12/09/2017 12:08 GMT+7

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sập cầu ở ICT Chiêm Hóa

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đến sáng 12-9, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 công nhân vụ sập cầu đang thi công tại nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sập cầu ở ICT Chiêm Hóa - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ ngăn dòng chảy để tìm thi thể 3 công nhân vụ sập cầu - Ảnh: ĐẠI DƯƠNG

Trước đó, 15h chiều 10-9, tại khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa), một cầu vòm đang thi công bị đổ sập vùi lấp 3 công nhân thiệt mạng. 6 công nhân bị thương.

Ông Nguyễn Hồng Hà - phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa - cho biết cầu vòm được xây dựng từ khu vực đập chính nhà máy thủy điện sang khu sinh thái, bắc qua con suối chảy ra sông Gâm.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã huy động 129 người cùng phương tiện ngăn dòng chảy từ suối vào vị trí cầu sập để tìm kiếm 3 công nhân.

Khoảng 21h đêm 11-9, thi thể đầu tiên được tìm thấy, đến sáng 12-9 lực lượng cứu hộ tìm được 2 thi thể còn lại.

Danh tính 3 công nhân tử vong trong vụ sập cầu là Trần Anh Tuấn (30 tuổi), Sì Văn Kin (36 tuổi), cùng trú thôn Đầm Hồng, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa và Dương Minh Giới (30 tuổi), quê Thái Bình. 

Theo ông Hà, 6 người bị thương nhẹ sau khi sơ cứu đã trở về nhà, không phải nhập viện. 

Trước mắt UBND huyện Chiêm Hóa hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương cũng được hỗ trợ kinh phí chữa trị.

Trong sáng 12-9, thi thể 3 công nhân được bàn giao cho người nhà mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên