23/10/2020 12:46 GMT+7

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội sẽ đua với Viettel

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên của nhóm A ở giai đoạn 2, cuộc đua vô địch đã tách tốp rõ ràng. Bốn đội Viettel, Hà Nội, Sài Gòn và Than Quảng Ninh sẽ cạnh tranh chức vô địch ở những vòng đấu cuối cùng.

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội sẽ đua với Viettel - Ảnh 1.

CLB Hà Nội vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch - Ảnh: N.KHÁNH

Nhưng xét về tiềm lực, sự khát khao cùng nhiều yếu tố khác, CLB Hà Nội và Viettel được dự đoán đua song mã với nhau. Và trận đấu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 29-10 tại Hàng Đẫy coi như là trận "chung kết" của V-League 2020.

CLB Hà Nội là ứng viên số 1

Vì sao? Vì CLB Hà Nội sở hữu nhiều ưu thế. Đầu tiên và dễ thấy nhất là chất lượng cầu thủ vượt trội so với các đội còn lại. Mùa này, Hà Nội có lúc chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi các trụ cột vắng mặt vì chấn thương, nhưng việc trình làng lớp kế thừa xuất sắc đã giúp khỏa lấp vị trí mà các đàn anh để lại.

Không những dễ dàng vượt qua khủng hoảng về lực lượng, CLB Hà Nội còn khiến các đối thủ phải dè chừng vì càng về cuối giải các trụ cột như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Moses Oloya, Rimario... càng vào "guồng". Ba trận thắng liên tiếp, ghi 7 bàn và không bị thủng lưới bàn nào ở giai đoạn 2 đã nói lên sức mạnh đáng sợ của đương kim vô địch Hà Nội.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Hà Nội ngày 15-10, HLV Nguyễn Văn Đàn (Hoàng Anh Gia Lai) nói: "Tôi đặt niềm tin CLB Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch vì họ là tập thể rất mạnh, đồng đều giữa cầu thủ chính thức và dự bị. Điều đó rất thuận lợi cho các HLV lựa chọn cầu thủ trong điều kiện thi đấu 5 ngày/trận".

Lịch thi đấu cũng ủng hộ CLB Hà Nội. Cụ thể trong 4 trận đấu còn lại, họ có 3 trận được thi đấu tại sân Hàng Đẫy. Tuy Hàng Đẫy không phải là chỗ dựa quá vững chắc của CLB Hà Nội khi họ chỉ thắng được 5/9 trận được đá ở đây kể từ đầu mùa nhưng với lịch thi đấu 5 ngày/trận, việc không di chuyển nhiều sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội có thể bước vào các trận đấu với thể lực tốt nhất.

Thật vậy, trong cuộc họp báo sau trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Đá 4-5 ngày/trận và di chuyển liên tục sẽ khiến cầu thủ rất mệt mỏi. CLB Hà Nội phải di chuyển mất 7 tiếng đến Gia Lai khiến thể lực của cầu thủ bào mòn rất nhiều".

Cuộc đua vô địch V-League 2020: CLB Hà Nội sẽ đua với Viettel - Ảnh 2.

Lịch thi đấu các đội ở 4 vòng cuối. (*) Hàng Đẫy cùng là sân nhà của Hà Nội và Viettel - Đồ họa: M.TÁNH

Ai cản bước Hà Nội?

Trong số 3 CLB còn lại, Viettel nổi lên như ứng viên sáng giá nhất có thể lật đổ CLB Hà Nội ở V-League 2020. Xét về con người, tuy chưa thể bằng CLB Hà Nội nhưng đội bóng Viettel cũng nắm trong tay một số lợi thế để hạ bệ đối thủ. Đầu tiên là về điểm số, hiện CLB Viettel dẫn đầu với 31 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm.

Điều này có nghĩa Viettel có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, trong khi CLB Hà Nội phải chờ đợi đối thủ sẩy chân. Lợi thế về điểm số giúp Viettel "dễ thở", dễ tính toán hơn trong phần còn lại của mùa bóng. Cụ thể, Viettel phải thắng các đối thủ còn lại và được phép hòa CLB Hà Nội khi hai đội chạm trán nhau. Trong khi đó, nếu muốn bảo vệ chức vô địch, Hà Nội không được mất điểm ở tất cả các trận còn lại, bao gồm cả trận gặp Viettel.

Ở giai đoạn 1, Viettel đã cầm chân Hà Nội 1-1. Tuy nhiên khi hai đội gặp nhau tại chung kết Cúp quốc gia, Viettel đã để thua đối thủ 1-2 trong những phút cuối. Vì vậy, với lực lượng và những gì đã thể hiện vừa qua, cầm hòa Hà Nội là điều trong tầm tay của Viettel.

Tương tự Hà Nội, lịch thi đấu cũng có lợi cho CLB Viettel khi trong 4 trận cuối họ có 3 trận chơi tại Hàng Đẫy (theo lịch, Viettel sẽ gặp Hà Tĩnh trên sân khách nhưng do thời tiết, trận đấu sẽ diễn ra tại Hàng Đẫy). Vấn đề của CLB Viettel lúc này là liệu họ có đủ vững vàng, lạnh lùng để không phạm sai lầm ở các trận đấu còn lại hay không.

Vì sao CLB Sài Gòn và Quảng Ninh không phải ứng viên?

Được đánh giá ít khả năng nhưng cũng không thể sớm gạch tên Sài Gòn và Than Quảng Ninh khỏi cuộc đua vô địch vì khoảng cách giữa các đội chỉ là một trận thắng.

Theo lịch thi đấu, 4 đội tranh chấp vô địch là Viettel, Hà Nội, Sài Gòn và Than Quảng Ninh sẽ lần lượt gặp nhau ở 4 vòng đấu cuối. Điều này khiến các trận đấu đều trở thành "chung kết" trên đường đua đến chức vô địch.

Giới chuyên môn có lý do để đánh giá thấp CLB Sài Gòn và Than Quảng Ninh hơn Viettel và Hà Nội. Về lực lượng, Sài Gòn không quá nổi bật trong khi lối chơi phòng ngự của họ có dấu hiệu bị "bắt bài". Điều này khiến CLB Sài Gòn không còn duy trì được phong độ như đầu mùa giải. Trong khi đó, khát vọng vô địch của Than Quảng Ninh bị đặt dấu hỏi lớn khi có quyết định "lạ đời" là cho Hải Phòng mượn các trụ cột để đua trụ hạng.

V-League 2020: Thất bại khó V-League 2020: Thất bại khó 'nuốt' của CLB TP.HCM

TTO - Với hơn 20 tỉ đồng bỏ ra thị trường chuyển nhượng mùa này, việc không thể bảo vệ ít nhất là ngôi á quân ở V-League 2020 là thất bại khó nuốt trôi với lãnh đạo CLB bóng đá TP.HCM.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên