26/04/2020 19:56 GMT+7

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Tối 25-4 đã diễn ra 8 trận quyền Anh ở thủ đô Managua của Nicaragua. Nicaragua là một trường hợp lạ bởi đến nay chỉ ghi nhận 12 trường hợp nhiễm bệnh và chủ yếu do từ nước ngoài về quê.

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 1.

Hai người đẹp sàn đấu cũng phải đeo khẩu trang. Cho đến nay Nicaragua là một trong những trường hợp đặt biệt về lây nhiễm trong cộng đồng. Quốc gia Trung Mỹ này chỉ ghi nhận 12 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới và chỉ 3 trường hợp tử vong (đều là những trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài trở về quê nhà), 7 trường hợp đã khỏi bệnh - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 2.

Võ sĩ 2 lần vô địch thế giới Rosendo Álvarez, có biệt danh “El Búfalo”, cho rằng ở quốc gia của ông không có cách ly xã hội và “người dân ở đây không sợ virus corona”. Tuy nhiên, việc kiểm tra sức khỏe vẫn được thực hiện ở cổng vào nhà thi đấu - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 3.

Các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Alexis Argoello với lượng khán giả có giới hạn và ngồi cách khoảng để giữ an toàn. Võ sĩ 2 lần vô địch thế giới Rosendo Álvarez, có biệt danh “El Búfalo”, tổ chức phát vé miễn phí chỉ 1/10 của nhà thi đấu 8.000 chỗ này - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 4.

Cựu vô địch thế giới Rosendo Álvarez là người đứng ra tổ chức các trận đấu cho 16 võ sĩ địa phương bởi theo ông “Nigaragua là một nước nghèo và các võ sĩ cũng cần có tiền để sống”. Hai đài truyền hình phát trực tiếp các trận đấu này. Hồi đầu tháng 2-2004, ông từng đích thân xuống phố xin tiền để giúp một bệnh nhân ung thư trẻ đi chữa bệnh - Ảnh: AP

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 5.

Võ sĩ và những người hỗ trợ đeo khẩu trang khi chuẩn bị cho trận đấu. 8 trận đấu tối 25-4 được truyền hình trực tiếp và tiền bản quyền sẽ giúp các võ sĩ nuôi gia đình - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 6.

Chỉ riêng trong tháng 4 này, theo Hãng tin AP, Viện Du lịch thuộc chính phủ đã cho quảng bá ít nhất 81 sự kiện đông người, gồm cả lễ hội hóa tranh và diễu hành. Cách thức tiếp cận “thoáng” của chính quyền Ortega đã gây ra những quan ngại từ Tổ chức Y tế liên Mỹ và các chuyên gia của Nicaragua - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 7.

Kiểm tra thân nhiệt và phun nước sát khuẩn cho khán giả vào xem đấu quyền Anh tối 25-4. Tổng thống Daniel Ortega mới đây đã cho phép 1,8 triệu sinh viên học sinh trở lại trường và 170.000 nhân viên nhà nước trở lại làm việc sau 15 ngày nghỉ - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 8.

Quang cảnh khán phòng tại nhà thi đấu Alexis Argoello với lượng khán giả có giới hạn và ngồi cách khoảng để giữ an toàn - Ảnh: REUTERS

Đấu quyền Anh thời COVID-19 ở Nicaragua - Ảnh 9.

Hai võ sĩ thượng đài tối 25-4 ở thủ đô Managua. Nicaragua là một trường hợp lạ bởi các quốc gia trong khu vực Trung Mỹ ghi nhận đến 13.000 ca nhiễm COVID-19 và 500 ca tử vong. Giải bóng chày và bóng đá vẫn diễn ra ở quốc gia này - Ảnh: REUTERS

Giải Bundesliga sẽ trở lại thi đấu vào tháng 5 Giải Bundesliga sẽ trở lại thi đấu vào tháng 5

TTO - Giải đấu hàng đầu nước Đức, Bundesliga thông báo sẽ thi đấu tiếp phần còn lại của mùa giải 2019-2020 vào đầu tháng 5 tới.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên