25/01/2020 22:19 GMT+7

Đánh bại Uzbekistan, Úc giành vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tối 25-1, U23 Úc đã có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước U23 Uzbekistan ở trận tranh hạng ba Giải U23 châu Á 2020. Không chỉ giành được huy chương đồng, Úc còn giành được một suất chính thức tham dự Olympic 2020.

Đánh bại Uzbekistan, Úc giành vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020 - Ảnh 1.

D'Agostino ăn mừng bàn thắng quan trọng cho U23 Úc - Ảnh: AFC

Bị đánh giá yếu hơn nhưng U23 Úc gây bất ngờ khi nhập cuộc tốt hơn với những pha lên bóng đầy tự tin. Ngay ở phút thứ 4, U23 Úc đã khiến mành lưới của Uzbekistan rung lên nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng.

Ở tình huống này, tiền đạo D’Agostino có pha bật cao đánh đầu đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên, các trọng tài xác định D’Agostino phạm lỗi với thủ thành Nematov trong pha tranh chấp trên không.

Đánh bại Uzbekistan, Úc giành vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020 - Ảnh 2.

D'Agostin (số 15, áo vàng) là nhân tố nổi bật của U23 Úc - Ảnh: AFC

Sau khoảng 10 phút, U23 Uzbekistan có những sự điều chỉnh và dần lấy lại được thế trận. Nhờ đó, các cơ hội liên tục đến chân những cầu thủ tấn công như Yakhshiboev, Abdixolikov. Trong đó, Yakhshiboev có một tình huống đánh đầu cận thành phút 11 nhưng bị thủ thành Thomas Glover bắt gọn.

U23 Uzbekistan tiếp tục duy trì thế trận tấn công trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng không tìm được bàn thắng. Hai đội rời sân với tỉ số 0-0.

Đánh bại Uzbekistan, Úc giành vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020 - Ảnh 3.

U23 Uzbekistan (áo xanh) đã không thể tận dụng các cơ hội - Ảnh: AFC

Kịch bản đầu hiệp 2 diễn ra gần như tương tự như hiệp 1, khi U23 Úc lại tiếp tục nhập cuộc tốt hơn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là bàn thắng ở phút 47. Từ giữa sân, D’Agostino đi bóng dũng mãnh để vượt qua 3 cầu thủ Uzbekistan. Trong thế đối mặt, D’Agostino bình tĩnh dứt điểm chéo góc đưa bóng vào lưới và lần này các trọng tài đã công nhận bàn thắng của anh.

Bị dẫn bàn, HLV Ljubinko Drulovic buộc phải tung vào sân Oybek Bozorov để tăng cường khả năng tấn công cho U23 Uzbekistan ở phút 53. Tuy nhiên khi chưa làm được gì, Bozorov đã phải nhận thẻ đỏ rời sân chỉ sau 6 phút với pha đạp vào người một cầu thủ của Úc.

Đánh bại Uzbekistan, Úc giành vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020 - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Úc - Ảnh: AFC

Việc chơi thiếu người khiến U23 Uzbekistan rơi vào trạng thái bế tắc. Họ cầm bóng nhiều nhưng lại không thể tạo ra được các cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Úc.

Càng về cuối trận, U23 Uzbekistan lại càng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Chỉ trong vòng 10 phút cuối, Uzbekistan có tới ít nhất 3 cú sút nguy hiểm nhưng không thể tận dụng và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Còn với Úc, việc là một trong ba đội mạnh nhất U23 châu Á 2020 đã giúp họ có được suất cuối cùng của châu Á dự Olympic Tokyo 2020 cùng với Nhật Bản (chủ nhà), Hàn Quốc và Saudi Arabia (hai đội vào chung kết). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Úc mới lại tham dự một kỳ Olympic ở môn bóng đá nam.

Ghi bàn cuối trận, Saudi Arabia biến Uzbekistan thành ‘cựu vương’ U23 châu Á Ghi bàn cuối trận, Saudi Arabia biến Uzbekistan thành ‘cựu vương’ U23 châu Á

TTO - Chiều 22-1, U23 Saudi Arabia đã có trận đấu quả cảm và giành thắng lợi 1-0 trước U23 Uzbekistan ở bán kết giải U23 châu Á 2020, qua đó giành quyền chơi trận chung kết.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên