04/10/2012 08:23 GMT+7

Đề nghị các nhà đài hợp tác với giá hợp lý

TH.HÀ - T.P.
TH.HÀ - T.P.

TT - Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) Đỗ Quý Doãn cho biết Bộ TT-TT vừa có văn bản gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền VN, VTV, VTC, hai đài truyền hình Hà Nội và TP.HCM đề nghị: “Hiệp hội truyền hình trả tiền VN chủ động bàn bạc, thống nhất với các hội viên để có phương án phối hợp nhằm có được bản quyền với giá hợp lý”.

TT - Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) Đỗ Quý Doãn cho biết Bộ TT-TT vừa có văn bản gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền VN, VTV, VTC, hai đài truyền hình Hà Nội và TP.HCM đề nghị: “Hiệp hội truyền hình trả tiền VN chủ động bàn bạc, thống nhất với các hội viên để có phương án phối hợp nhằm có được bản quyền với giá hợp lý”.

Văn bản cũng đề nghị: “VTV, VTC, Đài truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình TP.HCM cân nhắc hài hòa nhu cầu về bản quyền với trách nhiệm phục vụ xã hội, cần có sự phối hợp với các đơn vị cùng có nhu cầu trong việc mua bán bản quyền, tránh để các công ty nước ngoài lợi dụng tăng giá bản quyền bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực xã hội và thiệt hại cho khán giả truyền hình”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh Bộ TT-TT mong muốn VTV, với tư cách đài truyền hình quốc gia, phải có tiếng nói quyết định trong việc hợp tác đàm phán để mua bản quyền truyền hình Giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng như các giải khác, thể hiện trách nhiệm với xã hội

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, thời điểm mở hồ sơ đấu giá bản quyền truyền hình Giải ngoại hạng Anh với khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được ban tổ chức dời từ ngày 2-10 sang 9 đến 11-10. Trong khi đó, BTS (truyền hình cáp Hà Nội) và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đều khẳng định họ vẫn đang chờ các bên ngồi lại bàn với nhau về phương thức đàm phán theo đề nghị của AVG và cam kết sẽ không tham gia cuộc đua mua bản quyền truyền hình bằng mọi giá.

Còn theo ông Lê Văn Phú - trưởng ban thể thao Đài truyền hình TP.HCM: “Quan điểm của chúng tôi là không chạy đua tìm bản quyền và trước nay chưa bao giờ đứng ra cạnh tranh, đấu giá bản quyền Giải ngoại hạng Anh. HTV và VTV có thỏa thuận về chia sẻ bản quyền. Đối với những giải đấu lớn, VTV sẽ đứng ra đàm phán mua bản quyền rồi chia sẻ lại cho HTV. Đối với cuộc đàm phán bản quyền hiện nay, HTV hi vọng các đài truyền hình của VN ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung, tránh tình trạng gà nhà đá nhau”.

Trong một diễn biến khác, VTV đã gửi công văn yêu cầu Bộ TT-TT không cấp phép kinh doanh truyền hình cáp cho các đơn vị vừa có văn bản xin phép kinh doanh trong lĩnh vực này là Viettel, FPT và VNPT. Theo công văn này, VTV cho rằng việc VNPT, Viettel, FPT dự kiến đầu tư vào thị trường truyền hình cáp là chưa phù hợp vì Nhà nước đang có chủ trương không để các tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tư ngoài ngành. Bên cạnh đó, các đơn vị này không có thế mạnh về sản xuất nội dung truyền hình - một yếu tố quyết định sự thành bại của dịch vụ truyền hình trả tiền. Điều này dễ gây ra lãng phí nguồn lực, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là việc cạnh tranh bản quyền các giải thể thao, chương trình truyền hình nước ngoài.

TH.H.

TH.HÀ - T.P.

TH.HÀ - T.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên