12/05/2020 09:22 GMT+7

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: 200 triệu đồng cho chiếc áo vàng

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 sẽ chính thức xuất phát ngày 19-5 bằng chặng đua vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (Nghệ An), với phần thưởng áo vàng chung cuộc lên đến 200 triệu đồng.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: 200 triệu đồng cho chiếc áo vàng - Ảnh 1.

Javier (bìa phải) đang cùng đội TP.HCM tập luyện tại Lâm Đồng - Ảnh: THƯỢNG HẢI

Sau hơn 1 tháng bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19, cuộc đua năm nay vẫn thu hút được 12 đội mạnh nhất cả nước đăng ký tham dự (mỗi đội 7 VĐV), trong đó có hai đội sử dụng ngoại binh là TP.HCM và Bike Life Đồng Nai. Các tay đua sẽ thi đấu 18 chặng với tổng lộ trình 2.183km.

Bất chấp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ vì dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức vẫn nỗ lực để có mức thưởng hấp dẫn. Cụ thể, chiếc áo vàng chung cuộc sẽ trị giá 200 triệu đồng, trong khi đó êkip vô địch đồng đội chung cuộc sẽ được 100 triệu đồng. Ngoài ra, giải còn nhiều phần thưởng chung cuộc danh giá như: áo xanh (50 triệu đồng), áo đỏ (50 triệu đồng), áo trắng (30 triệu đồng)...

Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết: "Có thể nói đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức tại VN sau thời gian cách ly xã hội. Điều này tạo sự háo hức cho các VĐV".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tay đua đoạt áo vàng trẻ nhất lịch sử Cúp Truyền hình TP.HCM Trần Thanh Điền (17 tuổi năm 2013) chia sẻ: "Chúng tôi phải nghỉ thi đấu từ đầu năm đến giờ vì dịch bệnh nên rất háo hức được trở lại đường đua. Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tôi phải tự đạp rulo (đạp xe tại chỗ) trong nhà để duy trì phong độ.

Dù vậy, tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng dù đã trải qua thời gian tập luyện cật lực để chuẩn bị cho ngày xuất phát của cuộc đua vào đầu tháng 4. Nhưng khi giải tạm hoãn, mọi kế hoạch cũng như tính toán điểm rơi phong độ của chúng tôi bị đảo lộn. Vừa qua, giải đua thực tế ảo do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Không khí trong giới xe đạp chuyên lẫn không chuyên đều đang háo hức chờ giải và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội".

Ngoại binh người Tây Ban Nha Javier của đội TP.HCM (áo vàng của cuộc đua 2019) nói: "Tôi đến VN từ rất sớm và tập luyện chờ giờ xuất phát. Tuy nghe nói thời điểm này miền Trung của VN nắng rất nóng và gió ngược nhưng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu chiến thắng cùng đồng đội".

Javier cũng chia sẻ về việc cảm thấy rất an toàn tại VN. Tuy nhiên, anh bày tỏ sự lo lắng cho người thân tại Tây Ban Nha đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Javier cho biết: "Hằng ngày tôi đều điện thoại về Tây Ban Nha cho người thân để chắc chắn họ vẫn an toàn. Ngược lại, người thân khuyên tôi tập trung thi đấu để giành thành tích cao".

Tất cả các chặng đua sẽ được truyền hình trực tiếp

Theo ban tổ chức, tùy diễn biến dịch bệnh COVID-19, thời tiết nắng nóng (có khi lên đến hơn 42oC) ở các tỉnh miền Trung, phong độ VĐV bị ảnh hưởng do nghỉ thi đấu dài hạn..., lộ trình cuộc đua có thể sẽ bị điều chỉnh trước cuộc họp chuyên môn với các lãnh đội ngày 18-5 để phù hợp tình hình thực tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Khôi - trưởng ban điều hành cuộc đua - cho biết: "Tất cả 18 chặng đấu của giải năm nay đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình TP.HCM. Chúng tôi hi vọng điều này sẽ giúp cuộc đua có sức lan tỏa và tạo ra hiệu ứng cộng đồng tốt nhất".

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 xuất phát ngày 19-5 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 xuất phát ngày 19-5

TTO - Sau khi phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 sẽ chính thức xuất phát bằng chặng đua vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (Nghệ An) đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên