05/05/2011 09:41 GMT+7

Công bố ứng viên Quả bóng vàng 2010

S.H.
S.H.

TTO - Sáng 5-5, ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010 (báo SGGP) đã tổ chức họp báo công bố danh sách ứng cử viên cho các danh hiệu Quả bóng vàng nam - nữ, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

TTO - Sáng 5-5, ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010 (báo SGGP) đã tổ chức họp báo công bố danh sách ứng cử viên cho các danh hiệu Quả bóng vàng nam - nữ, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Danh sách chính thức năm ứng cử viên sáng giá nhất Quả bóng vàng nam gồm có: Minh Phương (Đà Nẵng), Vũ Phong (Bình Dương), Tấn Trường (Đồng Tháp), Trọng Hoàng (SLNA), Thành Lương (Hà Nội ACB). Đây là danh sách các cầu thủ được nhiều phiếu bầu chọn nhất từ giới chuyên môn cùng các nhà báo thể thao trên khắp cả nước.

Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức tại TP.HCM ngày 12-5. Theo thăm dò từ nhiều phía, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010 có tới 99,99% thuộc về tiền vệ Nguyễn Minh Phương, thủ quân đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Năm 2010, trong màu áo Đồng Tâm Long An và tuyển Việt Nam, Minh Phương cùng đồng đội không đoạt được giải thưởng cao nhất, nhưng xét những đóng góp cho cả hai màu áo, đặc biệt việc góp công lớn đưa Đồng Tâm Long An từ vị trí 12 ở lượt đi V-League 2010 nhảy lên hạng 5 chung cuộc, cộng với tư cách đạo đức luôn được nêu cao trên sân cỏ, tiền vệ này được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Quả bóng vàng nữ gồm có Kiều Trinh, Kim Hồng (TP.HCM), Ngọc Anh, Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội). Trong đó, sáng giá nhất vẫn là Kiều Trinh, Kim Hồng cùng Ngọc Anh.

Hiện hai tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Đinh Thanh Trung (Hòa Phát) cùng chạy đua quyết liệt đến với danh hiệu cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất. Ở giải thưởng này không có nhiều lắm sự cạnh tranh và ứng cử viên do hầu hết đều quá tuổi quy định.

Danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất bao gồm các chân sút: Antonio (Đồng Tâm Long An), Leandro (Bình Dương), Merlo (Đà Nẵng), Samson (Đồng Tháp). Tuy nhiên, lọt vào vòng chung khảo chỉ còn lại Merlo (hai năm liền đoạt giải Vua phá lưới V-League 2009, 2010) và Samson.

Đây là lần 16 báo SGGP tổ chức bình chọn và trao tặng giải thưởng quý giá này để vinh danh các cầu thủ của môn thể thao vua. Tuy nhiên, do nhiều trở ngại khách quan lẫn chủ quan nên việc công bố các danh hiệu diễn ra muộn hơn các năm trước.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên