01/04/2024 21:35 GMT+7

Dân 'tố' làm đường không đấu nối, chủ tịch phường đến hiện trường giải thích

Sau khi nghe thông tin việc bạn đọc Tuổi Trẻ phản ánh chính quyền đầu tư làm đường nhưng không đấu nối cho dân đi, chủ tịch phường đi cùng phóng viên ra hiện trường giải thích.

Ông Trung cho biết đường nhánh có độ cao quá lớn, ngay đoạn cua nên không thể đấu nối. Muốn đấu nối phải làm vào đất người dân nhưng hiện chưa thỏa thuận được - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Trung cho biết đường nhánh có độ cao quá lớn, ngay đoạn cua nên không thể đấu nối. Muốn đấu nối phải làm vào đất người dân nhưng hiện chưa thỏa thuận được - Ảnh: TRUNG TÂN

Bạn đọc ở phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phản ánh với Tuổi Trẻ Online vào tháng 2-2024 đã gửi đơn đến chủ tịch phường Tân An, đề nghị trả lại hiện trạng nút giao hai con hẻm nối đường Nguyễn Chí Thanh với đường Dã Tượng.

Theo người dân, từ năm 2010 họ đã nhiều lần góp tiền để đổ đường bê tông hai con hẻm nối từ đường Nguyễn Chí Thanh thông xuống đường Dã Tượng cũ.

"Vì đường Nguyễn Chí Thanh là đường một chiều nên nếu cần việc vào trong trung tâm, người dân đi hai con hẻm này xuống đường Dã Tượng cho thuận tiện, an toàn" - ông Duy, một người dân, cho biết.

Theo người dân, hai con hẻm không đơn thuần chỉ để đi lại, mà còn là tuyến đường cần thiết phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. 

Tuy nhiên, sau khi đường Dã Tượng được nâng cấp, mở rộng thì chính quyền không đấu nối hai đường nhánh trên vào. Việc này khiến người dân khó khăn trong đi lại, khiến họ bức xúc.

"Lúc đầu thì chủ tịch phường hứa sẽ đấu nối như cũ. Tuy nhiên làm xong đường Dã Tượng thì không đấu nối mà bắt dân phải hiến 6m đất thì mới đấu nối" - bạn đọc phản ánh.

Phường nói gì về tố cáo của dân?

Khi nghe chúng tôi nêu bức xúc đó của bạn đọc, ông Phạm Đình Trung - chủ tịch UBND phường Tân An - đề nghị phóng viên đi cùng ông ra hiện trường, gặp dân để giải thích cụ thể.

Theo ông, dự án nâng cấp, cải tạo đường Dã Tượng giai đoạn 1 (dài 1,8km, rộng 8m, tổng mức đầu tư 26 tỉ đồng) được khởi công từ tháng 9-2022 và đang hoàn thiện. 

Qua báo cáo của đơn vị thi công, hai con hẻm này có chênh lệch độ cao rất lớn, trong đó đoạn cuối hẻm 294 Nguyễn Chí Thanh nối vào đường Dã Tượng dài 24m, độ cao chênh lệch là 6,8m (độ dốc 28%), lại đấu nối ngay khúc cua gây mất an toàn.

Do độ dốc của hai con hẻm với đường Dã Tượng rất lớn nên muốn đấu nối phải hạ độ dốc bằng cách mở rộng đoạn cuối hẻm, phải lấy vào phần đất của người dân cuối tuyến.

"Bà con đã hiến đất làm đường Dã Tượng nhiều rồi, giờ kêu hiến nữa thì họ không chịu. Muốn đấu nối vào, chỉ có cách những người sống quanh các đường nhánh góp tiền lại, mua một phần đất cần thiết để nắn tuyến, hạ dần độ cao đường nhánh, đấu nối vào đường lớn. Tuy nhiên bà con chưa thống nhất chuyện mua đất với chủ đất chứ không phải phường không muốn đấu nối đường cho dân đi" - ông Trung nói.

Cũng theo ông chủ tịch UBND phường, trường hợp không vận động được người dân hiến đất hoặc người dân sống quanh hai đường nhánh không góp tiền mua đất, thì UBND phường sẽ báo cáo và kiến nghị với UBND TP Buôn Ma Thuột có giải pháp xử lý phù hợp.

Sân golf mini, homestay xây sai phép ngay trung tâm Buôn Ma ThuộtSân golf mini, homestay xây sai phép ngay trung tâm Buôn Ma Thuột

Sân golf, homestay nghỉ dưỡng hoành tráng sai phép mọc ở khu trung tâm của TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thời gian dài nhưng việc xử lý chưa nghiêm khắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên