong

Guardian ngày 29-4 cho biết Hà Lan có thêm 145 người chết vì COVID-19. Đây là số liệu tử vong cao nhất trong một ngày tại Hà Lan tính trong giai đoạn hơn một tuần qua. Hiện nay tổng số người chết vì dịch bệnh do virus corona chủng mới ở quốc gia châu Âu này là 4.711 người.

Theo số liệu cập nhật của Viện Quốc gia Hà Lan về Y tế công và môi trường (RIVM), có thêm 386 người ở nước này nhiễm virus corona chủng mới, hơn gấp đôi số liệu ghi nhận một ngày trước đó. Tổng cộng tới nay Hà Lan có 38.802 ca COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Anh lo ngại kinh tế

Viện Kinh tế và nghiên cứu xã hội quốc gia của Anh (NIESR) dự báo kinh tế nước này suy giảm 7,2% trong năm nay, nếu các biện pháp hạn chế tiếp tục được thực thi cho đến giữa tháng 5-2020.

Trong báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế Anh công bố ngày 28-4, Phó giám đốc NIESR, Garry Young, nhận định kinh tế Anh đang ở giai đoạn khó đoán định và phụ thuộc lớn vào khoảng thời gian nước này thực hiện các biện pháp hạn chế và tính hiệu quả từ các chính sách kinh tế của Chính phủ Anh. Tăng trưởng kinh tế của quốc gia châu Âu này sẽ quay trở lại đạt mức 6,8% trong năm tới.

Theo ông Young, đến nay các dấu hiệu đang kết sức lạc quan, tuy nhiên, phần lớn các thách thức sẽ phát sinh khi Anh chuẩn bị chấm dứt hoặc nới lỏng các biển pháp hạn chế và tại thời điểm chính phủ chấm dứt các gói hỗ trợ doanh nghiệp.

Hồi tháng 3-2020, Chính phủ Anh đã công một số biện pháp hỗ trợ, trong đó có cam kết cung cấp khoản vay trị giá 330 tỉ bảng Anh (410 tỉ USD) cho các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 29-4: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đông Nam Á vẫn thêm người mắc - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 29-4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, Việt Nam 0 ca mới Dịch COVID-19 sáng 29-4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, Việt Nam 0 ca mới

TTO - Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới. Tại Mỹ, số ca nhiễm virus corona chủng mới đã vượt mốc 1 triệu. Tây Ban Nha chuẩn bị dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng từ ngày 4-5.

TRẦN PHƯƠNG - LAN ANH - NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên