12/05/2020 19:36 GMT+7

Đề xuất chi bổ sung hơn 11 tỉ đồng cho người bán vé số dạo tại TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Theo đề xuất này, người bán vé số dạo đã nhận hỗ trợ 750.000 đồng/người từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM sẽ tiếp tục nhận 250.000 đồng/người theo nghị quyết của Chính phủ.

Đề xuất chi bổ sung hơn 11 tỉ đồng cho người bán vé số dạo tại TP.HCM - Ảnh 1.

Người bán vé số dạo tại TP.HCM được nhận hỗ trợ tổng cộng 1 triệu đồng/người - Ảnh: LÊ PHAN

Sở Lao động - thương binh xã hội TP.HCM vừa có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về việc tổng hợp số lượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, TP.HCM đã chi hơn 13,8 tỉ đồng hỗ trợ gần 18.500 người bán vé số dạo với mức chi 750.000 đồng/người từ Quỹ phòng chống COVID-19 của TP.

Nay Sở Lao động - thương binh và xã hội TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục chi bổ sung cho số người bán vé số nói trên mức 250.000 đồng/người (cho đủ mức hỗ trợ tổng cộng 1.000.000 đồng/người/tháng theo nghị quyết số 42/NQ-CP).

Tổng kinh phí chi bổ sung hơn 4,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo thống kê mới nhất, toàn TP có thêm gần 6.700 người bán vé số dạo chưa được nhận hỗ trợ. Do vậy, đề nghị chi hỗ trợ cho lượng người bán vé số dạo phát sinh này mức 1 triệu đồng/người với tổng kinh phí gần 6,7 tỉ đồng.

Trường hợp người bán lẻ vé số lưu động thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên (tại nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND TP.HCM và nghị quyết số 42/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất do quận, huyện, phường, xã xác định.

TP.HCM: Gần 9 tỉ đồng trợ cấp đến tay người bán vé số TP.HCM: Gần 9 tỉ đồng trợ cấp đến tay người bán vé số

TTO - Gần 12.000 người bán vé số dạo trên địa bàn TP.HCM đã nhận được tiền hỗ trợ trong 15 ngày tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên