29/03/2020 13:37 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm

TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH

TTO - Philippines ngày 29-3 thông báo số ca mắc COVID-19 tăng vọt với thêm 343 ca mới, Malaysia ghi nhận thêm 150 ca nhiễm, vẫn giữ vị trí quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất trong khu vực.

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đông Nam Á thêm nhiều ca nhiễm

Bộ Y tế Philippines ngày 29-3 thông báo số ca mắc COVID-19 tăng vọt với thêm 343 ca mới, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca lên 1.418. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng thêm ba lên 71 trường hợp. 

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận thêm 150 ca nhiễm và vẫn giữ vị trí quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất trong khu vực với 2.470 ca. Số ca tử vong ở nước này cũng tăng lên 34 với thêm bảy ca tử vong trong 24 giờ qua.

Singapore huỷ hộ chiếu của một người dân vi phạm quy định cách ly. Người vi phạm là một nam giới 59 tuổi trở về Singapore từ Indonesia ngày 19-3, ba ngày sau khi Singapore áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bay đi Indonesia ngay trong ngày 19-3 và trở lại Singapore ngày 24-3. 

Theo quy định chống dịch của Singapore, bất cứ ai không giữ khoảng cách tối thiểu 1m và tụ tập hơn 10 người ngoài lý do công việc và học hành có thể bị phạt đến 7.000 USD và án tù đến sáu tháng.

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ Y tế Iran ngày 29-3 thông báo ca nhiễm virus corona chủng mới và ca tử vong tiếp tục tăng ở nước này. "Trong 24 giờ qua, chúng tôi có 123 người chết và 2.901 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 38.309 ca", cơ quan này thông báo.

Trong khi đó, Tây Ban Nha có thêm 838 ca tử vong sau một đêm, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này lên 6.528. Số ca mắc bệnh mới cũng tăng từ 72.248 lên 78.797 ca.

Thuỵ Sĩ cập nhật số ca ở nước này là 257 ca tử vong và 14.336 ca bệnh.

Mỹ hạn chế đi lại ở New York, Florida vẫn cương quyết mở của bãi biển

"Do sự lây lan cộng động mạnh mẽ của bệnh COVID-19 tại khu vực, CDC hối thúc người dân New York, New Jersey và Connecticut hạn chế đi lại nội bộ không cần thiết trong 14 ngày, có hiệu lực ngay lập tức", đài CNN dẫn thông báo của CDC cho biết.

Các trường hợp được miễn bao gồm nhân viên các dịch vụ tài chính, cung cấp thực phẩm và một số ngành khác.

Thống đốc bang Florida của Mỹ Ron DeSantis tuyên bố ông không thấy hối hận chuyện vẫn cho mở cửa các bãi biển trong đợt nghỉ xuân. Ông cho biết việc các gia đình ngồi trên những bãi biển nóng, ẩm, tràn ngập ánh nắng không nguy hiểm bằng những khoang tàu ngầm đông đúc của New York.

Tuy nhiên, ông cho biết đã áp dụng biện pháp giới hạn các nhóm không quá 10 người và hạn chế bớt người vào các bãi biển. Ngoài ra, một số bãi biển tại các hạt Miami-Dade, Palm Beach, Martin, St. Lucie và Indian River đã đóng cửa.

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm - Ảnh 3.

Một người dân đeo khẩu trang đi dưới hàng cây hoa anh đào ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản ghi nhận số ca tăng trong ngày cao nhất

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo nước này có 194 ca COVID-19 mới trong ngày 28-3, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Tổng số ca nhiễm ở Nhật là 2.211 ca, trong đó gồm 712 ca trên tàu Diamond Princess.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có thêm 3 ca tử vong, nâng số ca toàn quốc lên 62.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Nga tăng kỷ lục trong ngày 29-3 với hơn 270 ca, nâng tổng số ca lên 1.534, theo Moscow Times. Đến nay đã có 8 người tử vong vì virus corona chủng mới tại Nga.

Số ca mắc COVID-19 tại Đức tăng lên 52.547 với hơn 3.965 ca mới trong 24 giờ tính đến 29-3. Số ca tử vong cũng tăng thêm 64 lên tổng số 389 ca toàn quốc.

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nối lại các chuyến bay nội địa từ 0h ngày 30-3. Theo thông báo của Cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc, các chuyến bay chở hàng và chở khách tại tỉnh này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau nửa đêm ngày 29-3, ngoại trừ thành phố Vũ Hán. 

Trước đó, Trung Quốc đã dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại tại Hồ Bắc và một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hàn Quốc bắt buộc cách ly với tất cả người nhập cảnh 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 29-3 thông báo tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào nước này sẽ phải cách ly ít nhất 14 ngày. Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-4 tới. 

Đáng chú ý, theo hãng thông tấn Yonhap, nếu người nhập cảnh không có nơi cư trú cố định tại Hàn Quốc, họ sẽ phải cách ly trong các cơ sở do chính phủ chỉ định và tự trả các chi phí liên quan. 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, khoảng 40% số ca nhiễm virus corona mới ở nước này đến từ nước ngoài.

Úc chi thêm 678 triệu USD cho người dân chống COVID-19

Trong thông báo ngày 29-3, thủ tướnng Úc Scott Morrison cho biết gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm 412 triệu USD để mở rộng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa nhằm giúp người dân nhận được sự chăm sóc y tế qua điện thoại.

Ngoài ra, 92 triệu USD sẽ dành hỗ trợ các vấn đề như bạo hành gia đình, tình dục, và 168 triệu USD sẽ chi cho các biện pháp hỗ trợ tâm thần, hỗ trợ khẩn cấp.

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 29-3 thông báo hạn chế tụ tập quá hai người nơi công cộng và chính phủ sẽ siết chặt việc ngăn người dân rời khỏi nhà. Ông Morrison cũng khuyến cáo người già trên 70 tuổi nên tự cách ly tại nhà.

Dịch COVID-19 chiều 29-3: Đông Nam Á có thêm nhiều ca nhiễm - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 29-3: Mỹ 121.478 ca nhiễm, Ý 92.472 ca Dịch COVID-19 sáng 29-3: Mỹ 121.478 ca nhiễm, Ý 92.472 ca

TTO - Tiểu bang New York (Mỹ) đã quyết định hoãn bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ giữa tình hình dịch bệnh từ virus corona chủng mới (COVID-19) diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Mỹ và Ý vẫn đang đứng đầu thế giới trong số ca nhiễm COVID-19.

TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên