22/02/2021 09:03 GMT+7

'Cuộc sống là thách thức để vượt qua'

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
KHƯƠNG XUÂN thực hiện

TTO - Đó là chia sẻ của Quả bóng vàng VN 2020 - tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ.

Cuộc sống là thách thức để vượt qua - Ảnh 1.

Ở tuổi 30, Văn Quyết (trái) đã có bộ sưu tập thành tích đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh: NAM KHÁNH

"Bóng đá đã cho tôi thỏa mãn niềm đam mê, giúp tôi tìm được một gia đình hạnh phúc và có được tình cảm của người hâm mộ. Đây là tất cả những điều tôi đã từng mơ ước.

Văn Quyết

Năm 2020 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Văn Quyết khi anh giành cú ăn ba giải thưởng cá nhân gồm: VĐV tiêu biểu số 1 của thể thao VN, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải và Quả bóng vàng VN.

CLB Viettel đã sinh ra tôi, CLB Hà Nội là nơi tôi phát triển

* Cơ duyên nào đưa Văn Quyết trở thành cầu thủ?

- Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cả nhà không ai theo nghiệp thể thao nhưng tôi lại đam mê bóng đá từ nhỏ. Ngoài giờ học và giúp việc gia đình, tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài mong muốn được chơi bóng.

Tôi đến với bóng đá khá muộn, khi 15 tuổi mới bước chân vào Trung tâm bóng đá Viettel. Thời điểm đó có một anh trong làng quen biết với Trung tâm bóng đá Viettel nên giới thiệu gia đình đưa tôi ra Hà Nội để thi tuyển. 

Rất may trong lần đó tôi đã được các HLV lựa chọn. HLV Sỹ Long, Đỗ Mạnh Dũng là những người thầy đầu tiên đã dìu dắt tôi khi ở Viettel.

* Trong lễ trao danh hiệu Quả bóng vàng VN 2020, lời cảm ơn đầu tiên của anh là gửi đến CLB Viettel dù hiện nay Viettel là đối thủ cùng thành phố của CLB Hà Nội. Lời phát biểu này được anh chuẩn bị trước?

- Nói thật tôi đã chuẩn bị và mong chờ giây phút được đứng trên sân khấu và nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN từ rất lâu. Tôi biết năm nay tôi thi đấu tốt, được người hâm mộ và truyền thông ủng hộ. 

Vì vậy, tôi mơ ước mình có thể đứng trên sân khấu, được nói lời cảm ơn đến những người đã có công tạo nên Văn Quyết. Viettel là nơi đã phát hiện, đào tạo ra tôi và đây là lần đầu tiên tôi được nói công khai lời tri ân từ trái tim mình.

Nếu một ngày, CLB Hà Nội không cần tôi mà Viettel muốn thì tôi sẽ về thi đấu cho Viettel. Viettel là nơi đã tìm ra, nuôi dưỡng tôi, còn Hà Nội là nơi đã phát triển tôi, giúp tôi thể hiện được giá trị của mình. Nếu không có CLB Viettel và Hà Nội thì đã không có Văn Quyết của ngày hôm nay.

Đau cũng bó chân mà đá

* Khoảng 15 năm có mặt trong màu áo các đội tuyển trẻ rồi đến đội tuyển quốc gia, lúc nào ra sân cũng thấy anh rất sung mãn. Anh đã tập luyện thế nào?

- Được ra sân chơi bóng với tôi là hạnh phúc. Tôi chơi bóng không vì giải thưởng mà là để thỏa mãn đam mê. Có người nói đá nhiều chán bóng nhưng tôi chưa bao giờ chán đá bóng. Nhiều lúc bị đau chân tôi vẫn bó chân vào để được ra sân.

Chơi thể thao phải có đam mê, nhiệt huyết bên cạnh khả năng chuyên môn. Để thể hiện được bản thân trên sân cỏ, cầu thủ phải chú ý duy trì và giữ gìn sức khỏe. 

Tôi hạn chế thấp nhất việc dùng những thứ có hại cho sức khỏe, nhất là rượu bia. Là cầu thủ, phải thể hiện giá trị của mình trên sân cỏ chứ không phải bàn nhậu.

* Anh làm sao để cân bằng việc tập luyện, chơi bóng mà vẫn quan tâm được gia đình?

- Với tôi, để duy trì thể lực thì giấc ngủ rất quan trọng. Khi có con nhỏ, việc duy trì giấc ngủ sâu không dễ bởi việc thức giấc chăm sóc con vào ban đêm là không tránh được, nhất là khi tôi lại rất thích ngủ với con. 

Vì vậy, tôi phải tranh thủ ngủ các giấc ngắn vào buổi trưa hay bất cứ lúc nào rảnh. Tôi cũng trao đổi với vợ để cô ấy hiểu và chia sẻ.

* Việc là đội trưởng CLB Hà Nội, trụ cột gia đình có khiến anh chịu áp lực?

- Là đội trưởng, tôi phải gắn kết anh em và cùng anh em mang đến kết quả tốt nhất cho CLB. Các bạn trong CLB cũng thường tâm sự với tôi và sau mỗi trận tôi cũng ngồi lại với anh em. 

Cầu thủ đừng nghĩ khi đá thua chỉ có một mình mình buồn, khán giả bỏ tiền mua vé vào sân cũng buồn lắm. Vợ con, gia đình... cũng không vui vẻ gì nên cầu thủ phải hi sinh những ham muốn cá nhân để nỗ lực tập luyện, thi đấu.

* Thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của Văn Quyết là gì?

- Đó là khi người thân bị đau ốm, bệnh tật. Bóng đá không phải là tất cả của cuộc sống. Tôi nghĩ bản chất cuộc sống là khó khăn, thách thức để chúng ta vượt qua, tiến về phía trước. Bóng đá có nhiều áp lực, là cầu thủ Hà Nội càng áp lực vì ở CLB có quá nhiều cầu thủ giỏi. 

Do đó, càng lớn tuổi tôi luôn cố gắng để mình phải khỏe hơn các cầu thủ trẻ, các em chạy 10 thì mình phải chạy 11.

Nỗ lực đóng góp cho nơi trả lương cho mình

* Nhiều thời điểm anh đã để danh hiệu Quả bóng vàng vuột khỏi tay. Cũng có thời gian dài anh có phong độ tốt nhưng không được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển quốc gia, khi đó anh suy nghĩ gì?

- Khi người khác giành danh hiệu Quả bóng vàng mà tôi không đạt được, tôi mừng cho họ vì chắc chắn cầu thủ đó cũng đã nỗ lực rất nhiều. 

Tôi có thể được người này quý, người kia ủng hộ nhưng xét trên quy định của giải thưởng tôi vẫn còn thiếu nên danh hiệu đó không thuộc về mình. Khi tôi đáp ứng được đầy đủ tiêu chí, danh hiệu sẽ đến với tôi.

Lúc HLV Park Hang Seo không gọi tôi lên đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ rất đơn giản, tôi có được gọi hay không thì thầy vẫn là thầy của tôi. Nếu không được gọi lên đội tuyển, tôi phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ ở CLB Hà Nội - nơi trả lương cho tôi.

* Bóng đá đã đem lại cho anh điều gì?

- Bóng đá đã mang đến cho tôi tất cả những điều tôi từng mơ ước. Đó là thỏa mãn đam mê, tìm được một gia đình hạnh phúc và có được tình cảm của người hâm mộ. Bóng đá cho tôi mọi điều nên tôi luôn tâm niệm mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp và đem đến niềm vui cho người hâm mộ.

* Mơ ước của anh trong tương lai?

- Năm 2021, tôi đặt mục tiêu giữ thể lực tốt và ra sân tất cả các trận của CLB Hà Nội. Sau này khi giải nghệ, tôi sẽ dành thời gian để học đủ các bằng HLV chuyên nghiệp để sau này có thể trở thành một HLV tốt.

Đôi nét về Văn Quyết

van quyet

Văn Quyết cùng vợ và con trai tại buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2020 - Ảnh: N.KHÔI

Sinh năm 1991, Văn Quyết gia nhập Trung tâm bóng đá Viettel năm 2005. Giai đoạn 2005 - 2010, Văn Quyết tham dự hầu hết các giải trẻ quốc gia trong màu áo Viettel.

Do CLB Viettel không còn ở V-League nên năm 2010, lứa cầu thủ Viettel trong đó có Văn Quyết được chuyển giao cho CLB Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội).

Năm 2011, Văn Quyết lần đầu lên tập trung đội tuyển quốc gia. Từ đó đến nay anh đã cùng đội tuyển VN giành HCV AFF Cup 2018, top 4 Asiad.

Văn Quyết vượt qua các đối thủ để trở thành VĐV số 1 của thể thao Việt Nam 2020 Văn Quyết vượt qua các đối thủ để trở thành VĐV số 1 của thể thao Việt Nam 2020

TTO- Tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội) đã vượt qua nhiều VĐV xuất sắc khác để giành ngôi vị số 1 của thể thao Việt Nam năm 2020. Kết quả cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2020 của Tổng cục TDTT được công bố chiều 23-1.

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên