10/06/2020 11:23 GMT+7

Cuộc chiến không đường lùi của Man City

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những trận đấu trở lại và một cuộc đấu được quan tâm chẳng kém cũng trở lại. Đó là cuộc chiến pháp lý giữa CLB Man City và UEFA (LĐBĐ châu Âu), xoay quanh án phạt cấm thi đấu 2 năm mà đội bóng nhà giàu nước Anh phải chịu.

Cuộc chiến không đường lùi của Man City - Ảnh 1.

De Bruyne sẽ rời Man City nếu đội bóng thua kiện - Ảnh: AFP

Đầu tuần này, Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đã chính thức lên lịch làm việc cho vụ kháng cáo của CLB Man City. Dù phiên điều trần của vụ việc sẽ kết thúc trong tuần này, nhưng truyền thông châu Âu tin rằng CAS cần vài tuần lễ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Và đó sẽ là những tuần lễ căng thẳng tột cùng của Man City.

Kể từ khi UEFA đưa ra án phạt với Man City hồi tháng 2, truyền thông châu Âu đã nhắc nhiều về những viễn cảnh tồi tệ mà đội bóng của tỉ phú Sheikh Mansour sẽ phải đối mặt. Và 3 tháng trì hoãn các giải bóng đá vì đại dịch COVID-19 dường như càng làm rõ hơn viễn cảnh đó.

Về tài chính, khi mà người hâm mộ còn rất lâu nữa mới có thể trở lại sân bóng, thu nhập của các CLB giờ đây phần lớn dựa vào bản quyền truyền hình các giải đấu. 

Vì vậy, việc được tham dự Champions League có ý nghĩa cực lớn đối với các CLB. Nếu những năm trước, điều này có thể không quá quan trọng với Man City khi họ có "bầu sữa" từ túi tiền khổng lồ của những ông chủ Ả Rập thì giờ đây luật công bằng tài chính của UEFA đang ngày càng siết chặt.

Nhưng nỗi lo lớn nhất của Man City vẫn nằm ở thái độ của các ngôi sao. Tháng trước, tiền vệ nhạc trưởng Kevin De Bruyne từng thẳng thắn chia sẻ: "Án cấm không dự cúp châu Âu 2 năm là quá dài. Nếu 1 năm thì tôi sẽ xem xét". Đó xem như là lời khẳng định của tiền vệ người Bỉ: nếu Man City thua vụ kháng cáo, anh chắc chắn sẽ rời đội bóng.

CĐV Man City có thể tức giận, nhưng cũng cần thông cảm cho quyết định của De Bruyne. Anh năm nay đã 28 tuổi và việc phải chờ đợi hơn 2 năm nữa có thể sẽ chấm dứt hi vọng giành Champions League của De Bruyne. 

Với một cầu thủ được đánh giá là chỉ kém Messi và Ronaldo, dễ hiểu khi De Bruyne đặt cho mình những mục tiêu cao nhất để chinh phục.

Còn bao nhiêu cầu thủ đang có suy nghĩ "tháo chạy" khỏi Man City như De Bruyne?

Không khó để nhận diện họ và đó là những ngôi sao còn dưới 2 năm hợp đồng với Man City. David Silva và Claudio Bravo là hai người gần như chắc chắn sẽ rời Man City cuối mùa này. 

Còn Leroy Sane, Sergio Aguero, Fernandinho chỉ còn hợp đồng 1 năm; John Stones, Nicolas Otamendi cũng chỉ còn hợp đồng 2 năm.

Quá dễ để các đội bóng lớn khác ở châu Âu "ve vãn" những ngôi sao này. Ngoài ra, đông đảo các trụ cột khác của Man City như Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez cũng đã tiệm cận tuổi 30.

Man City có thể thất bại năm này sang năm khác ở Champions League và rồi vẫn mơ về chức vô địch ở mùa giải tiếp theo. Nhưng nếu thua cuộc chiến với UEFA, đó có thể là một bước ngoặt tồi tệ cho tương lai của họ.

Cầu thủ Real Madrid bị cách ly, hoãn trận lượt về Champions League với Man City Cầu thủ Real Madrid bị cách ly, hoãn trận lượt về Champions League với Man City

TTO - Trang chủ CLB Manchester City (Man City) xác nhận thông tin trận lượt về vòng 16 đội Champions League giữa họ và Real Madrid vào tuần sau đã bị hoãn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên