02/12/2018 02:51 GMT+7

Dân Philippines đồn những 'điềm báo' Tuyển Philippines vô địch AFF Cup 2018

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam trên sân Panaad, người dân Philippines đã liệt kê một số "điềm báo" cho thấy đội tuyển Philippines sẽ đăng quang chức vô địch AFF Cup 2018.

Dân Philippines đồn những điềm báo Tuyển Philippines vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội tuyển Philippines tập luyện dưới cầu vồng để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Việt Nam - Ảnh: Facebook

Đầu tiên là việc trong hai buổi tập gần đây của đội tuyển Philippines để chuẩn bị cho trận bán kết, người ta thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và họ đã chụp lại khá nhiều hình ảnh các cầu thủ Philippines đang chơi bóng dưới cầu vồng.

Cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa, luôn được xem như một hình ảnh rất lạc quan và tích cực. Trên Facebook của AFF Suzuki Cup 2018 cũng đặt câu hỏi: "Đây có phải tín hiệu tốt cho Philippines?", rất nhiều CĐV Philippines đã sử dụng hình ảnh cầu vồng để kêu gọi, động viên tinh thần thi đấu của cầu thủ đội nhà trước trận đấu bán kết lượt đi với VN.

Kế đến năm 2018 là năm con chó, mà đội tuyển Philippines có biệt danh The Azkals dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những chú chó hoang. Điều này chẳng khác nào nói, năm nay chính là năm của đội tuyển Philippines và người dân nước này đang chờ đợi đội nhà của họ lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. CĐV Lea Lopez Dela Cruz là người đã phát hiện chi tiết thú vị này khi viết trên Facebook: "Hãy nhớ: Năm nay là năm của chó. The Azklas sẽ lên đỉnh ở giải đấu này".

Những dòng bình luận của Dela Cruz được rất nhiều CĐV Philippines thích thú, tham gia bình luận rôm rả về chủ đề "Chó hoang". Nhưng cũng có một số ý kiến chế giễu, trong đó CĐV Riyant Moekito có bình luận vui: "The Azklas là chó hoang nhưng nhiều người Việt thích ăn thịt chó".   

Một "điềm báo" khác là cứ cách 10 năm thì AFF Cup sẽ chứng kiến sự lên ngôi của một gương mặt hoàn toàn mới. Như vào năm 1998, Singapore đã lần đầu tiên lên ngôi khi chiến thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 ở trận chung kết với pha làm bàn của Sasikumar phút 65. 

Sau đó đến năm 2008, đội tuyển Việt Nam cũng lần đầu đăng quang với chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan sau hai loạt trận ở chung kết. Còn vào năm 2018 thì trong số 4 đội giành quyền vào bán kết là Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia thì chỉ có mỗi mình Philippines là chưa vô địch giải đấu này lần nào. Liệu có phải năm nay sẽ đến lượt Philippines lên ngôi theo đúng chu kỳ 10 năm đổi mới hay không ?

Một chi tiết nữa là khi Singapore và Việt Nam lần đầu đăng quang vào năm 1998, 2008 thì họ đều được dẫn dắt bởi các HLV người châu Âu. Dẫn dắt tuyển Singapore khi đó là HLV người Anh Barry Whitbread, còn đội tuyển Việt Nam là HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Giờ đây Philippines cũng được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người châu Âu rất nổi tiếng là Sven-Göran Eriksson (Thụy Điển). 

Làm thế nào để "trị" chủ nhà Philippines? Làm thế nào để 'trị' chủ nhà Philippines?

TTO - Trả lời câu hỏi này, các cựu tuyển thủ và HLV đã đưa ra những phân tích, dự báo của mình về trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup diễn ra vào ngày 2-12 tới.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên