05/09/2019 08:19 GMT+7

'Cựu binh' Bangkok tại AFF Cup 2008 gửi 'đàn em': Hãy thoải mái vào trận

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đây là điều những cựu tuyển thủ làm nên chiến thắng 2-1 trước tuyển Thái Lan trên sân Rajamangala, Bangkok tại AFF Cup 2008 gửi đến thế hệ đàn em trước trận quyết đấu cũng với chủ nhà Thái Lan vào hôm nay (5-9).

Cựu binh Bangkok tại AFF Cup 2008 gửi đàn em: Hãy thoải mái vào trận - Ảnh 1.

Nụ cười của các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập mang đến niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam khi họ bước vào trận đấu với chủ nhà Thái Lan - Ảnh: N.KHÔI

Cựu thủ quân tuyển Việt Nam - tiền vệ Minh Phương kể: "Lúc đó, cả hai đội cùng ở chung khách sạn. Dù từng chạm mặt nhau ở nhiều giải đấu nhưng không cầu thủ Thái Lan nào bày tỏ sự thân thiện khi giáp mặt cầu thủ Việt Nam.

Không nụ cười, không lời chào hỏi, thay vào đó là thái độ kênh kiệu và nếu không muốn nói là xem thường đối thủ.

Những hình ảnh ấy không qua khỏi cặp mắt của HLV Calisto.

Ông tỉ tê với từng cầu thủ để kích thích lòng tự hào dân tộc khi nói: "Mỗi thành viên trong đội phải nỗ lực, chiến đấu hơn 100% sức lực để chứng minh cho Thái Lan hiểu rằng: Việt Nam biết đá bóng, biết cách tôn trọng đối thủ, biết vượt khó bằng sự cầu tiến.

Trên sân tập chuẩn bị cho trận đấu, HLV Calisto không quá chú trọng vào các giáo án nặng về chuyên môn, mà luôn tạo ra cảm giác hết sức thoải mái cho học trò bằng những bài tập vận động nhẹ nhàng, mang lại sự vui vẻ, thoải mái thật sự.

Chính sự thoải mái, tháo bỏ sức ép tâm lý là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết lượt đi...".

Còn theo cựu tuyển thủ Tài Em: "Sau bữa ăn trưa hôm đầu tiên đến Thái Lan, HLV Calisto nói với toàn đội với thể thức đá lượt đi - lượt về, chúng ta hoàn toàn có cơ hội làm nên chuyện trước Thái Lan. Vì vậy, tôi chỉ có yêu cầu duy nhất với các bạn là hãy hết sức thoải mái, chơi bằng chính năng lực.

Giả dụ có thua lượt đi thì chúng ta có lợi thế sân nhà và hàng vạn khán giả ở trận lượt về...".

Nhắc lại chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trên sân đối phương 11 năm về trước, Minh Phương và Tài Em cùng nhắn nhủ thế hệ đàn em: "Báo chí và người hâm mộ Thái Lan đang gây sức ép khá nặng lên đội nhà qua việc phải thắng Việt Nam để đòi món nợ thua 0-1 ở King’s Cup 2019. Vì vậy, Việt Nam là đội đang có sự thoải mái, nhẹ gánh tâm lý.

Điều mà chúng tôi chờ đợi các bạn là hãy nhập cuộc với sự chững chạc, tự tin, đừng để bị hút theo lối đá nhanh của người Thái trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhiều khả năng các tuyển thủ Thái Lan sẽ nôn nóng, vây ép để sớm áp đặt thế trận. Chơi bóng với tâm trạng như vậy, họ sẽ bộc lộ sơ hở. Khoét đúng lúc vào sơ hở ấy, tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện.

Phòng thủ phản công đa dạng là miếng đánh lợi hại của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, chúng tôi tin Việt Nam sẽ có điểm ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái".

Báo Thái dự đoán đội nhà sẽ chơi tấn công

Tuy thừa nhận HLV Akira Nishino chưa có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ, nhưng tờ Sanook vẫn mạnh dạn dự đoán Thái Lan sẽ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam.

Cây bút Sarawuth Jitchuen viết: "Dù HLV Nishino có ít thời gian dẫn dắt tuyển Thái Lan và cũng không có một trận giao hữu nào để chuẩn bị nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo.

Tôi tin ông Nishino sẽ lựa chọn đấu pháp tấn công khi gọi lên tuyển nhiều tiền vệ sáng tạo, trong đó có Chanathip. Hàng phòng ngự cũng là điểm tựa vững chắc khi các cầu thủ đều đang có phong độ cao".

FOX Sports Thái Lan ngoài việc khẳng định bộ ba Chanathip, Bunmathan và Thitipan chắc chắn ra sân trong đội hình xuất phát còn nhắc đến tài năng trẻ lần đầu lên tuyển là Ekanit Panya (19 tuổi, CLB Chiangrai United) và cho rằng anh sẽ có cơ hội được tung vào sân.

Cùng quan điểm với FOX Sports Thái Lan, tờ Matichon dự đoán HLV Nishino sẽ tung cả ba ngôi sao kể trên vào sân ngay từ đầu, bên cạnh những cái tên quen thuộc như trung vệ Pansa Hemviboon, hậu vệ Tristan Do.

Đồng thời, tiền đạo duy nhất có tên trong danh sách đăng ký của tuyển Thái Lan là Supachai Jaided sẽ được đá chính.

ĐỨC KHUÊ

Infographic so sánh sức mạnh giữa Thái Lan và Việt Nam Infographic so sánh sức mạnh giữa Thái Lan và Việt Nam

TTO - Với những con số thống kê ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam không có gì phải ngán ngại Thái Lan trong cuộc đối đầu lúc 19h hôm nay (5-9).

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên