20/06/2018 09:56 GMT+7

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai' ở World Cup

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Công chúa Hisako, thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật tới Nga trong hơn 100 năm, đã có mặt tại xứ sở bạch dương để cổ vũ đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong trận đấu hôm qua.

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai ở World Cup - Ảnh 1.

Công chúa Hisako có mặt tại Nga để cổ vũ đội tuyển Nhật Bản - Ảnh: AP

Tối qua 19-6 (theo giờ Việt Nam), tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-1 đầy ngoạn mục trước tuyển Colombia, mặc dù "các chiến binh Samurai" được đánh giá thấp hơn ở trận ra quân tại bảng H.

Là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tuyển Nhật Bản tự tin thi đấu tốt, theo hãng tin AP, công chúa Hisako đã được giao trọng trách trực tiếp tới Nga để cổ vũ cho tuyển Nhật Bản.

Người ta nhìn thấy bà Hisako, 64 tuổi, ngày 19-6 xuất hiện trong sân vận động Mordovia Arena ở thành phố Saransk để tiếp nhiệt cho các tuyển thủ đến từ xứ sở hoa anh đào. Bà cũng vẫy tay chào người hâm mộ bóng đá có mặt trên khán đài.

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai ở World Cup - Ảnh 2.

Bà Hisako vỗ tay khi đứng xem trận đấu Nhật Bản - Colombia ở sân vận động Mordavia Arena ngày 19-6 - Ảnh: AP

Một điều đặc biệt là công chúa Hisako là thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản tới thăm nước Nga trong hơn một thế kỷ qua.

Theo hãng tin Kyodo, lần cuối cùng một thành viên hoàng gia Nhật thăm Nga là vào năm 1916 – một năm trước khi diễn ra Cách mạng tháng 10 Nga, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô Viết.

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai ở World Cup - Ảnh 3.

Các tuyển thủ Nhật Bản (áo xanh) hạnh phúc với chiến thắng 2-1 trước tuyển Colombia - Ảnh: AP

Công chúa Hisako, với tư cách là thành viên danh dự của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), đã tới Nga từ hôm 18-6 để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia nước này tại World Cup 2018.

Sau khi cổ vũ tại trận mở màn hôm qua, công chúa Hisako sẽ tiếp tục tới thăm nơi ở của đội tuyển Nhật tại Kazan vào ngày 21-6. Bà sẽ tiếp tục ở lại Nga cổ vũ cho các "chiến binh Samurai" trong cuộc so tài với tuyển Senegal vào ngày 24-6 tới, trước khi về nước hai ngày sau đó.

Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ các ‘chiến binh Samurai ở World Cup - Ảnh 4.

Các cổ động viên Nhật xem tường thuật trận đấu Nhật Bản - Colombia từ sân vận động Tokyo Dome ở Tokyo vào tối 19-6 - Ảnh: JAPAN TIMES

Chuyến thăm Nga của vợ hoàng tử quá cố Takamado cũng được kỳ vọng sẽ giúp thắt chặt quan hệ Nhật – Nga giữa bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và các nước phương Tây xấu đi trầm trọng vì vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

"Hoàng gia Nhật Bản không có vai trò về chính trị, do đó không cần thiết phải có các động thái đồng điệu với những nước phương Tây tẩy chay lễ khai mạc World Cup ở Mátxcơva" Cơ quan nội chính hoàng gia Nhật (IHA) cho biết.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin tiết lộ công chúa Hisako không có kế hoạch gặp bất kỳ quan chức cấp cao nào của Nga trong thời gian bà thăm xứ sở bạch dương.

World Cup 2018: Cổ động viên chịu chơi hoành tráng World Cup 2018: Cổ động viên chịu chơi hoành tráng

TTO - World Cup 2018 không chỉ là lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là lễ hội sắc màu hoành tráng khi các cổ động viên ‘chịu chơi’ tề tựu về xứ sở bạch dương.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên