07/01/2019 11:00 GMT+7

Cựu tuyển thủ Thái Lan: 'Đội tuyển không phải là nơi cho HLV Rajevac thử nghiệm'

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau trận thảm bại 1-4 trước Ấn Độ, báo chí Thái Lan thực hiện nhiều bài viết chỉ ra sai lầm của HLV Rajevac cũng như những tác động tiêu cực trong phương pháp huấn luyện của HLV này đến đội tuyển.

Thất bại 1-4 của Thái Lan trước Ấn Độ - Nguồn: AFC

Trang Khao Sod trong loạt tin bài về sự kiện Thái Lan sa thải HLV Rajevac đã dẫn lại bình luận của cựu tiền đạo Teeratep Winothai. 

Trên trang cá nhân của mình, Winothai viết: "Hãy sa thải HLV trước nhất. Đội tuyển Thái Lan không phải là nơi cho ông ta thử nghiệm, nhất là với giải đấu mà người Thái đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích sau nhiều lần vắng mặt.

Mọi chuyện đã tệ hơn trước rất nhiều. Các cầu thủ không có phần lỗi trong những quyết định sai của HLV trong trận đấu với Ấn Độ - trận đấu quan trọng bậc nhất ở Asian Cup 2019".

Trước Teeratep Winothai, rất nhiều cựu cầu thủ và giới truyền thông Thái Lan cho rằng đường lối huấn luyện của Rajevac hoàn toàn không hợp với truyền thống bóng đá của nước này.

Cụ thể, ông Rajevac chú trọng lối chơi phòng ngự và sử dụng nhiều tình huống tấn công biên. Trong khi đó, những cầu thủ Thái Lan vốn nổi tiếng với khả năng cầm bóng khéo léo, di chuyển linh hoạt để tạo ra sự đột biến cao.

Trang The Nation lại mỉa mai đội bóng nước nhà khi góp phần tạo nên lịch sử cho… bóng đá Ấn Độ.

Trang này viết: "Tuyển Thái Lan hoàn toàn lép vế trước đội tuyển Ấn Độ mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên trong 32 năm, Ấn Độ thắng được Thái Lan".

The Nation sau đó trích dẫn thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan về việc sa thải HLV Rajevac. Cụ thể, liên đoàn cho rằng đội tuyển đã không chơi theo đúng như những gì LĐBĐ Thái Lan đề ra cũng như mong mỏi của người hâm mộ.

Cựu tuyển thủ Thái Lan: Đội tuyển không phải là nơi cho HLV Rajevac thử nghiệm - Ảnh 2.

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, HLV Rajevac tiếp tục nhận trái đắng ở Asian Cup 2019 - Ảnh: GETTY IMAGES

Trang Thai Rath dành hẳn một bài phân tích về 7 nguyên nhân thất bại của ông Rajevac. Trong đó, trang này cho rằng việc HLV Rajevac liên tục thử nghiệm cầu thủ ở những vị trí khác nhau đã không tạo nên sự ổn định cũng như thích nghi của các cầu thủ.

Cách thức tiếp cận trận đấu của ông Rajevac cũng bị chỉ trích trong trận thua vừa rồi. Theo đó, trong khi tuyển Ấn Độ bước vào hiệp 2 với khí thế hừng hực để tạo ra áp lực rất lớn thì Thái Lan lại chùng xuống, chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ không những không thể kết nối lối chơi của toàn đội mà còn thường xuyên mắc sai lầm giúp đối thủ có cơ hội tạo ra những đợt phản công nguy hiểm.

Một nguyên nhân khác cũng được Thai Rath liệt kê là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thái Lan.

"Khi bị thủng lưới, dường như các cầu thủ rất sợ hãi. Ngay cả ‘Messi’ Thái Lan Chanathip trong trận đấu vừa qua nhiều lần cũng đã đứng trơ ra" - Thai Raith viết và kết luận việc sa thải ông Rajevac là hoàn toàn hợp lý.

Thảm bại ở trận ra quân Asian Cup, Thái Lan sa thải HLV Rajevac Thảm bại ở trận ra quân Asian Cup, Thái Lan sa thải HLV Rajevac

TTO - Thất bại nặng nề 1-4 của Thái Lan trước Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019 khiến Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) mất kiên nhẫn và lập tức ra quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên