28/04/2021 16:48 GMT+7

Đánh bại Thanh Hóa, HAGL hơn Viettel 5 điểm

TTO
TTO

TTO - Tối 28-4, HAGL đã đánh bại Thanh Hóa 2-1 trên sân khách ở vòng 11 V-League. Với chiến thắng này, HAGL tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng khi có trong tay 28 điểm, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Viettel lên 5 điểm.

Đánh bại Thanh Hóa, HAGL hơn Viettel 5 điểm - Ảnh 1.

HAGL (trái) có ba điểm trên sân Thanh Hóa - Ảnh: HỮU TẤN

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi không có nhiều pha bóng nguy hiểm. Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc chủ động hơn, nhưng lại tương đối bế tắc. 

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa lùi đội hình rất sâu. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, họ thậm chí không dâng cao mỗi khi có bóng mà chỉ chuyền qua lại bên phần sân nhà. Phải tới gần cuối hiệp, những cú dứt điểm mới xuấn hiện nhiều hơn. Hoàng Anh Gia Lai là đội có cơ hội rõ rệt hơn với cú sút phạt của Công Phượng đưa bóng đi chạm xà ở phút 45+1. 

Sang hiệp 2, HLV Kiatisak có sự điều chỉnh về lối chơi. Đội khách bất ngờ tăng tốc và lập tức có bàn thắng chỉ sau 3 phút. Nỗ lực bên cánh trái giúp Hồng Duy loại bỏ hai cầu thủ Thanh Hóa trước khi chuyền cho Minh Vương. Ở sát vòng cấm, Minh Vương tung cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Thanh Diệp hoàn toàn bất lực. 

Bàn thắng giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cho thấy sự vượt trội khi tổ chức tấn công và khiến Thanh Hóa mắc sai lầm. Một trong những pha bóng như vậy giúp cho đội bóng "phố núi" có bàn thắng thứ 2 ở phút 67. Washington Brandao xâm nhập vòng cấm của Thanh Hóa và bị Trịnh Văn Lợi phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Công Phượng đánh lừa Thanh Diệp để ghi bàn thắng thứ 6 tại V-League 2021. 

Những phút còn lại, Thanh Hóa cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực đó mang về bàn gỡ muộn màng trên chấm phạt đền của Gramoz phút 90+5. Hoàng Anh Gia Lai giành thắng lợi chung cuộc 2-1 và có được 28 điểm, gia tăng khoảng cách lên thành 5 điểm với đội xếp sau là Viettel.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Đình Hùng, Minh Tùng, Văn Lợi, Xuân Cường, Ngọc Tân, Jose Paulo Pinto, Thành Long, Ewonde Epassi, Quốc Phương, Gramoz.

HAGL: Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Memovic, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy, Công Phượng, Brandao, Văn Toàn.

Công Phượng và Văn Toàn ghi bàn giúp HAGL trở lại ngôi đầu bảng Công Phượng và Văn Toàn ghi bàn giúp HAGL trở lại ngôi đầu bảng

TTO - Chiều 8-4, hai bàn thắng của Văn Toàn và Công Phượng giúp CLB HAGL đã đánh bại chủ nhà Đà Nẵng 2-0 ở vòng 8 V-League 2021. Chiến thắng này giúp HAGL lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Than Quảng Ninh.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên