01/08/2019 13:30 GMT+7

Cụt 2 tay khi đá bóng, Assaf thành nhà vô địch taekwondo

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Võ sĩ 17 tuổi Assaf Yasur đang được xem như 'biểu tượng sức sống' ở Israel với nỗ lực vượt qua nghịch cảnh trở thành nhà vô địch taekwondo và đang trên con đường chinh phục suất dự Olympic Tokyo 2020.

Assaf Yasur với hành trình vượt qua nghịch cảnh, tìm lại sự yêu đời và niềm đam mê thể thao - Nguồn: YouTube

Assaf Yasur với gương mặt điển trai "đúng chuẩn" Trung Đông, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Israel vào năm 2002. Tuổi thơ của Assaf Yasur trôi qua lặng lẽ và êm đềm với những ngày vui đùa cùng bạn bè trên sân bóng đá.

Ở tuổi 13, bi kịch bắt đầu trút xuống cuộc đời của Assaf Yasur khi anh bị mất cả 2 tay do bị điện giật. 

Cụt 2 tay khi đá bóng, Assaf thành nhà vô địch taekwondo - Ảnh 2.

Assaf Yasur hưởng ứng trào lưu với pha tung người đá chai nước đẹp mắt - Ảnh: Sports

Theo tường thuật của báo thể thao Israel, vụ tai nạn xảy ra khi Assaf Yasur cùng bạn bè chơi bóng đá, khi ấy quả bóng vô tình rơi vào khuôn viên của một công ty điện lực.

Với bản tính tinh nghịch, Assaf Yasur đã leo rào để lượm quả bóng ném trả cho các đồng đội. Nhưng do mất thăng bằng khi ném bóng, anh đã vô tình nắm nhầm một sợi dây có điện và thế là anh phải sống những ngày liên tiếp trong bệnh viện. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ 2 tay của Assaf Yasur để cứu lấy mạng sống của anh. 

Tai nạn này đã gần như đóng sập cánh cửa cuộc đời của Assaf Yasur nhưng rất may anh vẫn còn chỗ dựa là gia đình. 

Ông Lior (cha của Assaf Yasur) nói: "Tai nạn đó đã mang các thành viên trong gia đình tôi lại gần nhau hơn. Nó cho chúng tôi thấy điều gì là quan trọng nhất trong đời mình và chúng ta phải ưu tiên cho nó". 

Nhờ có sự động viên của gia đình, Assaf Yasur đã nhanh chóng tìm lại sự yêu đời và luôn có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. 

Cụt 2 tay khi đá bóng, Assaf thành nhà vô địch taekwondo - Ảnh 3.

Assaf Yasur vẫn khá lạc quan và vui vẻ với đôi tay cụt sau tai nạn - Ảnh: Sports

Do đã mất đi 2 tay nên anh chọn cho mình một môn thể thao đòi hỏi nhiều hơn ở kỹ năng của đôi chân là taekwondo. Assaf Yasur đã đăng tải trên trang Facebook của anh dòng trạng thái: "Giấc mơ được thi đấu ở Olympic Games". 

Từ dòng chia sẻ này, HLV Yehiam Sharabi đã tìm đến và dạy Assaf Yasur môn võ taekwondo. 

Cụt 2 tay khi đá bóng, Assaf thành nhà vô địch taekwondo - Ảnh 4.

Assaf Yasur đã trở thành nhà vô địch taekwondo ở Israel, giành huy chương bạc ở Đại hội thể thao Liên châu Mỹ và chờ đợi sẽ giành 1 suất đến Nhật tham dự Olympic 2022 - Ảnh: Sports

Sau 3 năm tập luyện không mệt mỏi, Assaf Yasur đã trở thành vô địch Israel và vừa đoạt huy chương bạc ở Đại hội thể thao Liên châu Mỹ 2019. Hiện tại Assaf Yasur đang xếp thứ 10 thế giới ở hạng cân thi đấu của anh. 

Không muốn thành gánh nặng của gia đình, Assaf Yasur đã xin thuê nhà ở riêng và tự tìm kinh phí thi đấu và tập luyện. Anh đang mơ sẽ giành được suất đến Nhật để tham dự Olympic Tokyo 2022. 

Nói về giấc mơ này, Assaf Yasur đã trích dẫn một câu nói trong bộ phim hoạt hình của Walt Disney: "Tất cả giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta dũng cảm theo đuổi nó". 

VĐV ra khỏi thảm, té khi đi quyền taekwondo vẫn huy chương vàng VĐV ra khỏi thảm, té khi đi quyền taekwondo vẫn huy chương vàng

TTO - Ở ngày thi đấu áp chót Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2019 diễn ra tại Lào Cai chiều 12-7, đoàn An Giang đã kiện trọng tài khi hai VĐV Hà Nội dù biểu diễn bị ra khỏi thảm và té ngã, nhưng vẫn giành huy chương vàng.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên