24/11/2018 14:36 GMT+7

Đại hội VFF khóa 8 được tổ chức vào ngày 8-12

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đại hội Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 8 (2018-2022) sẽ được tổ chức vào ngày 8-12 tại Hà Nội. Đại hội sẽ bầu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 17 thành viên ban chấp hành.

Đại hội VFF khóa 8 được tổ chức vào ngày 8-12 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải, ứng viên duy nhất cho chức chủ tịch VFF khóa 8- Ảnh: Nam Khánh

Sáng 24-11, Hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 13 khóa 7 (2014-2018) đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của 17/22 thành viên ban chấp hành và bàn bạc về các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức đại hội VFF khóa 8.

Hội nghị đã thống nhất sẽ tổ chức Đại hội VFF khóa 8 vào ngày 8-12-2018 tại Hà Nội. Trước đó Bộ Nội vụ đã có văn bản cho phép tổ chức đại hội. Đại hội VFF khóa 8 sẽ bầu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 17 thành viên ban chấp hành.

Theo điều lệ bầu cử đại hội, đại hội sẽ bầu chủ tịch và các phó chủ tịch trước, sau đó bầu thành viên ban chấp hành. Hiện chỉ có duy nhất một ứng viên tham gia ứng cử chủ tịch VFF là ông Lê Khánh Hải, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Vì thế, ông Hải gần như chắc chắn sẽ là chủ tịch VFF khóa 8. 

Hội nghị ban chấp hành VFF ngày 24-11 cũng không bắt buộc ứng viên chủ tịch VFF phải có đề án tranh cử mà chỉ thống nhất ứng viên chủ tịch sẽ có bài phát biểu trước đại hội, đưa ra định hướng 4 năm tới của bóng đá VN.

Riêng các ứng viên phó chủ tịch, hội nghị ban chấp hành VFF khuyến khích nên có đề án tranh cử, đề ra mục tiêu, chiến lược thực hiện mục tiêu đề ra với bóng đá VN trong 4 năm tới. Đề án này sau đó sẽ được VFF gửi đến các đơn vị thành viên VFF để tham khảo trước khi đại hội diễn ra.

Hiện có 4 thành viên tham gia ứng cử phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8 là các ông: Trần Văn Liêng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Ca cao VN), Lê Văn Thành (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Động Lực), Nguyễn Hoài Nam (tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya VN), Cấn Văn Nghĩa (nguyên giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình).

Ở vị trí phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8 có 5 ứng viên tham gia tranh cử là các ông: Cao Văn Chóng (giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng công ty Đầu tư & phát triển công nghiệp - Becamex IDC); Lương Hoàng Hưng (tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo); Nguyễn Văn Phú (tổng biên tập báo Bóng đá); Nguyễn Lân Trung (chủ tịch hội đồng hợp tác - phát triển Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phan Anh Tú (tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội).

Có 3 ứng viên tranh cử phó chủ tịch phụ trách chuyên môn là các ông: Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch VFF khóa VII); Dương Vũ Lâm (ủy viên BCH VFF khóa VII); Phạm Ngọc Viễn (ủy viên BCH VFF khóa VII).

V-League 2019 mỗi CLB được đăng ký và thi đấu 3 ngoại binh

Tại hội nghị ban chấp hành VFF ngày 24-11, các đại biểu đã thống nhất mùa giải 2019 các CLB tại V-League sẽ được đăng ký 3 và thi đấu 3 ngoại binh cùng một lúc trên sân.

Riêng với các CLB tham dự AFC Cup thì được phép đăng ký 3 ngoại binh và thêm 1 ngoại binh quốc tịch châu Á. Các thành viên VFF thống nhất và biểu quyết với tỉ lệ cao phương án này vì cho rằng tăng ngoại binh lên thêm 1 so với mùa giải 2018 sẽ giúp V-League thêm tính cạnh tranh, hấp dẫn.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên