17/01/2019 10:22 GMT+7

Đất diễn của các nhà cầm quân châu Âu

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Asian Cup 2019 chứng kiến làn sóng "nhập cư" của những HLV châu Âu. Trong tổng số 24 nhà cầm quân ở Asian Cup 2019 chỉ có 6 HLV người châu Á.

Đất diễn của các nhà cầm quân châu Âu - Ảnh 1.

HLV Alberto Zaccheroni, người từng có nhiều năm chinh chiến tại Serie A - Ảnh: Getty Images

6 HLV này bao gồm ông Park Hang Seo của tuyển Việt Nam, ông Kim Yong Jun (tuyển Triều Tiên), ông Hajime Moriyasu (tuyển Nhật Bản), ông Yazguly Hojageldyyew (tuyển Turkmenistan) và hai HLV tạm quyền là ông Sirisak Yodyathai (tuyển Thái Lan) và ông Ayman Hakeem (tuyển Syria). 

Trước đó, dẫn dắt Thái Lan và Syria khi vào Asian Cup 2019 là 2 HLV người châu Âu: HLV Rajevac và HLV Bernd Stange.

Trong số những HLV châu Á, ông Yazguly Hojageldyyew là người có kinh nghiệm làm việc với đội tuyển quốc gia của mình nhất khi từng gắn bó với tuyển Turkmenistan giai đoạn 2010 - 2013 rồi tái hợp vào năm 2018. 

Tuy nhiên, về thành tích, HLV Park Hang Seo là người giàu chiến công nhất khi từng đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam và từng là trợ lý cho ông Guus Hiddink đưa Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. 

Trong khi đó, ông Moriyasu của tuyển Nhật Bản cũng đã từng là trợ lý cho HLV Akira Nishino dẫn dắt đội nhà vượt qua vòng bảng World Cup 2018 tại Nga.

Trong số 24 đội tuyển dự Asian Cup chỉ có 6 đội sử dụng HLV nội. Ngoài Triều Tiên, Nhật Bản, Turkmenistan, Thái Lan và Syria, còn có thêm HLV Graham Arnold của tuyển Úc. Như vậy, Việt Nam là đội tuyển duy nhất sử dụng HLV ngoại là người châu Á.

Đa số HLV dẫn dắt các đội tuyển tham dự Asian Cup 2019 là người châu Âu. Có 2 HLV người Ý, 2 HLV Bồ Đào Nha, còn lại đến từ Anh, Thụy Điển, Đức, Nga, Serbia, Tây Ban Nha... 

Họ đều là những người từng chinh chiến khắp nơi, điển hình là HLV Alberto Zaccheroni của tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Năm nay 65 tuổi, HLV người Ý này có hơn 35 năm kinh nghiệm dẫn dắt các CLB danh tiếng ở Serie A (Giải vô địch Ý) như AC Milan, Lazio, Inter Milan, Juventus. 

Ông Alberto Zaccheroni cũng từng huấn luyện đội tuyển Nhật Bản trong giai đoạn 2010 - 2014 và giúp nước này lên ngôi vương tại Asian Cup 2011.

Một số gương mặt nổi tiếng khác có thể kể đến như ông Marcello Lippi (HLV tuyển Trung Quốc) - người từng giúp tuyển Ý đăng quang tại World Cup 2006, ông Sven Goran Eriksson (HLV tuyển Philippines) - người từng 2 lần tham dự World Cup, ông Paulo Bento (HLV tuyển Hàn Quốc) từng dẫn dắt Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2014...

Ngoài các chiến lược gia người châu Á và châu Âu, Asian Cup 2019 có mặt 1 HLV người châu Phi và 1 HLV người châu Mỹ. Đó là ông Noureddine Ould Ali (46 tuổi, người Algeria) - HLV tuyển Palestine và ông Héctor Cúper (63 tuổi, người Argentina) đang dẫn dắt tuyển Uzbekistan. Ông Héctor Cúper là HLV dẫn dắt tuyển Ai Cập tham dự VCK World Cup 2018.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên