23/07/2019 18:57 GMT+7

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tân Hoa Xã đưa tin cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã qua đời vì bệnh tật ở tuổi 91 tại Bắc Kinh vào ngày 23-7.

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã qua đời - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân căn bệnh không được tiết lộ. Trước đây ông đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư bàng quang.

Ông Lý Bằng sinh ngày 20-10-1928, là thủ tướng thứ tư của Trung Quốc từ năm 1987 đến năm 1998. 

Ông được đánh giá là nhân vật chính trị sắc sảo, người đã dành hai thập kỷ ở đỉnh cao quyền lực trước khi nghỉ hưu vào năm 2002, theo Hãng thông tấn AP.

Tân Hoa Xã miêu tả ông Lý là người "chiến sĩ cộng sản trung kiên" và là "lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như cả nước".

Tuy nhiên, ông Lý Bằng cũng được nhớ đến với vai trò gây tranh cãi trong sự kiện Thiên An Môn diễn ra vào năm 1989.

Theo SCMP, cựu thủ tướng được đào tạo để trở thành kỹ sư và là người ủng hộ xây dựng đập Tam Hiệp nổi tiếng, là đập thủy điện lớn nhất thế giới. 

Dự án bị chỉ trích vì buộc hàng loạt cư dân dọc theo sông Dương Tử phải dời đi nơi khác cũng như những lo ngại về tác động tới môi trường.

Ông Lý Bằng có hai người con trai và một con gái. Con trai cả của ông là Lý Tiểu Bằng (Li Xiaopeng) hiện đang là bộ trưởng giao thông vận tải Trung Quốc. 

Con gái ông là Lý Tiểu Lâm (Li Xiaolin) từng là phó chủ tịch Tập đoàn China Datang, một trong những công ty quyền lực nhất nước cho đến khi bà nghỉ hưu vào năm 2018.


Không chấp nhận thông điệp Không chấp nhận thông điệp 'cơ bắp' của Trung Quốc

TTO - Trong bối cảnh Trung Quốc dần thể hiện cơ bắp, Việt Nam và các nước khác không thể chỉ đàm phán song phương mà phải cùng nhau, và mang những quốc gia bên ngoài vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên