17/12/2018 20:26 GMT+7

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt 'trùm mền' cả năm

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Hàng loạt xe buýt Hợp tác xã Đông Nam (TP.HCM) đầu tư mười mấy tỉ đồng nhưng chỉ hoạt động mấy tháng phải ngưng chạy, "trùm mền" cả năm qua. Chuyện lãng phí này bắt đầu từ đâu?

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt trùm mền cả năm - Ảnh 1.

Dàn xe buýt mới "trùm mền" hơn 1 năm qua - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Hợp tác xã Đông Nam cho biết có khoảng 16 xe buýt mới thuộc các tuyến buýt số 40, 146, 51 được đầu tư giai đoạn cuối năm 2016 và đầu năm 2017 với khoảng 1 tỉ đồng/xe. 

Vốn để "lên đời" xe mới đa số đều đi vay ngân hàng và do hợp tác xã đứng tên cho xã viên. 

Tuy nhiên, các xe mới lăn bánh chừng mấy tháng đã phải ngưng vì hoạt động không hiệu quả, thu không đủ bù chi. Các xã viên thua lỗ bỏ xe, "đẩy" hợp tác xã ôm món nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng. 

Không ai muốn rước "cục nợ"

Theo hợp đồng tín dụng, tiền trợ giá hằng tháng sẽ được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP rót thẳng vào tài khoản ngân hàng cho vay mua xe. Và ngân hàng sẽ tự động khấu trừ nợ, còn dư bao nhiêu hợp tác xã mới chia cho toàn bộ xã viên.

"Có xã viên không vay cũng bị ngân hàng cấn tiền trợ giá trừ nợ cho các xe buýt ngưng chạy. Từ đó xã viên không có tiền đổ dầu, xin nghỉ chạy liên miên", đại diện Hợp tác xã Đông Nam nói.

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt trùm mền cả năm - Ảnh 2.

Mỗi xe buýt trị giá hơn 1 tỉ đồng, đa số vốn vay ngân hàng - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ghi nhận sáng 17-12 cho thấy hơn chục xe buýt mới của Đông Nam nằm "trùm mền" tại khu vực quanh chợ Bình Khánh, quận 2. Nhìn vào bên trong, thiết bị xe buýt vẫn còn mới nhưng bám đầy bụi bẩn. Nhiều cửa xe không đóng được người dân quanh chợ tận dụng mắc võng làm chỗ ngủ.

Một xã viên xe buýt Đông Nam cho biết hợp tác xã kêu gọi xã viên tuyến khác cứ lấy các xe đang "trùm  mền" về chạy nhưng không ai nhận vì không ai muốn rước cục nợ.

Đã cảnh báo vẫn "lên đời" xe mới

Vì sao hàng loạt xe buýt đầu tư mới trong thời gian ngắn ngủi đã "trùm mền"? 

Theo các xã viên xe buýt, mọi chuyện bắt đầu từ tháng 7-2016, lãnh đạo Hợp tác xã Đông Nam đề xuất thay mới đồng loạt phương tiện tuyến số 40 chạy ngã tư Ga (quận 12) - bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh).

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt trùm mền cả năm - Ảnh 3.

Nội thất xe buýt bám đầy bụi bẩn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Từ đó, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP (nay đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP) trình Sở Giao thông vận tải TP xét duyệt phương án đầu tư. 

Sau đó, Sở Giao thông vận tải TP có ý kiến về nguyên tắc sẽ thống nhất việc đầu tư đổi mới phương tiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tuyến số 40. 

Dù vậy, sở trên cũng lưu ý Hợp tác xã Đông Nam đang xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài đối với việc đầu tư xe buýt mới, đặc biệt là khoản nợ thuế tại Chi cục Thuế quận 2 (2,4 tỉ đồng - PV). Sở Giao thông vận tải TP đề nghị trung tâm xem xét, lưu ý trước khi triển khai.

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt trùm mền cả năm - Ảnh 4.

Xe buýt mới dùng để mắc võng ngủ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Dù đã được cảnh báo, tuyến xe buýt số 40 vẫn được duyệt đầu tư và xe buýt mới bắt đầu lăn bánh đầu năm 2017. Chỉ đúng 8 tháng sau, 10 xe buýt mới ngưng chạy và bắt đầu "trùm mền" cho đến nay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc đầu tư không hiệu quả gây lãng phí, lãnh đạo Hợp tác xã Đông Nam cho rằng vấn đề này thuộc trách nhiệm của lãnh đạo hợp tác xã nhiệm kỳ trước. 

"Không hiểu sao tuyến buýt số 40 chạy không hiệu quả vẫn đề xuất đầu tư thay xe mới. Hậu quả, xe ngưng, nợ ngân hàng chồng chất dẫn đến đơn vị hết khả năng trả nợ", vị này nói. 

Đầu tư tiền chục tỉ, nhiều xe buýt trùm mền cả năm - Ảnh 5.

Cửa xe buýt luôn mở nên mạnh ai nấy lên - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Do hết khả năng trả nợ, Hợp tác xã Đông Nam đã đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình Chánh đưa tổng cộng 51 xe buýt đã thế chấp vay vốn đưa đi thanh lý vì đến tháng 12-2018, hợp tác xã phát sinh nợ quá hạn 3 kỳ gốc lãi hơn 3,2 tỉ đồng.

Còn Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình Chánh cho biết đang nghiên cứu phương án kéo dài thêm 1-2 năm đối với các khoản nợ để hợp tác xã có thể giảm áp lực về tài chính.

Trong khi các đơn vị đang bàn bạc phương án giải quyết, những ngày qua nhiều xe buýt thuộc tuyến số 51 đã xin ngưng chạy với lý do hết tiền đổ dầu.

Vụ đề nghị thanh lý 51 xe buýt: chi cục thuế cũng từng xiết nợ Vụ đề nghị thanh lý 51 xe buýt: chi cục thuế cũng từng xiết nợ

TTO - Không chỉ nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng mà ngay cả các năm trước, Hợp tác xã Đông Nam cũng từng bị Chi cục Thuế quận 2 xiết nợ hàng tỉ đồng.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên