19/06/2011 08:01 GMT+7

Cướp taxi rồi gây tai nạn làm 2 người chết

 (DƯƠNG ANH)
 (DƯƠNG ANH)

TT - . Ngày 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Đình Tuấn (29 tuổi, tạm trú tại Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản công dân, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 17-6, Tuấn cướp taxi rồi lái xe chạy đến khu vực thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên thì đâm vào hai xe máy khiến hai người chết và một người bị thương nặng.

* Vận chuyển trái phép 336 súng hơi. Tối 17-6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội qua kiểm tra xe container biển số 16N-6077 tại khu vực ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai phát hiện và thu giữ 250 môtơ đã qua sử dụng và 336 khẩu súng hơi chưa qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, tổng trị giá lô hàng 5 tỉ đồng.

* Cắt cổ chủ tiệm Internet để cướp tiền. Ngày 18-6, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nghi can Phạm Văn Tú (15 tuổi) và Đinh Xuân Lượng (16 tuổi) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận do cần tiền để chuộc điện thoại đang cầm nên hai nghi can trên dùng dao cứa cổ người trông coi tiệm Internet với mục đích giết để cướp tiền nhưng không thành.

* Khởi tố nguyên cán bộ Ngân hàng Tien Phong Bank. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố ba bị can gồm Đỗ Đình Hòa (25 tuổi), nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (Tien Phong Bank), về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; Nguyễn Thị Mai Anh (32 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Ngọc Lệ (29 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh là nghi can giữ vai trò chính trong việc sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo. Đến nay Mai Anh còn nợ Tien Phong Bank hơn 11,3 tỉ đồng chưa thanh toán.

* Khiển trách ba đăng kiểm viên sai phạm. Ngày 18-6, nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết hội đồng kỷ luật của sở vừa họp xét kỷ luật đối với bốn đăng kiểm viên sai phạm.

Theo đó, hội đồng kỷ luật thống nhất hình thức xử lý khiển trách đối với ông Tống Hoàng Kha, giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 65-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ. Cùng bị kỷ luật khiển trách còn có hai đăng kiểm viên Minh Phú và Duy Phương, riêng kiểm định viên Việt chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đăng kiểm.

 (DƯƠNG ANH)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên