26/01/2019 06:09 GMT+7

Đá bại ĐKVĐ Úc, chủ nhà U.A.E vào bán kết gặp Qatar

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 25-1, đội tuyển nước chủ nhà U.A.E đã gây bất ngờ khi đá bại đương kim vô địch Úc 1-0 trên sân Hazza Bin Zayed để đoạt suất cuối vào bán kết Asian Cup 2019.

Đá bại ĐKVĐ Úc, chủ nhà U.A.E vào bán kết gặp Qatar - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ UAE sau khi ghi bàn vào lưới Úc - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. 

Ngay trong hiệp 1, mỗi đội đều có ít nhất 3 cơ hội để mở tỉ số nhưng sự vô duyên của các tiền đạo và sự xuất sắc của hai thủ thành Mathew Ryan (Úc) và Khalid Essa (UAE) đã khiến cả hai không có bàn thắng dù tạo ra rất nhiều những tình huống ghi bàn.

Sang hiệp 2, ưu thế dần nghiêng về phía tuyển Úc. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, các học trò HLV Graham Arnold tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, trong đó có hai tình huống đối mặt với thủ thành Khalid Essa từ cự li gần.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, tuyển Úc đã phải trả giá sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự. 

Đá bại ĐKVĐ Úc, chủ nhà U.A.E vào bán kết gặp Qatar - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Úc sau khi để thua UAE ở tứ kết - Ảnh: REUTERS

Phút 68, trước sức ép của các cầu thủ U.A.E, hậu vệ Milos Degenek mắc sai lầm với tình huống trả bóng về cho thủ môn nhưng lại đưa bóng vào ngay chân tiền đạo Ali Ahmed Mabkhout. Không bỏ lỡ cơ hội, Ali Ahmed Mabkhout dùng kỹ thuật vượt qua thủ thành Mathew Ryan rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho U.A.E.

Bị thủng lưới, Úc gia tăng sức ép trong những phút còn lại nhằm tìm bàn gỡ nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của U.A.E, đành chấp nhận rời sân tay trắng.

Chung cuộc, U.A.E đá bại Úc 1-0 và giành suất cuối vào bán kết Asian Cup 2019. Đối thủ của U.A.E ở trận bán kết vào ngày 29-1 tới là Qatar, đội tuyển nước chủ nhà World Cup 2022 - đội bóng cũng đã gây bất ngờ khi hạ ứng cử viên vô địch Hàn Quốc 1-0.

'Địa chấn' Asian Cup: Hàn Quốc bị loại khỏi bán kết

TTO - Đại diện đến từ Tây Á thi đấu quật cường và có được chiến thắng trước ứng cử viên cho chức vô địch Hàn Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên