Nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập, tạp chí National Geographic chọn lọc lại những tấm ảnh về những khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử 125 năm hoạt động. TTO xin giới thiệu cùng độc giả những hình ảnh đặc sắc đó.
National Geographic phát hành ấn bản đầu tiên năm 1888 và trở thành một trong những tạp chí nổi tiếng trên thế giới. Tạp chí ra 12 ấn bản mỗi năm, trong đó có những chuyên đề về phong cảnh, lịch sử, con người, thiên nhiên, loài vật… hầu hết trên khắp mọi nơi xa gần của thế giới. Đây còn là tạp chí "thượng đẳng" về nhiếp ảnh cũng như bài phân tích. |
Phóng to |
Năm 1937, lá cờ của Hiệp hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ được giương trên thuyền lớn Noah. M.S.Silverash tiến hành thu thập những động vật kỳ lạ cho vườn thú quốc gia với sự hỗ trợ của đội thám hiểm xã hội Mann. (Mann Expedition) - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Bức ảnh yêu thích của phóng viên ảnh huyền thoại Maynard Owen Williams. Ông vô cùng ngạc nhiên khi những người trong phiên chợ Heart, Afghanistan ngừng chớp mắt trong ba giây trong lần tiếp xúc chụp ảnh của ông - Ảnh: NationalGeographic |
Phóng to |
Năm 1938, giám đốc của văn phòng Smithsonian Cục Dân tộc Mỹ - ông Matthew Stirling - chụp ảnh cùng 11 đầu đá khổng lồ - bằng chứng nền văn minh Olmec cổ, được chôn trong suốt 15 thế kỷ - Ảnh: Naitonal Geographic |
Phóng to |
Bức ảnh Người Úc chụp bởi phóng viên ảnh Howell Walker - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Lần đầu tiên phóng viên của tạp chí Thomas Abercrombie đến cực Nam cắm lá cờ của hội trong lần báo cáo về Năm địa lý quốc tế 1957-1958 - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Năm 1960, nhà cổ sinh vật học Louis Leakey cùng gia đình được sự chấp thuận của hội đến kiểm tra khu vực sống của họ “hominin” - tông người (dạng tinh tinh hình đầu người, đã tuyệt chủng) tại Tanzania ở Olduvai Gorge - Ảnh: Naitonal Geographic |
Phóng to |
Cái chạm tay ân tình của chú tinh tinh con Fint với phóng viên hội tại con suối Gombe ở Tanzania năm 1965 - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Ảnh “cô gái trẻ Afghan” trong trại tị nạn ở Pakistan xuất hiện trên trang bìa tạp chí National Geographic năm 1985 số tháng 6 trở thành ảnh bìa nổi tiếng nhất trong lịch sử tạp chí - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Ảnh được chụp vào năm 1994, khi hai nhà làm phim động vật hoang dã nổi tiếng chụp ảnh con voi ở cự ly gần trong khu vực Savuti Botswana - một trong những nơi hoang sơ cuối cùng ở châu Phi - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Xác ướp một cô gái Inca trẻ có niên đại 500 tuổi, được tìm thấy trên một đỉnh núi Peru vào năm 1995 bởi nhà khảo cổ học kiêm chủ tịch Hội thám hiểm National Geographic - ông Johan Reinhard - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Nhà khảo cổ học Richard Adams kiểm tra bức tranh tường Maya thời tiền Columbo trong một khu mộ “Tomb One” ở Rio Azul năm 1984 - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Hoàng hôn tại khu rừng quốc gia Gifford Pinchot - Ảnh: National Geographic |
Phóng to |
Albert Lin - nhà nghiên cứu khoa học, người thuộc đội thám hiểm tạp chí National Geographic - phi ngựa trên thảo nguyên phía bắc Mông Cổ khi ông tìm kiếm mộ của Thành Cát Tư Hãn và các điểm khảo cổ khác - Ảnh: Naitonal Geographic |
Phóng to |
Nhà sinh vật biển Enric Sala lặn cùng một con rùa màu xanh lá cây ngoài khơi đảo Cocos, Costa Rica. Sala dẫn đầu dự án của National Geographic Seas Pristine, nhằm mục đích tìm kiếm, khảo sát và bảo vệ những nơi cuối cùng chưa bị phá vỡ hệ thống sinh thái trong đại dương - Ảnh: National Geographic |
Theo National Geographic
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận