06/03/2020 10:34 GMT+7

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội vẫn sáng giá nhất

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không khó để nhận ra cuộc đua vô địch năm nay gần như chỉ xoay quanh ba ứng viên: CLB Hà Nội, CLB TP.HCM và Viettel. Nhưng đương kim vô địch Hà Nội dường như vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại.

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội vẫn sáng giá nhất - Ảnh 1.

Công Phượng (21) và Văn Quyết tranh chấp quyết liệt ở trận tranh siêu Cúp quốc gia 2019 - đây sẽ là hình ảnh của hai CLB TP.HCM và Hà Nội ở V-League 2020 - Ảnh: N.K

Tự tin với lực lượng của mình, CLB Hà Nội chỉ mua mỗi tiền đạo Gordon Rimario, cầu thủ đã ghi 8 bàn cho CLB Thanh Hóa mùa trước. Ngoài ra, họ lấy về ba cầu thủ do mình đào tạo từ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Lê Xuân Tú.

Chưa thấy ai đủ sức làm khó CLB Hà Nội

Mua sắm ít, nhưng CLB Hà Nội có lực lượng để lập hai đội hình có chất lượng chuyên môn cao. Xem trận Siêu cúp quốc gia 2019 vừa rồi thì rõ. Dù để ngôi sao Quang Hải ngồi dự bị, sau đó lại mất luôn trung vệ Duy Mạnh ngay phút thứ 5 vì chấn thương nhưng CLB Hà Nội vẫn thoải mái lội ngược dòng thắng CLB TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất. 

Trong khi đó, CLB TP.HCM gần như đã đưa vào sân gần hết những gương mặt mới chất lượng của mình mà vẫn chưa đủ sức làm khó đối thủ.

Với dàn tuyển thủ trụ cột ở đội tuyển VN và ngoại binh chất lượng, CLB Hà Nội còn đáng gờm bởi lối chơi nhuần nhuyễn và giàu sức tấn công. Và đó mới chính là lợi thế lớn nhất của HLV Chu Đình Nghiêm. 

Nói vậy bởi trong khi các CLB mua nhiều cầu thủ như CLB TP.HCM hay Viettel cần có thời gian cho các cầu thủ hòa nhập và chơi gắn kết thì cỗ máy CLB Hà Nội đã vào guồng từ lâu.

Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 sẽ rất khốc liệt. 

Ông nói: "Chúng tôi muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Cuộc đua đến chức vô địch năm nay sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. CLB TP.HCM đầu tư rất dày về lực lượng và nếu các nhân tố mới chơi gắn kết, CLB TP.HCM sẽ là đội bóng rất đáng gờm. Bên cạnh đó, CLB Viettel cũng có nhiều cầu thủ mới chất lượng".

Đối trọng CLB TP.HCM và thách thức từ CLB Viettel

Thất bại trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019, nhưng CLB TP.HCM vẫn cho thấy sẽ là đối trọng nặng ký cho CLB Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020. 

Theo đó, CLB TP.HCM sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở V-League với hai tân binh vừa được ký hợp đồng vào giờ chót là tiền vệ Seo Yong Duk (Hàn Quốc) và tiền đạo Alex Lima (Brazil). Ngoài ra, tiền vệ Đỗ Văn Thuận sắp trở lại sau chấn thương cũng gia tăng sức mạnh của CLB TP.HCM.

Điều quan trọng nhất với CLB TP.HCM vào lúc này là nhanh chóng ổn định đội hình và lối chơi. Mùa này, khi được tăng cường lực lượng với những cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn, người hâm mộ TP.HCM kỳ vọng HLV Chung Hae Soung có thể đưa đội bóng làm nên bất ngờ. Dù vậy, khi nói về cuộc đua vô địch, HLV Chung Hae Soung vẫn đánh giá cao CLB Hà Nội.

Cùng với CLB TP.HCM, Viettel cũng là đội bóng được đánh giá có khả năng đua vô địch cùng CLB Hà Nội. Dù vậy, với giới chuyên môn, CLB Viettel sẽ đóng vai "ngựa ô" trong cuộc đua đến chức vô địch ở V-League 2020.

Quyết liệt cuộc đua trụ hạng

Ở V-League 2019, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa là những đội bóng thuộc nhóm nguy hiểm và giờ chót chỉ xếp trên đội bóng phải xuống hạng là Khánh Hòa.

Vì thế, ba CLB này đã có những thay đổi mạnh mẽ ở mùa giải năm nay để tránh lặp lại nguy cơ xuống hạng. Với dàn cầu thủ trẻ giàu sức chiến đấu, CLB Nam Định chỉ tuyển thêm ngoại binh giỏi để làm đầu tàu cho toàn đội. CLB Thanh Hóa sử dụng trở lại HLV người Ý Fabio Lopez cùng dàn cầu thủ ngoại và nhập tịch chất lượng như Hoàng Vũ Samson và Louis Ewonde để chơi với 4 "ông Tây" trong đội hình.

Vì thế, suất rớt hạng có lẽ là cuộc chiến giữa CLB Hải Phòng và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. CLB Hải Phòng là đội có nhiều sự xáo trộn nhất ở V-League 2020. Theo đó, họ mua về đến 14 tân binh và bổ nhiệm HLV ít tên tuổi Phạm Anh Tuấn cầm quân thay cho sự ra đi của HLV Trương Việt Hoàng.

Trong khi đó, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đã tăng cường 3 ngoại binh cũng như dàn nội binh từng chinh chiến ở V-League như Lê Tấn Tài, Lê Mạnh Dũng, Viết Trường nhưng kinh nghiệm vẫn là điểm yếu của đội bóng này ở đấu trường khốc liệt V-League.

CLB Viettel: "ngựa ô" của V-League 2020?

hoang duc trai) va vietel danh bai shb da nang 5(read-only)

Người hâm mộ chờ đợi Hoàng Đức (trái) sẽ là "nhân vật của V-League 2020" như từng thăng hoa ở SEA Games 2019 - Ảnh: ANH PHAN

Ở V-League 2019, tân binh Viettel bị "chỉ mặt" sẽ là đội bóng rớt hạng hoặc đi đá play-off. Nhận định ấy càng chắc chắn hơn khi họ thất bại 0-3 trước SHB Đà Nẵng trong ngày khai mạc.

Nhưng ở lượt về V-League 2019, Viettel lột xác hẳn ra khi trở lại với lối đá kỹ thuật bằng bóng ngắn, phối hợp nhóm tinh tế. Từ nhóm cuối bảng, họ tiến dần từng bước để nhảy lên nhóm dẫn đầu với hàng loạt chiến thắng, trong đó có cuộc đòi nợ bằng trận thắng 5-3 trước SHB Đà Nẵng. CLB Viettel khép lại mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên với hạng 6 (11 trận thắng, 3 hòa và 12 thua, hiệu số 33-40 bàn), cao hơn một loạt nhà cựu vô địch V-League như: SLNA (hạng 7), Hoàng Anh Gia Lai (hạng 8), Quảng Nam (hạng 9) và SHB Đà Nẵng (hạng 10).

Để tránh tình cảnh lận đận như mùa trước, ở V-League 2020, Viettel tập trung khá sớm và có sự tăng cường mạnh mẽ về nhân sự với cựu danh thủ Thể Công - HLV Trương Việt Hoàng, thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc cùng hai ngoại binh Calque Lemes và Liz Silva (đến từ CLB Sao Bento, Brazil).

Trước khi bước vào V-League 2020, CLB Viettel được giới chuyên môn nhận định sẽ là "ngựa ô" của mùa này. Lối chơi của họ đáng gờm hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng - người từng thành danh với CLB Hải Phòng 5 năm qua - với phong cách đá kín kẽ, luôn tạo ra được sự nhịp nhàng giữa các tuyến và quan trọng là biết kết nối học trò thành một khối đoàn kết. Ở V-League 2019, Viettel gây ấn tượng với người hâm mộ qua tinh thần thi đấu ngoan cường, và tinh thần ấy sẽ được nhân lên bởi "phong cách" Trương Việt Hoàng.

Bộ khung của Viettel chơi ngày một ăn ý hơn bởi sự chín muồi về chuyên môn của các tuyển thủ quốc gia hay U23 VN như: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại, Hoàng Đức, Đức Chiến, Vũ Minh Tuấn... Mùa này, khu trung tuyến và vị trí thủ môn của họ hứa hẹn sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn khi có sự phục vụ của Khắc Ngọc cùng Nguyên Mạnh.

Được sự hỗ trợ của các đồng đội có trình độ chuyên môn cao, vua phá lưới mùa rồi là tiền đạo Bruno (cùng được 15 bàn với Omar - Hà Nội) càng có nhiều đất diễn hơn. Đó cũng là một trong những lý do để CLB Viettel được đánh giá là "ngựa ô" ở mùa này.

M.HÀ

Vòng 1 V-League 2020: Mở màn kém vui

gioi ham mo dang cho doi su tro lai cua tuan anh 4(read-only)

Mọi chuyện sẽ hoàn hảo với HAGL khi Tuấn Anh bình phục chấn thương để có mặt ở V-League 2020- Ảnh: ANH TIẾN

Kém vui vì trận cầu mở màn giữa Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh (VTV6 THTT 17h) vào chiều 6-3 trên sân Pleiku sẽ không có người xem vì dịch COVID-19.

Kém vui vì trận cầu mở màn giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Than Quảng Ninh (VTV6 THTT 17h) vào chiều 6-3 trên sân Pleiku sẽ không có người xem vì dịch COVID-19.

Về hạng 8 ở V-League 2019 là thành tích tốt nhất kể từ khi lứa cầu thủ HAGL xuất thân từ Học viện bóng đá HAGL JMG chinh chiến ở V-League 2015. Sau 26 vòng đấu ở V-League 2019, HAGL ghi 45 bàn thắng (chỉ sau đội vô địch Hà Nội với 60 bàn) nhưng lại để thủng lưới tới... 46 lần (xếp sau Thanh Hóa hạng 13/14 với 52 bàn thua).

Để xóa cái dớp "công làm thủ phá" ở V-League 2020, HAGL nỗ lực gia cố hàng thủ với các tân binh: trung vệ Damir (SLNA), thủ môn Bửu Ngọc (CLB Phố Hiến), Steven Đặng (cựu cầu thủ sinh viên Mỹ), tiền vệ phòng ngự Kelly Kester (Nigeria). Điều thú vị, cả bốn tân binh nói trên đều cao từ 1,85m trở lên, trong đó Kelly cao đến 1,93m. Với điều này, HAGL sẽ không còn lép vế trong những pha không chiến vốn là điểm yếu của họ trong những mùa bóng qua.

Tính đến nay, HAGL đã có 3 tháng chuẩn bị cho V-League 2020, tham dự hai giải đấu do SHB Đà Nẵng rồi Viettel tổ chức. HLV Lee Tae Hoon cho biết: "Chúng tôi đã có những sự bổ sung chất lượng về chuyên môn, nhất là hàng thủ. Mùa này, dù sẽ chơi mạnh mẽ, thiên về tính hiệu quả nhưng HAGL vẫn giữ lối đá đẹp của mình".

Với HAGL, mảnh ghép cuối cùng trước lúc V-League 2020 khởi tranh chính là khả năng hồi phục chấn thương của đội trưởng Tuấn Anh. Tuy đã quay lại tập luyện với bóng, nhưng khả năng ra sân của Tuấn Anh vẫn còn bỏ ngỏ khi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cơ đùi. Do V-League là cuộc chơi đường dài, nên việc Tuấn Anh vắng mặt trong trận đấu mở màn cũng không là điều quá bất ngờ. Ngoài ra, Triệu Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang đủ năng lực đá thay Tuấn Anh.

Ba năm liên tiếp làm khách ở sân Pleiku (từ V-League 2017 đến 2019), Than Quảng Ninh (TQN) toàn thua. Ở lần gặp lại này, TQN muốn quên đi kết quả không vui ấy khi vừa được tăng cường hai tiền đạo lợi hại là Fagan - Lynch (cặp chân sút của CLB Hải Phòng mùa rồi). Một bên có "hỏa lực" đáng gờm, một bên vừa gia cố hàng thủ, đó sẽ là những màn đối đầu được cho là thú vị giữa các tân binh của đôi bên.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Trong màu áo CLB Hải Phòng, bộ đôi Lynch - Fagan có thời gian chơi bóng khá dài và hiểu ý nhau. Vì vậy, họ sẽ không quá lạc lõng khi khoác áo TQN. Tôi kỳ vọng vào cặp tiền đạo này trong việc phá lưới HAGL và xóa luôn cái dớp toàn thua ở sân Pleiku".

* Chiều 6-3 còn diễn ra trận Quảng Nam - CLB TP.HCM (Bóng đá TV THTT 17h).

SĨ HUYÊN

Next Media nỗ lực nâng tầm hình ảnh V- League 2020 Next Media nỗ lực nâng tầm hình ảnh V- League 2020

TTO - Trong vai trò đối tác truyền thông cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Next Media mới đây đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với các đội bóng đang thi đấu tại V-League trong việc đẩy mạnh và quảng bá hình ảnh từ mùa giải 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên