13/03/2019 05:33 GMT+7

Đại thắng Schalke 7-0, M.C tưng bừng vào tứ kết Champions League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 13-3, Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại Schalke với tỉ số đậm 7-0 trong trận lượt về và giành vé vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 10-2 sau hai lượt trận.

Đại thắng Schalke 7-0, M.C tưng bừng vào tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Pha sút penalty mở tỉ số cho M.C của Aguero - Ảnh: REUTERS

Giống như trận lượt đi, trận này Schalke cũng chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu nhằm ngăn chặn sức mạnh tấn công hủy diệt của "Man xanh". 

Dù đã bố trí hàng phòng ngự số đông trước vòng 16m50 nhưng lối chơi này cũng chỉ giúp đội khách cầm cự được hơn 30 phút sau những pha vây hãm liên tục của M.C.

Phút 35, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Bernardo Silva bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đã bị hậu vệ Jeffrey Bruma đẩy ngã từ phía sau. 

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Sergio Aguero với cú sút điệu nghệ đã dễ dàng đánh bại thủ thành Ralf Faehrmann, mở tỉ số cho "Man xanh".

Bàn thắng này đã giải tỏa sức ép cho các học trò HLV Pep Guardiola. Và khi áp lực tâm lý được cởi bỏ, việc xuyên phá hàng phòng ngự Schalke cũng trở nên dễ dàng hơn với các chân sút chủ nhà.

Phút 38, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Raheem Sterling thực hiện pha đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi đánh gót lại cho Sergio Aguero. 

Dù bị vấp sau tác động của hậu vệ Schalke nhưng chân sút người Argentina vẫn kịp lấy lại thăng bằng rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Faehrmann từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.C.

Bốn phút sau, cách biệt lại được nới rộng thành 3-0 cho "Man xanh" sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. 

Cầu thủ ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà là tiền vệ Leroy Sane với pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt từ góc hẹp sau đường chuyền dọn cỗ của Zinchenko.

Sang hiệp 2, M.C vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Schalke không thể đẩy cao đội hình. Thậm chí, ngay cả khi HLV Pep Guardiola đã rút bộ đôi tấn công David Silva và Sergio Aguero ra nghỉ, Schalke cũng chỉ biết co mình chống đỡ những pha vây hãm của đội chủ nhà mà không có bất kỳ phản kháng nào có thể gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Ederson.

Với thế trận một chiều, M.C đã dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng nữa do công: Raheem Sterling (56’), Bernardo Silva (71’) và bộ đôi cầu thủ vào sân thay người: Phil Foden (78’), Gabriel Jesus (84’) để khép lại trận đấu với chiến thắng hủy diệt 7-0.

Với chiến thắng này, M.C đã vượt qua Schalke với tỉ số chung cuộc 10-2 (lượt đi M.C thắng 3-2) sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết Champions League.

10 cầu thủ M.C lội ngược dòng thắng nghẹt thở Schalke 10 cầu thủ M.C lội ngược dòng thắng nghẹt thở Schalke

TTO - Rạng sáng 21-2, 10 cầu thủ Manchester City (M.C) đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Schalke 3-2 trên sân khách trong trận lượt đi vòng 16 đội Championss League.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên