24/08/2019 10:50 GMT+7

Công an Đắk Nông phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỉ đồng

NAM NGUYÊN - TR.T.
NAM NGUYÊN - TR.T.

TTO - Theo cơ quan công an, các vụ cá độ bóng đá khiến nhiều gia đình tan nát, mất an ninh trật tự nên quyết liệt triệt phá…

Công an Đắk Nông phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỉ đồng - Ảnh 1.

Những thanh niên trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ - Ảnh: NAM NGUYÊN

Sáng 24-8, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt giữ 5 người trong vụ cá độ bóng đá ăn tiền với số tiền hàng chục tỉ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng Lê Quyết Thắng (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Đặng Thái Sơn (31 tuổi), Hoàng Thế Mạnh, Phạm Thanh Thao (35 tuổi), và Ngô Văn Duy (31 tuổi), đều trú tại huyện Đắk Mil về hành vi đánh bạc.

Công an Đắk Nông phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỉ đồng - Ảnh 2.

Lê Quyết Thắng, người tổ chức đường dây cá độ này, tại cơ quan công an - Ảnh: NAM NGUYÊN

Trước đó, trưa 16-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Lê Quyết Thắng và Phạm Thanh Thao đang trả tiền cá độ bóng đá cho nhau. Tại đây, công an thu giữ tang vật là 25 triệu đồng và 4 điện thoại di động, 1 ôtô.

Bước đầu Thắng khai nhận đã sử dụng tài khoản tổng K3KB800, sau đó nhờ Đặng Thái Sơn phân chia thành 10 tài khoản con để giao cho các con bạc sử dụng, trong đó tài khoản K3KB80000C Thắng giao cho Ngô Văn Duy sử dụng và bị thua 700 triệu đồng.

Tổng số điểm mà các tài khoản con do Lê Quyết Thắng quản lý đã sử dụng 397444 điểm tương đương gần 20 tỉ đồng để đánh bạc.

Công an Đắk Nông phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỉ đồng - Ảnh 3.

Thắng và Mạnh (áo thun xám) bị tạm giam để điều tra - Ảnh: NAM NGUYÊN

Liên quan đến tụ điểm cá độ bóng đá này, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thế Mạnh. Theo điều tra, từ đầu năm 2019, Mạnh sử dụng tài khoản tổng là FQ290101 và chia ra tài khoản FQ290101001 giao cho Phạm Thanh Thao, tài khoản FQ290101003 giao cho Ngô Văn Duy để đánh bạc.

Tổng số điểm mà các tài khoản do Hoàng Thế Mạnh quản lý đã sử dụng là 75979 điểm tương đương hơn 2,6 tỉ đồng để đánh bạc.

Theo trung tá Trịnh Ngọc Dũng - phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2018 đến trước vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc, cá độ ăn tiền. Trong số này, công an đã phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 160 tỉ đồng.

Trung tá Dũng đánh giá các đường dây, tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này hoạt động với những phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và để đấu tranh triệt phá, lực lượng công an gặp phải không ít khó khăn.

"Để ngăn chặn triệt để nạn cờ bạc, cá độ khiến nhiều gia đình khánh kiệt, phá sản, ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt phải triệt phá triệt để các đường dây, đảm bảo an ninh trật tự địa phương", trung tá Dũng nói.

Đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng trên Internet Đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng trên Internet

TTO - Sáng 17-8, Công an TP Buôn Ma Thuột,tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đình Công cùng ngụ tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk trong vụ án cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

NAM NGUYÊN - TR.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên