08/05/2021 10:43 GMT+7

Danh sách gọi tập trung đội tuyển Việt Nam: Đặt niềm tin vào các cựu binh

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bất chấp các chân sút trẻ của đội tuyển Việt Nam đang ghi bàn đều đặn ở V-League 2021, HLV Park Hang Seo vẫn triệu tập thêm tiền đạo 36 tuổi Nguyễn Anh Đức để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 tới tại UAE.

Danh sách gọi tập trung đội tuyển Việt Nam: Đặt niềm tin vào các cựu binh - Ảnh 1.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng thứ 4 ở Giải hạng nhất 2021- Ảnh: N.K.

Dù vậy, có thể thấy bản danh sách mà ông Park chính thức công bố ngày 5-5 khá hợp lý khi quy tụ khá đầy đủ những vị trí chơi hay và nổi bật hiện nay.

Vì sao là Anh Đức?

Chưa bao giờ ông Park lại yên tâm với phong độ của hàng công đội tuyển Việt Nam như hiện nay. Tiền đạo Văn Toàn đang nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2021 với 7 bàn thắng. 

Xếp phía sau là Công Phượng, Tiến Linh với cùng 6 bàn thắng, Phan Văn Đức với 5 bàn. Vì vậy, cho dù chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2, ông Park cũng có nhiều sự lựa chọn trên hàng công.

Thế nhưng, ông Park vẫn gọi thêm lão tướng Anh Đức - cầu thủ duy nhất thi đấu ở giải hạng nhất và đã có 5 bàn thắng sau 5 trận ra sân. 

Dù bất ngờ nhưng quyết định gọi Anh Đức có phần hợp lý vì trong số các tiền đạo hiện tại, không ai chơi bóng bổng tốt như Anh Đức. 

Tại Giải hạng nhất 2021, ngoài bàn thắng từ chấm 11m, cả 4 bàn thắng còn lại đều cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất tốt của Anh Đức. Đây cũng là yếu tố khiến ông Park quyết định gọi Anh Đức.

Thử nghiệm ở tuyến giữa

Trong danh sách 37 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, ông Park đã gọi 4 cái tên mới là thủ môn Phạm Văn Phong (Sài Gòn), hậu vệ trái Lê Văn Xuân (Hà Nội), trung vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel) và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). 

Trong đó, Thanh Bình và Hoàng Anh từng được ông Park gọi vào đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2021.

Có tốc độ, sức mạnh và khả năng thoát pressing tốt, Hoàng Anh có thể chơi tốt trong sơ đồ 2 hoặc 3 tiền vệ trung tâm của ông Park. 

Do đó, lần này ông Park đưa Hoàng Anh lên tuyển nhằm kiểm tra và thử nghiệm thay thế cho vị trí mà Đỗ Hùng Dũng để lại vì chấn thương. Đó có lẽ là lý do ông Park bỏ quên phương án Huy Hùng hay Hải Huy như các nhà chuyên môn đề xuất.

Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là nơi mà ông Park phải thử nghiệm nhiều nhất trong đợt tập trung này. Xuân Trường, Minh Vương đang bay cao cùng CLB HAGL ở V-League 2021 sẽ là một phương án bên cạnh Tuấn Anh. 

Trong khi đó, dù đang thể hiện tốt ở V-League 2021 nhưng hai tiền vệ Cao Văn Triền và Đặng Anh Tuấn cũng chưa cho thấy sự an tâm.

Ưu tiên cho bộ khung cũ

Trái với thông tin ban đầu, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã không được ông Park triệu tập bổ sung khi dư luận ồn ào phản ứng với bản danh sách tập trung không chính thức ở vài ngày trước. 

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo HAGL ở V-League 2021, Hữu Tuấn hoàn toàn xứng đáng để trao cơ hội. 

Tuy nhiên, ông Park vẫn ưu tiên gọi ba trung vệ quen thuộc Duy Mạnh, Đình Trọng, Việt Anh dù cả ba đang có phong độ khá phập phù. Điều này là do các cầu thủ này đã quen với sơ đồ của ông Park và hiểu rõ người đá cặp với mình là Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng.

Trọng Hoàng chấn thương phải nghỉ khá lâu nhưng vẫn có tên. Tương tự là Văn Hậu. Nhưng ông Park vẫn có cái lý của mình khi triệu tập "đôi cánh" của đội tuyển. Trọng Hoàng cùng Đình Trọng sẽ không được ra sân ở trận đấu với Indonesia do thẻ phạt. 

Như thế anh có đủ thời gian để hồi phục chấn thương và tham gia thi đấu hai trận còn lại với Malaysia và UAE. Còn Văn Hậu nếu không kịp bình phục, ông Park cũng đã có sẵn phương án thay thế chất lượng.

Trước ba trận đấu mang ý nghĩa quyết định cho việc giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sắp tới, ông Park có lý do để thận trọng và ưu tiên cho bộ khung cũ. Nên sẽ không bất ngờ nếu như ông giữ lại hầu hết những gương mặt quen thuộc trong danh sách 23 cầu thủ sang UAE vào tối 26-5.

Nếu được chọn, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng sang UAE

Không có tên trong danh sách 37 cầu thủ triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết thủ môn Đặng Văn Lâm (Cezero Osaka) đang được theo dõi phong độ và sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE nếu được ông Park chọn để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Ngoài việc theo dõi phong độ của Đặng Văn Lâm, VFF cũng đang làm việc với CLB Cezero Osaka để anh có thể sang UAE sớm nhất do FIFA Day bắt đầu từ ngày 31-5, ngày các CLB bắt đầu trả cầu thủ về cho các đội tuyển quốc gia.

Trong khi theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với một đội Tây Á vào ngày 31-5 trước khi gặp Indonesia ngày 7-6.

Tuy nước chủ nhà UAE không yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh nhưng bất kỳ ai trước khi đến UAE đều phải kiểm tra PCR COVID-19 trong vòng 72 giờ.

5 cầu thủ Học viện Nutifood JMG được gọi vào đội tuyển U18 VN 5 cầu thủ Học viện Nutifood JMG được gọi vào đội tuyển U18 VN

TTO - LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa có văn bản gửi Học viện Nutifood JMG để triệu tập 5 cầu thủ cho đội tuyển U18 quốc gia nhằm rà soát lực lượng và chuẩn bị cho Giải U18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 tới tại Indonesia.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên