16/02/2021 19:19 GMT+7

Đánh bại hạt giống số 2, Serena Williams gặp Naomi Osaka ở bán kết

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Hôm 16-2, tay vợt người Mỹ Serena Williams đã đánh bại hạt giống số 2 Simona Halep 2-0 (6-3, 6-3) để giành quyền góp mặt ở bán kết, đối thủ của cô sẽ là tay vợt người Nhật Naomi Osaka.

Đánh bại hạt giống số 2, Serena Williams gặp Naomi Osaka ở bán kết - Ảnh 1.

Serena Williams sẽ gặp Osaka ở bán kết để đòi lại món nợ xưa - Ảnh: Getty Images

Ở trận tứ kết, Serena Williams dù đã 39 tuổi nhưng vẫn thể hiện sức mạnh hết sức đáng sợ khi nhanh chóng đánh bại đối thủ người Romania Simona Halep 2-0 (6-3, 6-3). Chiến thắng này giúp Serena Williams vào bán kết và cô chỉ để thua 1 set duy nhất từ đầu giải.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters sau trận đấu, Serena Williams nói: "Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt nhất mà tôi đã chơi ở giải lần này. Đây là Grand Slam đầu tiên trong năm đối với tôi. Tôi đã có một mùa giải vô cùng dài và gian khổ. Và vì vậy, tôi thực sự hài lòng với mọi chiến thắng mà tôi nhận được".

Ở trận tứ kết trước đó, tay vợt người Nhật Naomi Osaka đang xếp hạng 3 thế giới và từng đăng quang chức vô địch đơn nữ ở Giải Úc mở rộng 2019 đã dễ dàng đánh bại đối thủ Đài Loan Hsieh Su-wei 2-0 (6-2, 6-2).

Kết quả này đã đưa Naomi Osaka đụng mặt với Serena Williams ở bán kết, đây được nhận định là trận chung kết sớm của giải. Trước đó Naomi Osaka từng đánh bại Serena Williams 2-0 (6-2, 6-4) ở chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2018 và đây sẽ là cơ hội để "đàn chị" Serena Williams đòi lại món nợ xưa.

Tứ kết Úc mở rộng, Nga có đến 3 đại diện Tứ kết Úc mở rộng, Nga có đến 3 đại diện

TTO - Ngày 15-2, tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty đã giành quyền vào tứ kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 sau khi đánh bại đối thủ người Mỹ Shelby Rogers 2-0 (6-3, 6-4). Còn tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal cũng lọt vào tứ kết đơn nam.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên