14/11/2018 10:34 GMT+7

Dân Thái đòi sửa luật muay Thái sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Cái chết thương tâm của võ sĩ 13 tuổi Anucha Kochana khiến những nhà làm luật Thái Lan đòi sửa đổi luật muay Thái và cấm tổ chức những trận đấu chuyên nghiệp cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Đoạn video ngắn được người hâm mộ tung lên mạng xã hội về trận đấu cuối cùng của Anucha Kochana

Dân Thái đòi sửa luật muay Thái sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi - Ảnh 2.

Anucha Kochana đã qua đời vì xuất huyết não - Ảnh: BBC

Theo tường thuật từ Hãng tin AFP, cậu bé 13 tuổi Anucha Kochana đã qua đời vì bị xuất huyết não sau một trận đấu muay Thái chuyên nghiệp. Điều đáng nói là trong trận đấu đó, Kochana thi đấu mà không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào. Cậu đã bị đấm liên tục vào đầu, trước khi ngã xuống và đầu đập vào tấm thảm.  

Sau cái chết thương tâm của Kochana, người dân Thái Lan lại bắt đầu rộ lên những tranh cãi kêu gọi cấm tổ chức các trận đấu cho trẻ em dưới 18 tuổi. 

Dân Thái đòi sửa luật muay Thái sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi - Ảnh 3.

Anucha Kochana trong một buổi tập luyện và hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh trước khi qua đời - Ảnh: Facebook

Bà Jiraporn Laothamatas, một chuyên gia về thần kinh học của Thái Lan, nói với báo điện tử Channel New Asia: "Đây là một cái chết không đáng chút nào. Những đứa trẻ đến từ các gia đình nghèo khó và đó là cách họ kiếm sống. Nếu được, tôi muốn các nhà tổ chức chỉ cho phép người đã đủ 18 tuổi tham gia các trận đấu". 

Nhưng nhiều khả năng đề xuất của bà Jiraporn Laothamatas không được chấp thuận vì muay Thái (hay còn gọi là boxing Thái) là môn thể thao nổi tiếng với hàng triệu người đam mê ở Thái Lan. 

Môn thể thao này cũng mang đến cho hàng triệu trẻ em Thái Lan phương tiện kiếm sống và giấc mơ đổi đời. Ngay cả gia đình cậu bé Kochana vừa qua đời cũng khẳng định sẽ không làm ầm ĩ hoặc kiện tụng gì cả về tai nạn này. 

Tuy nhiên sau sự kiện này, các nhà lập pháp Thái Lan đã đưa vào dự luật thay đổi điều lệ thắt chặt các quy định và cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham dự các trận đấu chuyên nghiệp. 

Ông Adulyadej Inthapong (phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội về thể thao) nói: "Những người trong độ tuổi từ 12 đến 15 cần phải được đăng ký, kèm theo sự cho phép của cha mẹ và phải mặc đồ bảo hộ trong các trận đấu". 

Chủ tịch Hiệp hội quyền anh chuyên nghiệp Thái Lan Somchart Charoenwatcharawit lại tỏ ra không hài lòng, khi nói điều luật mới có thể làm ảnh hưởng đến nguồn sống của hơn 300.000 võ sĩ chuyên nghiệp dưới 15 tuổi. Ông Somchart nói: "Điều luật mới... sẽ tổn thương trẻ em và cha mẹ của họ vì họ kiếm sống từ môn thể thao này". 

Mẹ và nhà vô địch muay Thái thế giới Mẹ và nhà vô địch muay Thái thế giới

TT - Người ta nhắc nhiều đến Nguyễn Trần Duy Nhất, 28 tuổi - người mới đây đã giành chức vô địch hệ nghiệp dư Giải vô địch muay Thái thế giới 2017 tại Belarus, nhưng ít ai nói đến mẹ anh - cựu nữ võ sĩ Minh Ánh Ngọc.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên