27/07/2014 04:25 GMT+7

Đáp án mơ hồ cho bài kiểm tra dễ dãi

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày 26-7, Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2014 đã khép lại trên sân Thống Nhất với rất nhiều HCV của các VĐV chủ nhà. Dù vậy, giải cũng để lại không ít lo âu cho chuyện trước mắt lẫn tương lai xa của điền kinh VN.

Về trước mắt, giải là bài kiểm tra đối với quá trình tập huấn của những niềm hi vọng huy chương của điền kinh VN tại Asiad 2014. Nhưng cảm giác thất vọng thật to lớn khi “thuốc thử” đến từ những vị khách quốc tế quá yếu kém (điều bình thường của giải vài năm gần đây) khi chỉ đưa sang VN lực lượng trẻ hoặc học sinh. Thế mới có chuyện VĐV đoạt HCV 5.000m nam Nguyễn Văn Lai “khinh địch” đến nỗi dám bứt phá ngay khi xuất phát và “bắt vòng” nhiều VĐV chạy cuối chỉ sau 1.500m đầu tiên.

Hay Nguyễn Thị Phương chỉ cần tăng tốc khoảng 400m cuối cũng đủ bỏ xa đối thủ Hàn Quốc Lim Eun Ha đến 6 giây khi về đích nội dung 5.000m nữ. Hay Phạm Thị Diễm chỉ nhảy 1,82m (kỷ lục VN là 1,94m) cũng giành HCV nhảy cao; chạy kém kỷ lục quốc gia gần 7 giây nhưng Đỗ Thị Thảo vẫn đoạt HCV 800m nữ...

Ở nội dung 100m và 200m nữ, một Vũ Thị Hương chưa bình phục hẳn chấn thương với xuất phát chậm, sức mạnh lẫn sức bền chưa đạt vẫn lấy HCV. Đáng buồn nhất là phía sau Vũ Thị Hương là khoảng trống mênh mông bởi chẳng ai đủ sức trở thành người kế thừa “nữ hoàng tốc độ” của điền kinh VN.

Do đó, dù có hơn 400 VĐV VN dự giải nhưng trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy thừa nhận: “Gần như không có nhân tố mới của điền kinh VN được phát hiện qua giải”. Nhiều VĐV cấp quận, huyện cũng được đưa vào thi đấu làm tăng số lượng VĐV nhưng chỉ thêm rối vì chất lượng còn kém.

Chẳng biết nên buồn hay vui khi “lão tướng” 32 tuổi Nguyễn Duy Bằng giành HCV nhảy cao trong cuộc đọ sức “nội bộ” VN với Nguyễn Thành Nhân (20 tuổi) và Lữ Bé Cần (26 tuổi) dù thành tích thua xa kỷ lục của chính anh. Nhảy cao nữ càng đáng lo với sự sa sút của Phạm Thị Diễm trong khi Việt Anh vẫn đang chấn thương...

Nếu xem giải là cơ hội rà soát lực lượng kế thừa tương lai và kiểm tra giai đoạn 1 công tác huấn luyện hướng đến Asiad 2014 thì giải đấu này cho ra một đáp án thật mơ hồ...

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên