16/11/2018 22:33 GMT+7

Đàn anh ngả mũ trước đàn em

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Từ hai pha phản công nhanh, Công Phượng và Anh Đức lần lượt lập công giúp VN đánh bại Malaysia 2-0 mở ra cánh cửa lọt vào trận bán kết AFF Cup 2018.

Đàn anh ngả mũ trước đàn em - Ảnh 1.

Công Phượng mừng bàn thắng vào lưới Malaysia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận về pha làm bàn mở tỉ số giúp VN vượt qua sức ép tâm lý của Công Phượng, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng cho rằng: "Đó là tình huống chớp thời cơ và xuất hiện đúng lúc của Công Phượng. Tiền đạo phải biết cách tỏa sáng đúng điểm nóng để ghi bàn. Bàn thắng không chỉ giúp mình mà còn giúp cho đồng đội gỡ bỏ áp lực ở thời gian còn lại của trận đấu….".

Đó là kết quả của pha phản công nhanh dọc cánh trái, Văn Đức phối hợp khéo léo cùng Văn Hậu. Anh Đức có bóng và dứt điểm ngay nhưng không chuẩn xác. Tuy nhiên, sự không chuẩn xác này lại trở thành đường chuyền vừa tầm cho Công Phượng dứt điểm tinh tế bằng động tác vẩy bóng má ngoài điệu nghệ.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng nói: "Tôi dành lời khen cho Công Phượng với pha làm bàn tinh tế này. Phải là người điềm tĩnh, quyết đoán mới có cú ra chân như vậy vì thông thường ở những khoảnh khắc đó, nhiều tiền đạo sẽ chọn phương án sút mạnh để tránh va chạm với thủ môn chuẩn bị lao ra.

Tuy nhiên, sút mạnh ở thời điểm ấy thường đưa bóng bay vọt xà ngang hoặc bật người thủ môn. Sự khác biệt giữa một cầu thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật cá nhân khéo léo và tự tin vào chính mình là chỗ đó…".

Malaysia phải trả giá đắt cả 2 bàn thua qua việc luôn dâng cao tấn công khi được VN nhường khu trung tuyến. Cả hai lần bị thủng lưới, Malaysia đều bị VN khoét sâu vào vị trí hậu vệ phải do lên cao chưa lùi về kịp.

Đầu hiệp 2, Xuân Trường phát động tấn công, từ giữa sân đẩy ra cánh trái cho Văn Đức lao xuống rồi tỉa bóng dài vào vòng cấm địa (hơi chếch ra cánh trái cầu môn). Trung phong Anh Đức lao xuống xỉa bóng vào góc xa trong khi thủ môn Khairul toan bịt kín góc gần.

Đàn anh ngả mũ trước đàn em - Ảnh 2.

Xuân Trường cũng có trận đấu tốt trước Malaysia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhận định về pha làm bàn này, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình không tiếc lời khen ngợi đồng nghiệp. Anh nói: "Chỉ có kinh nghiệm trận mạc lão luyện mới giúp cho Anh Đức băng cắt đúng lúc để đón quả chuyền của Văn Đức. Băng nhanh vào từ xa, dù có dấu hiệu hụt hơi nhưng Anh Đức vẫn kịp rướn người hết cỡ để dứt điểm. Một cú kết thúc không cho đối phương truy cản. Tôi thật sự thán phục cú rướn người ấy của lão tướng Anh Đức…".

Cả ba cầu thủ được xếp đá cao nhất trận gặp Malaysia cùng để lại dấu ấn trong chiến thắng bản lề giúp VN tự mở cửa vào bán kết, đó là Anh Đức, Công Phượng và Văn Đức. Sẽ thật thiếu công công bằng nếu không nhắc đến đóng góp thầm lặng của Văn Hậu và Xuân Trường trước lúc lưới của Malaysia rung lên. Và đương nhiên là những hi sinh âm thầm của nhiều đồng đội áo đỏ khác hiện diện trên sân Mỹ Đình vào tối 16-11…

Đá bại Malaysia, Việt Nam rộng cửa vào bán kết Đá bại Malaysia, Việt Nam rộng cửa vào bán kết

TTO - Dù không có thế trận quá thuyết phục nhưng tuyển Việt Nam vẫn đá bại Malaysia 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình tối 16-11. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam rộng cửa đoạt vé vào bán kết.


SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên