17/02/2019 19:48 GMT+7

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: 'U22 VN qua khó khăn sẽ hanh thông'

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

TTO - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có 3 điểm đầu tay trong ngày mở màn giải U22 Đông Nam Á trước U22 Philippines. Nhưng đó lại là một trận đấu khá khó khăn, đi ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như từ phía người hâm mộ.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: U22 VN qua khó khăn sẽ hanh thông - Ảnh 1.

Một pha bóng quyết liệt trong trận U22 Việt Nam (áo đỏ) đá bại Philippines 2-1 - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Bình luận về chiến thắng nhọc nhằn của U22 VN, cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng cho rằng: "Đối diện với U22 Philippines bao gồm các cầu thủ nghiệp dư, nhiều người cho rằng đó là đối thủ chưa xứng tầm với U22 VN. Điều đó đúng khi năng lực chuyên môn, kỹ thuật cá nhân và nền tảng sức bền thể lực của họ kém xa U22 VN.

Tuy nhiên, ở lượt trận đầu tiên, khi mà cầu thủ còn sung sức lẫn sự hăm hở, khát khao chiến thắng còn dâng đầy thì yếu tố bất ngờ sẽ xảy ra. Cho nên sau khi cầm chân U22 VN ở hiệp 1 thì việc U22 Philippines mở tỉ số đầu hiệp nhì không còn là điều bất ngờ.

Với giới chuyên môn chúng tôi, bất ngờ nhất chính là việc cầu thủ nghiệp dư Lapas có cú sút phạt trực tiếp hết sức điêu luyện để giúp Philippines mở tỉ số.

Có lẽ mọi người sẽ đặt câu hỏi: vì sao U22 VN chơi ép sân, sút cầu môn nhiều gấp bội nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng và có trận thắng quá nhọc nhằn trước U22 Philippines?

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: U22 VN qua khó khăn sẽ hanh thông - Ảnh 2.

Khả năng dứt điểm cũng là vấn đề với U22 Việt Nam - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Đối thủ của VN đã xây dựng thế trận hết sức hợp lý. Đó là phòng thủ phản công có chủ đích. Họ thiết lập hệ thống phòng ngự hai tầng, chủ động đánh chặn từ xa chứ không chơi kiểu phòng thủ tiêu cực bằng số đông.

Sở dĩ hệ thống phòng thủ của U22 Philippines phát huy tác dụng đến phút 74 mới bị U22 VN khuất phục là do chúng ta chơi bóng quá rườm rà, lạm dụng kỹ thuật và kỹ năng kiểm soát bóng nhiều chạm.

Do vậy khi triển khai tấn công thì yếu tố bất ngờ, đột biến không còn cho nên tiền vệ lẫn hậu vệ Philippines có đủ thời gian để bao vây, đánh chặn hay bọc lót cho nhau hiệu quả.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: U22 VN qua khó khăn sẽ hanh thông - Ảnh 3.

Một pha đi bóng của Văn Hậu trong trận U22 Việt Nam thắng Philippines 2-1 - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Ở góc độ cựu tuyển thủ quốc gia, tôi chia sẻ gánh nặng tâm lý với các cầu thủ trẻ trong trận mở màn, một trận cầu rất khó chơi vì không ai muốn làm kẻ bại trận. Thêm vào đó, đá trên sân cỏ nhân tạo vốn không là thói quen, ít nhiều dẫn tới sự mất tự tin trong kiểm soát bóng, phối hợp hay kết thúc cầu môn.

Chỉ cần một đôi lần không kiểm soát được trái bóng theo ý của mình thì sức ép tâm lý càng đè nặng, dẫn tới việc chơi bóng không thanh thoát, không đúng với năng lực cá nhân. Có lẽ đây là điều cần thông cảm với học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vào chiều 17-2.

Vượt qua khó khăn, U22 VN có 3 điểm đầu tay. Cánh cửa vào bán kết đang dần mở rộng để giúp họ tự tin hơn trước cuộc đối đầu với U22 Đông Timor vào ngày 19-2 sắp tới. Tôi tự tin cho rằng U22 VN sẽ chơi tốt và có chiến thắng ở lượt trận thứ nhì vòng bảng…

Việt Nam ngược dòng đá bại Philippines ở trận ra quân Giải U22 Đông Nam Á 2019 Việt Nam ngược dòng đá bại Philippines ở trận ra quân Giải U22 Đông Nam Á 2019

TTO - Chỉ trong vòng 4 phút gần cuối trận, Danh Trung và Minh Bình ghi bàn giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng đá bại U22 Philippines 2-1 ở trận ra quân Giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên