18/11/2019 12:24 GMT+7

Cuộc đua Kizuna Ekiden của tình bằng hữu, vì an toàn giao thông

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng 17-11, gần 900 VĐV Việt Nam, Nhật Bản đã tham gia giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông.

Cuộc đua Kizuna Ekiden của tình bằng hữu, vì an toàn giao thông - Ảnh 1.

Không khí sôi động ở vạch xuất phát - Ảnh: NG.KHÁNH

Không dừng ở một giải đấu thể thao, Kizuna Ekiden giúp thắt chặt tình bằng hữu Việt Nam - Nhật Bản và truyền thông điệp tham gia giao thông an toàn với cộng đồng.

Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 do Bộ Công an tổ chức với sự phối hợp của báo Mainichi (Nhật Bản), Công ty New Race, báo Tuổi Trẻ bảo trợ thông tin. Đây là năm thứ hai giải đấu được diễn ra tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhờ tham dự giải đấu này mà 2 năm qua phong trào chạy bộ của TOTO đã phát triển chóng mặt, tạo hình ảnh năng động, khỏe khoắn, khí thế trong lao động.

Anh NGUYỄN HUY VINH (phó chủ tịch công đoàn Công ty TOTO VN)

Đối tác chiến lược, bằng hữu bền chặt

Không khí tại bờ hồ Hoàn Kiếm sáng 17-11 vô cùng sôi động với hình ảnh hàng trăm VĐV trong trang phục thể thao, đeo dải băng Tasuki chờ đến giờ xuất phát. 

Trong số các VĐV dự thi có các chiến sĩ Công an Việt Nam, lực lượng Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà quản lý thể thao, công nhân, trí thức... 

Tất cả đều nỗ lực chạy nhanh nhất có thể để trao dải băng Tasuki cho đồng đội của mình đang chờ phía trước.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải, thượng tướng Nguyễn Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an - nói: "Trong những năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả, được thể hiện trên tất cả các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, quốc phòng - an ninh, trong đó việc chung tay tổ chức giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden là hoạt động ý nghĩa. 

Giải đấu nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao giữa lực lượng Công an Việt Nam, Cảnh sát Nhật Bản, doanh nghiệp và người dân hai nước Việt - Nhật.

Sự tham dự nhiệt tình của Cảnh sát Nhật Bản, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, nhân dân, doanh nghiệp, cảnh sát các quốc gia khác vào giải chạy Kizuna Ekiden tạo cơ hội giao lưu văn hóa, thể thao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau...".

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio chia sẻ giải chạy Kizuna Ekiden không chỉ giúp các VĐV nâng cao tinh thần thể thao, tăng cường sức khỏe, tinh thần đồng đội, mà qua đó còn gắn kết, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Đỗ Xuân Quang - phó tổng giám đốc Vietjet Air - cho biết không khí tại bờ hồ Hoàn Kiếm thật tuyệt vời. 

Ông Quang nói: "Thông điệp "Chạy vì an toàn giao thông" của Kizuna Ekiden vô cùng ý nghĩa khi hiện nay ở Việt Nam tai nạn giao thông khá nhiều. Trách nhiệm làm giảm tai nạn giao thông không chỉ của Bộ Công an mà còn của cả xã hội. Giải đấu là cơ hội để cộng đồng nâng cao ý thức tham gia giao thông".

Hai "cơn gió" trên đường chạy

Lao vun vút trên đường chạy Kizuna Ekiden 2019 là hai VĐV Cao Ngọc Hà và Đinh Huỳnh Linh. Mỗi bước chân của anh Hà và anh Linh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV và VĐV trên đường chạy.

Cao Ngọc Hà (hiện là quản lý một doanh nghiệp lớn của Việt Nam) là VĐV trong danh sách tham dự SEA Games 30 sắp diễn ra tại Philippines ở nội dung ba môn phối hợp. 

Cao Ngọc Hà là niềm tự hào của giới chạy bộ cũng như ba môn phối hợp Việt Nam khi từng về thứ hai cự ly 100km tại Giải chạy bộ leo núi Sa Pa 2016, đứng trong top 10 bảng xếp hạng Asia Trail Master Ranking. 

Khi chuyển sang chơi ba môn phối hợp, Cao Ngọc Hà là người Việt Nam về nhất cuộc thi Ironman Đà Nẵng 2018 với thời gian 4 giờ 45 phút. Năm 2019, anh cũng là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất tại Ironman Đà Nẵng với tổng thời gian 4 giờ 47 phút.

Tham dự Kizuna Ekiden 2019, Cao Ngọc Hà nằm trong nhóm chạy của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam. Mỗi bước chạy của anh khiến mọi người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ về tốc độ như... gió. 

Đại diện của Dai-ichi Life cho biết doanh nghiệp này mời Cao Ngọc Hà làm HLV cho các nhân viên công ty, và đến giải anh tham gia cùng để cổ vũ các "học trò" của mình.

Cuộc đua Kizuna Ekiden của tình bằng hữu, vì an toàn giao thông - Ảnh 3.

Nữ thành viên xinh đẹp của nhóm nhạc AKB48 (Nhật Bản) trên đường chạy - Ảnh: NG.KHÁNH

Phong trào chạy bộ phát triển

Hình thức chạy tiếp sức Ekiden có xuất xứ từ Nhật Bản và là một trong những giải chạy lâu đời nhất thế giới. Giải Ekiden lần đầu tiên được tạp chí Yomiuri Shimbun tổ chức năm 1917 tại Nhật Bản. 

Kizuna trong tiếng Nhật có nghĩa là "tình bằng hữu". Chính bởi ý nghĩa gắn kết này, Ekiden đã được tổ chức tại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp và nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Việt Phương - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TMS - cho biết có đến hơn 100 cán bộ quản lý, nhân viên TMS tham dự Kizuna Ekiden 2019. Đây cũng là đơn vị có đông VĐV tham dự giải đấu nhất. 

Ông Phương chia sẻ: "Tôi khuyến khích nhân viên tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe. Sau này công ty có thể cũng sẽ có những phần thưởng cho các nhân viên chơi thể thao xuất sắc. Việt Nam là một trong những quốc gia lười vận động, năng suất lao động thấp. 

Việc tập luyện thể thao có ý nghĩa vô cùng quan trọng để rèn luyện sức khỏe, bởi chỉ có trí tuệ thông thái trong một cơ thể khỏe mạnh".

Anh Nguyễn Huy Vinh, phó chủ tịch công đoàn Công ty TOTO VN, cho biết: "Đây là năm thứ hai doanh nghiệp này cử đội đi thi Kizuna Ekiden. 

Tháng 9-2019, TOTO tổ chức cuộc chạy ảo trên mạng và có hơn 200 người tham dự, chạy được 22.000km. Thời gian qua, công ty đưa các bạn nhân viên tham dự nhiều giải đấu để tăng cường tính cọ xát, đồng thời quyên góp tiền xây trường, vì trẻ em vùng cao. 

Chúng tôi có hai nhà máy ở Hưng Yên và Hà Nội và sau mỗi giờ làm việc, cán bộ nhân viên đều chạy ở xung quanh nhà máy. Nhiều người ở Khu công nghiệp Hưng Yên ngạc nhiên vì không hiểu sao cứ thấy từng tốp 20-30 nhân viên, công nhân TOTO chạy miệt mài mỗi chiều".

Bác sĩ dự giải

dinh huynh linh

Bác sĩ Đinh Huỳnh Linh, "thỏi nam châm" trên đường chạy - Ảnh: NG.KHÁNH

Vừa trở về VN đêm 16-11 sau chuyến công tác nước ngoài, bác sĩ Đinh Huỳnh Linh (Bệnh viện Tim mạch VN, giảng viên bộ môn tim mạch Trường đại học Y Hà Nội) đã có mặt rất sớm tại hồ Hoàn Kiếm sáng 17-11 tham dự Kizuna Ekiden.

Bác sĩ Linh hiện là VĐV chạy phong trào có tốc độ hàng đầu VN. Cách đây ít tuần, anh Linh đã được công nhận đạt chuẩn tham dự Boston Marathon 2020 tại Mỹ.

Tham dự Kizuna Ekiden sáng 17-11, anh Linh thi đấu ở đội báo Tuổi Trẻ. Trong đội của anh còn có bác sĩ Nguyễn Quang Nghĩa - giám đốc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức.

Các VIP trên đường chạy

Các VĐV tham dự Kizuna Ekiden 2019 được chia làm 2 nhóm Kizuna và Ekiden, mỗi nhóm 4 người. Nhóm Kizuna là nhóm bắt buộc phải có 1 thành viên là người Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt, trong nhóm này có nhóm kết hợp giữa thành viên cảnh sát Việt - Nhật.

Nhóm Ekiden là nhóm bất kỳ không phân biệt quốc tịch. Mỗi VĐV chạy 2 vòng hồ Hoàn Kiếm với chiều dài 3,4km. Sau khi hoàn thành, VĐV trao dải băng Tasuki cho đồng đội tiếp theo đến người chạy cuối cùng.

Tham dự chạy có ông Nguyễn Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an, ông Yuji Kuroiwa - thống đốc tỉnh Kanagawa, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản AKB48, bà Lê Thị Hoàng Yến - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT…

Tưởng nhớ người ra đi, hành động vì người ở lại

tuong niem tai nan giao thong

Người dân rơi nước mắt tại buổi tưởng niệm khi nhìn lại những vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sáng 17-11, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 2019 tại TP.HCM. Năm nay, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại".

Tại buổi lễ, các cấp lãnh đạo TP.HCM, các địa phương và người dân từ nhiều nơi cùng nhau dành một phút tưởng niệm, bày tỏ nỗi xót thương với những nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nhiều người dân không cầm được nước mắt khi xem lại hình ảnh những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trong thời gian qua, hoàn cảnh những người ở lại.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ mỗi năm nước ta có 8.000 người mất đi sinh mạng, hơn 15.000 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông.

Trước thực tế đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, mỗi cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tự giác thực hiện đã uống bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi môtô - xe máy… để đảm bảo an toàn giao thông.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ GTVT và nhiều đơn vị TP.HCM cũng đã gặp gỡ, trao tặng những phần quà chia sẻ nỗi đau, khó khăn cho 10 hộ gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. (THU DUNG)

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị

TTO - Sáng 17-11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Giải chạy tiếp sức “Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an và báo Mainichi tổ chức, báo Tuổi Trẻ bảo trợ truyền thông đã kết thúc trong niềm vui và tình đoàn kết.

Cuộc đua Kizuna Ekiden của tình bằng hữu, vì an toàn giao thông - Ảnh 9.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên