06/04/2013 05:17 GMT+7

Đánh nhau, 2 cầu thủ bị đuổi

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 5-4, Saigon Heat đã thua với tỉ số 75-90 trước Chang Thailand Slammers (Thái Lan) ở lượt trận thứ 14 tại Giải bóng rổ Đông Nam Á (ABL) 2013 diễn ra ở nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Trận đấu tưởng chừng bị vỡ giữa chừng vì các cầu thủ đánh nhau.

TT - Ngày 5-4, Saigon Heat đã thua với tỉ số 75-90 trước Chang Thailand Slammers (Thái Lan) ở lượt trận thứ 14 tại Giải bóng rổ Đông Nam Á (ABL) 2013 diễn ra ở nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Trận đấu tưởng chừng bị vỡ giữa chừng vì các cầu thủ đánh nhau.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 3 của hiệp 3, thời điểm đội Chang Thailand Slammers đang dẫn 45-40. Ẩu đả đã bùng nổ sau pha va chạm giữa cầu thủ Christopher Sumalinog (Saigon Heat) và Chanachon Klahan (Chang Thailand Slammers) khiến Sumalinog phải nằm sân.

Dù không liên quan đến pha va chạm nhưng cầu thủ Christien Charles (Chang Thailand Slammers) đã nhảy vào gây hấn với Dior Lowhorn và sau đó là David Palmer của Saigon Heat. Trước đó, Charles nhiều lần dùng sức mạnh làm đau đối thủ khi thi đấu.

Không kìm được cái đầu nóng, Palmer và Charles lao vào đánh nhau. Brannon (Chang Thailand Slammers) cũng nhảy vào giúp đồng đội. Phải mất vài phút các trọng tài và thành viên hai đội mới can ngăn được những cầu thủ này. Sau gần 10 phút gián đoạn, ban trọng tài quyết định đuổi cả Charles lẫn Palmer ra khỏi sân để trận đấu được tiếp tục.

Vì mất tiền đạo chủ lực, Saigon Heat đã thua với tỉ số 75-90. Đây là trận thua thứ 10 liên tục của Saigon Heat trên mọi đấu trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, giám đốc điều hành Saigon Heat Connor Nguyễn cho biết: “Trong bóng rổ, hành vi đánh nhau luôn bị xử lý nghiêm và rất nặng. Ngày 6-4, ban kỷ luật của giải sẽ xem băng ghi hình để xác định mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả này. Có thể hai cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu thêm vài trận và phạt tiền lên đến hàng ngàn USD”.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên