25/09/2020 14:40 GMT+7

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch ký cam kết phòng dịch COVID-19 trước khi mở cửa

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 25-9, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức ký cam kết và hướng dẫn doanh nghiệp du lịch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi mở cửa đón khách trở lại.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch ký cam kết phòng dịch COVID-19 trước khi mở cửa - Ảnh 1.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng ký cam kết tuân thủ phòng chống dịch COVID-19 trước khi mở cửa đón khách ngày 25-9 - Ảnh: TẤN LỰC

Hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch tự bảo vệ mình và du khách trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn bên cạnh việc phát triển kinh tế. 

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu điểm vui chơi và doanh nghiệp vận chuyển thực hiện tốt chiến lược 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách, không tập trung đông người) khi đón tiếp và phục vụ du khách.

Khuyến cáo du khách sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động công cộng, đeo khẩu trang đúng cách. Các đơn vị lữ hành, điểm du lịch cần trang bị đẩy đủ khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn và yêu cầu du khách mang khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác.

Trang bị thiết bị đo thân nhiệt kiểm soát sức khỏe du khách, chú trọng những du khách lớn tuổi, có các biểu hiện sốt ho khó thở. Khi phát hiện du khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cơ sở du lịch cần liên hệ đường dây nóng Sở Y tế để được hướng dẫn xử lý.

Đề nghị du khách khai báo y tế trực tuyến hoặc qua ứng dụng di động, giữ khoảng cách tối thiểu 1-2 mét và hạn chế tập trung đông người.

Cùng ngày, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đã ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch trước khi mở cửa đón khách trở lại. 

Đến hôm nay 25-9 là đã 28 ngày Đà Nẵng không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, mọi hoạt động tại TP đã trở lại bình thường. Ca bệnh COVID-19 cuối cùng cũng đã xuất viện ngày 23-9. Do đó, theo ngành du lịch, Đà Nẵng hiện đã trở thành điểm đến an toàn.

Chuẩn bị kích cầu du lịch Đà Nẵng lần 2

dscf5242

Một số khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đã mở cửa đón khách trở lại sau COVID-19 lần thứ 2 - Ảnh: TẤN LỰC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 25-9, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã có khoảng 50 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu điểm du lịch đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng lần thứ hai. Theo ước tính sẽ có hơn 100 doanh nghiệp tham gia chương trình lần này.

Dự kiến ngành du lịch Đà Nẵng sẽ công bố chương trình kích cầu lần 2 vào đầu tháng 10-2020.

Hậu COVID-19, Đà Nẵng không để lệ thuộc khách Trung Quốc, Hàn Quốc Hậu COVID-19, Đà Nẵng không để lệ thuộc khách Trung Quốc, Hàn Quốc

TTO - Ngành du lịch Đà Nẵng đang tính toán cơ cấu lại nguồn khách sau dịch COVID-19 với việc giảm phụ thuộc vào khách Trung Quốc, Hàn Quốc, thu hút khách phân khúc cao cấp, tăng thu hút khách Âu - Mỹ, các nước ASEAN.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên