02/11/2018 21:54 GMT+7

Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 đến Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 2-11, chiếc cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 đã có mặt tại VN và được trưng bày trong 3 giờ tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) từ 17-20h để người hâm mộ chiêm ngưỡng.

Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 đến Việt Nam - Ảnh 1.

Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 đến Hà Nội ngày 2-11 - Ảnh: Nam Khánh

Tối cùng ngày, người hâm mộ bóng đá VN đã được ngắm nhìn chiếc cúp và giao lưu với ba tuyển thủ quốc gia: Dương Thanh Hào, Hà Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trước khi đến thủ đô Hà Nội, chiếc cúp đã dừng chân tại Campuchia, Myanmar, Manila và Bangkok. Sau khi có mặt tại Hà Nội, cúp vàng AFF Suzuki Cup sẽ đến thủ đô Jakarta, Indonesia vào ngày 4-11.

Phát biểu trong buổi trưng bày cúp vàng AFF và giao lưu với người hâm mộ, thủ thành Bùi Tiến Dũng cho biết anh rất hồi hộp khi được đứng gần chiếc cúp. "Mong muốn lớn hơn của tôi và tập thể đội tuyển VN là giành được cúp và tái lập thành tích mà các đàn anh đã làm được tại AFF Cup 2008", Tiến Dũng chia sẻ.

Trước đó vào năm 2008, đội tuyển VN đã lần đầu tiên giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Đội tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang được kỳ vọng có thể tái lập thành tích 10 năm trước cho bóng đá VN.

Đội tuyển VN hiện đang tập luyện tại Hà Nội và ngày 5-11 sẽ lên đường sang Lào tham dự trận mở màn AFF Suzuki Cup 2018 với đội tuyển Lào hôm 8-11. Thầy trò HLV Park Hang Seo có hai trận tiếp Malaysia và Campuchia trên sân nhà trong hai ngày 16-11, 24-11. Trận làm khách còn lại của đội tuyển VN sẽ diễn ra trên sân Myanmar vào ngày 20-11.

park1

HLV Park Hang Seo chụp ảnh với các em nhỏ làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh: Nam Khánh

HLV Park Hang Seo thăm trẻ em làng SOS Hà Nội

Chiều 2-11, HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang Seo và BHL đội tuyển đã thăm, giao lưu, tặng quà các trẻ em tại làng trẻ SOS Hà Nội.

Tại buổi giao lưu, HLV trưởng Park Hang Seo động viên tinh thần các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất vui khi cảm nhận tình yêu của các em nhỏ nơi đây với đội tuyển VN.

Theo VFF, trong các trận đấu sân nhà của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới, các trẻ em làng trẻ SOS sẽ được VFF dành một khu vực riêng trên khán đài để xem và cổ vũ cho đội tuyển. Bên cạnh đó, các trẻ em thuộc làng SOS Hà Nội cũng sẽ được tạo cơ hội vào đội dắt tay các cầu thủ ra sân trong nghi lễ khai mạc trận đấu.

Thông qua hành động này, các cầu thủ và các em sẽ cùng truyền cảm hứng cho nhau để vượt qua những khó khăn, thử thách của riêng mình, hướng tới các kết quả tốt đẹp trong cuộc sống.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên