22/10/2020 10:32 GMT+7

Công bố danh sách 51 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Sáng 22-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng đã công bố Ban chấp hành với 51 thành viên.

Công bố danh sách 51 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

Sáng 22-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng đã công bố Ban chấp hành với 51 thành viên. Trước đó, vào phiên làm việc chiều ngày 21-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXII với số lượng 58 đại biểu được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành với 51 đại biểu trúng cử. Đại hội đã tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu được 51 ủy viên Ban chấp hành khóa XXII đúng số lượng mà đại hội đã thông qua.

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII gồm:

Lê Trung Chinh, phó chủ tịch thường trực UBND TP

Lương Nguyễn Minh Triết, bí thư quận ủy Hải Châu

Vũ Quang Hùng, bí thư quận ủy Liên Chiểu

Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP

Đoàn Ngọc Hùng Anh, chánh văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND TP

Nguyễn Quốc Hương, chỉ huy trường Bộ chỉ huy quân sự TP

Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an TP

Nguyễn Văn Quảng, phó bí thư thường trực Thành ủy khóa 21

Đoàn Duy Tân, chính ủy Bộ chỉ huy quân sự TP

Lê Thị Bích Thuận, giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo

Phạm Tấn Xử, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP

Trần Thắng Lợi, chánh văn phòng Thành ủy

Nguyễn Thị Anh Thi, bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Đình Vĩnh, phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế

Nguyễn Văn Phụng, giám đốc Sở Tài chính

Trần Phước Sơn, giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư

Phạm Nam Sơn, bí thư huyện ủy Hòa Vang

Ngô Xuân Thắng, bí thư quận ủy Thanh Khê

Trần Đình Chung, phó giám đốc Công an TP

Hoàng Thị Thu Hương, chủ tịch Hội phụ nữ TP

Lê Quang Nam, bí thư quận ủy Cẩm Lệ

Trần Thị Thanh Tâm, bí thư quận ủy Sơn Trà

Nguyễn Thanh Quang, trưởng Ban dân vận Thành ủy

Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng

Trần Chí Cường, trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP

Nguyễn Bá Sơn, phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP

Nguyễn Duy Minh, chủ tịch Liên đoàn lao động TP

Trần Công Thành, phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP

Võ Công Chánh, phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

Phan Thị Thúy Linh, giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội

Tô Văn Hùng, giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường

Nguyễn Mạnh Dũng, bí thư Thành đoàn

Võ Ngọc Đồng, giám đốc Sở Nội vụ

Lê Minh Trung, phó chủ tịch HĐND TP

Lê Văn Trung, giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đoàn Xuân Hiếu, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Mai Thị Ánh Hồng, phó chủ nhiệm thường trực Ủy Ban kiểm tra Thành ủy

Phạm Trường Sơn, trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP

Nguyễn Hữu Lợi, phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở Thông tin – truyền thông

Lê Tùng Lâm, giám đốc Sở Xây dựng

Cao Thị Huyền Trân, trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND TP

Lương Công Tuấn, chánh thanh tra TP

Nguyễn Thị Cảnh, chánh án TAND TP

Nguyễn Thành Tiến, trưởng Ban Đô thị HĐND TP

Nguyễn Đình Khánh Vân, chủ tịch Hội Nông dân TP

Nguyễn Hà Bắc, giám đốc Sở Công thương

Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du lịch

Nguyễn Văn Hùng, phó chánh văn phòng Thành ủy, thư ký bí thư Thành ủy khóa 21

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên