18/04/2018 14:48 GMT+7

Dân Hà Nội xếp hàng mua bánh đón Tết Hàn thực

THẢO TRINH - ĐÌNH PHƯỢNG
THẢO TRINH - ĐÌNH PHƯỢNG

TTO - Sáng 18-4, nhiều người dân Hà Nội đến xếp hàng trước quán Chè Mười Sáu trên phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) để chờ mua bánh trôi, bánh chay cho ngày Tết Hàn thực.

Dân Hà Nội xếp hàng mua bánh đón Tết Hàn thực - Ảnh 1.

Sáng 18-4 (tức ngày 3 tháng 3 Âm lịch), trước Quán Chè Mười Sáu, số 16 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tấp nập người xếp hàng chờ mua được những gói bánh trôi, bánh chay nhân ngày Tết Hàn thực

Bà Đinh Thị Hoàn (63 tuổi, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Năm nào tôi cũng đến đây xếp hàng từ sớm chờ tới lượt để mua bánh trôi, bánh chay, vì biết sẽ đông người. Ở Hà Nội nhiều chỗ bán, nhưng tôi chỉ đến đây mua vì cửa hàng này nổi tiếng là bánh ngon, có vị ngọt thanh nhẹ chứ không như những quán khác". 

Không chỉ có các bà, các mẹ, nhiều nam giới cũng đến phố Ngô Thì Nhậm xếp hàng để mua bánh. 

Anh Cao Văn Sinh (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Mình đến đây từ 7h kém. Dù đông người nhưng ai cũng ý thức xếp hàng chờ tới lượt nên việc mua bánh cũng nhanh. Bánh ở đây ngon nên mình cũng thường xuyên mua, mà giá cả cũng hợp lí".

Dân Hà Nội xếp hàng mua bánh đón Tết Hàn thực - Ảnh 2.

So với ngày thường, giá bánh trôi, bánh chay trong ngày Tết Hàn thực cũng không có sự chênh lệch nhiều. 

Một gói bánh trôi có giá dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/túi, bánh chay là 15.000 – 20.000 đồng/đĩa.

Dân Hà Nội xếp hàng mua bánh đón Tết Hàn thực - Ảnh 3.

Nhiều khách hàng chờ đợi đến lượt để mua được những gói bánh thơm ngon, nóng hổi - Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG

Tết Hàn thực là một lễ tiết cổ truyền của người Trung Quốc, ra đời cách nay hơn 2000 năm. 

Nguồn gốc của lễ tết Hàn thực bắt đầu từ câu chuyện xảy ra vào đời vua Tấn Văn Công (636 TCN đến năm 628 TCN) thời Xuân Thu: chàng trai tên Giới Tử Thôi có công giúp vua nhưng về sau không được cất nhắc, bèn đem mẹ vào rừng ở ẩn, vua nhớ ông cho gọi về nhưng ông không ra, vua sai đốt rừng để bức ông phải ra, nhưng không ngờ Giới Tử Thôi cùng mẹ chịu chết cháy trong rừng chứ kiên quyết không ra.

Tấn Văn Công thương tiếc, hạ lệnh cho toàn dân ngưng nấu nướng trong ba ngày để tưởng nhớ ông. Sau thành lệ trong dân gian và trở thành một lễ tiết của người Trung Quốc.

Trong lịch sử, có thông tin vào thời Tam Quốc, Tào Tháo từng cấm dân thực hiện lễ tết này, vì cho rằng người già và trẻ con nếu suốt 3 ngày không được ăn đồ đun nấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tết Hàn thực là tết của Trung Quốc nổi tiếng nhờ Tô Đông Pha Tết Hàn thực là tết của Trung Quốc nổi tiếng nhờ Tô Đông Pha

TTO - Tết Hàn thực là một lễ tiết cổ truyền của người Trung Quốc, ra đời cách nay hơn 2000 năm.

THẢO TRINH - ĐÌNH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên