02/06/2018 12:38 GMT+7

Dê Zabiyaka đoán Bỉ vô địch World Cup 2018

NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)
NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)

TTO - Đó là dự đoán của nàng dê Zabiyaka (ảnh 6) - con vật tiên tri của World Cup 2018 tổ chức trên đất Nga.

Dê Zabiyaka đoán Bỉ vô địch World Cup 2018 - Ảnh 1.

Các con vật dự đoán World Cup, Euro, Olympic - Ảnh từ báo Nga

Dê Zabiyaka đã vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh khác ở vườn thú của thành phố Samara là: sóc Saimon, gà mái Aisedor, cáo Richard, lạc đà Leksus, chồn Koko và trăn Murzik trong cuộc bình chọn của khán giả. Zabiyaka được chọn vì trước đó đã có thành tích dự đoán đúng kết quả các trận đấu kiểm tra của đội tuyển Nga với các đội tuyển Pháp và Brazil.

Dự đoán đầu tiên của Zabiyaka là về đội vô địch World Cup 2018. Người ta chọn ra 6 đội tuyển gồm Nga, Pháp, Bỉ, Argentina, Đức và Brazil, để quốc kỳ mỗi nước bên cạnh đĩa thức ăn. Ngẫm nghĩ một lát, Zabiyaka tiến về phía đĩa bánh ngọt có quốc kỳ Bỉ, như vậy nó đã dự đoán đội tuyển Bỉ sẽ vô địch. Và khi rời sân khấu, nó cũng thử nếm qua thức ăn ở chỗ quốc kỳ Pháp. Điều này có ý nghĩa: trận chung kết sẽ diễn ra giữa tuyển Pháp và Bỉ.

Mấy năm gần đây, ở các cuộc thi đấu bóng đá lớn như World Cup, Euro, Olympic, một số con vật đã được sử dụng như nhà tiên tri để dự đoán kết quả các trận đấu. Kết quả dự đoán của chúng nhiều khi khiến con người kinh ngạc về sự chính xác. Và đây là những minh chứng:

Tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, trong số 14 dự đoán của mình, bạch tuộc Paul (ảnh 1) chỉ sai có 2 lần. Thậm chí Paul còn dự đoán đúng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010.

Tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011 diễn ra ở Đức, voi cái Nelly (ảnh 2) đã dự đoán đúng tất cả các trận thắng của đội chủ nhà và thất bại của đội Đức trước đội Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Tại Olympic 2014 ở Sochi (Nga), rái cá Harry (ảnh 3) ở thủy cung địa phương đã tiên đoán đúng thắng lợi của tuyển Nga trong trận tranh huy chương và chỉ sai có 1 trong số 7 dự đoán.

Tại Euro 2012 ở Kiev (Ukraine), heo Funtik (ảnh 4) đã đoán đúng một nửa kết quả của các trận đấu.

Tại Cúp bóng đá các liên đoàn châu lục 2017, mèo Achilles (ảnh 5) chỉ đoán sai 1 lần, còn lại nó đoán chính xác chiến thắng duy nhất của đội tuyển Nga trước đội New Zealand và thắng lợi của đội tuyển Đức trong trận chung kết.

NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên