09/11/2020 01:44 GMT+7

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 8-11, tiền vệ Kevin De Bruyne đã đá hỏng một quả penalty, khiến Manchester City bị Liverpool cầm chân 1-1 trên sân Etihad ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Salah mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Thi đấu trên sân khách nhưng Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm và lối chơi tấn công nhanh ngay từ đầu HLV Juergen Klopp áp dụng đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Man City.

Phút 11, từ pha lên bóng bên cánh trái, Sadio Mane cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Kyle Walker đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Mohamed Salah đã dễ dàng đánh bại thủ thành Ederson trên chấm phạt đền, mở tỉ số cho Liverpool.

Bị thủng lưới, Man City dồn đội hình lên tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân của Liverpool.

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn gỡ 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 31, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, bóng được chuyền vào giữa cho De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ sau đó đã có đường chuyền thuận lợi cho Jesus xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Alisson, quân bình tỉ số 1-1 cho Man City.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và những pha vây hãm liên tiếp sau đó đã mở ra cơ hội cho các học trò HLV Pep Guardiola.

Phút 39, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, De Bruyne đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện quả tạt cho các đồng đội. Hậu vệ Joseph Gomez trong nỗ lực cản phá đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân - Ảnh 3.

Pha đá hỏng penalty của De Bruyne - Ảnh: REUTERS

Các cầu thủ Man City phản ứng quyết liệt và trọng tài chính Craig Pawson đã cho dừng trận đấu để xem lại VAR. Sau khi xem lại các pha chiếu chậm, trọng tài xác định Gomez đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho các cầu thủ Man City được hưởng quả penalty.

Nhưng trên chấm phạt đền, tiền vệ De Bruyne đã gây thất vọng khi dứt điểm ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 2 cho Man City.

Những phút sau đó, Man City tiếp tục tấn công và nếu Jesus, De Bruyne dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội của mình, các học trò HLV Pep Guardiola đã có thể kết liễu đối thủ.

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân - Ảnh 4.

Jesus tiếc nuối sau một tình huống bỏ lỡ - Ảnh: REUTERS

Ở phần sân đối diện, Liverpool cũng đã có vài cơ hội để ghi bàn thắng thứ 2 sau các tình huống phản công, nhưng đáng tiếc Alexander-Arnold, Diogo Jota… cũng không tận dụng được dù ở trong tư thế trống trải.

Chung cuộc, Man City hòa Liverpool 1-1. Hòa trận này, Man City xếp thứ 11 với 12 điểm, còn đứng thứ 3 với 17 điểm, bằng điểm với Tottenham và kém đội đầu bảng Leicester City 1 điểm.

Premier League sáng 1-11: Chelsea đại thắng, Liverpool chiếm ngôi đầu bảng Premier League sáng 1-11: Chelsea đại thắng, Liverpool chiếm ngôi đầu bảng

TTO - Ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng khi đá bại West Ham 2-1 trên sân Anfield. Trong trận đấu trước đó, Chelsea đè bẹp Burnley 3-0 trên sân khách.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên