04/05/2021 14:37 GMT+7

'Cơn khát' oxy đã lan khắp Ấn Độ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sự cố hết oxy y tế đột ngột dẫn tới nhiều bệnh nhân COVID-19 tử vong tại một bệnh viện ở bang miền nam Karnataka, cách thủ đô New Delhi hơn cả ngàn kilômet, cho thấy tình trạng thiếu oxy y tế đã lan ra khắp Ấn Độ.

Cơn khát oxy đã lan khắp Ấn Độ - Ảnh 1.

Một bãi hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại làng Giddenahalli ở ngoại ô thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ hôm 2-5 - Ảnh: REUTERS

Báo New York Times (Mỹ) ngày 3-5 có bài viết về tình trạng thiếu oxy y tế, khiến số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong các bệnh viện Ấn Độ tăng lên. Bài viết kể lại một số câu chuyện cụ thể của các gia đình Ấn Độ về nỗ lực cứu người thân giữa "cơn khát" oxy.

"Khi các ống dẫn chứa oxy cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch dừng hoạt động tại Bệnh viện Chamarajanagar ở bang Karnataka (miền nam Ấn Độ) vào tối 2-5, người thân của các bệnh nhân thậm chí đã dùng những chiếc khăn lau để quạt cho những người thân yêu khi nỗ lực cứu họ.

Người nhà của một số gia đình đau khổ đã gửi lời cầu xin oxy trên mạng xã hội. Một số người khác chộp lấy chiếc điện thoại và gọi điên cuồng cho các chính khách địa phương. Một vài người chạy nhanh xuống sảnh bệnh viện, tìm kiếm bác sĩ, y tá hay bất kỳ ai có thể giúp đỡ trong sự tuyệt vọng.

Nhưng không làm gì được. Không còn oxy nữa" - New York Times mô tả.

Cô Rani - y tá và là vợ của anh Sureendra (29 tuổi), một trong những bệnh nhân COVID-19 tử vong vì oxy hết đột ngột tại bệnh viện trên - chia sẻ: "Mọi người đều bất lực... Tôi muốn tự kết liễu đời mình. Giờ đây tôi sẽ làm gì khi chồng mình không còn sống nữa?!".

Cơn khát oxy đã lan khắp Ấn Độ - Ảnh 2.

Một phụ nữ cầu xin giúp đỡ khi chồng bà gặp vấn đề về thở, không có đủ oxy y tế tại thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

Những gì diễn ra tại Bệnh viện Chamarajanagar vào tối 2-5 và sáng 3-5 là vụ việc mới nhất trong một loạt sự cố chết chóc diễn ra trên khắp Ấn Độ, trong bối cảnh quốc gia 1,3 tỉ dân đang vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ hai và nhu cầu oxy y tế vượt xa nguồn cung.

Tuần trước, sau khi một bệnh viện ở thủ đô New Delhi bị hết oxy y tế, 12 người đã chết. Vào tuần trước đó, có 20 người cũng chết vì nguyên nhân tương tự. Ngày 3-5, có 4 bệnh nhân tại một bệnh viện ở bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ) qua đời, với lý do được người nhà đưa ra là hết oxy.

Chính phủ Ấn Độ nói rằng họ có đủ oxy lỏng để đáp ứng nhu cầu y tế và đang mở rộng nhanh chóng nguồn cung. Về tình trạng thiếu oxy, họ đổ lỗi cho các vấn đề hậu cần, nhưng nhiều bác sĩ và bệnh nhân đang đặt nghi vấn về điều này.

Với những gì đã xảy ra tại Bệnh viện Chamarajanagar, bác sĩ K. Sudhakar, lãnh đạo cơ quan y tế bang Karnataka, nói rằng đây là một "sự việc đáng tiếc" và ông đã lên đường tới bệnh viện này kiểm tra tình hình.

Bệnh viện này cho biết họ hết oxy y tế vào tối 2-5 và đã liên lạc với nhiều bên để được giúp. Tuy nhiên, mãi tới 9h sáng 3-5 nguồn cung oxy mới được đưa tới. Cuộc điều tra tại bệnh viện này vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Mỹ gửi hơn 100 triệu USD hàng cứu trợ, bao gồm oxy, cho Ấn Độ

Dù thông báo cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ do lo ngại COVID-19, chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng nhiều công tư tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận đang lên kế hoạch gửi hàng trăm triệu USD hàng cứu trợ tới Ấn Độ.

Đài ABC dẫn lời quan chức Hội đồng An ninh quốc gia cho biết Mỹ đã gửi 6 lô hàng oxy, 5 trong số đó đã đến Ấn Độ. Ngay trong sáng 4-5, lô hàng thứ 5 đã cập bến Ấn Độ, mang theo 545 máy tạo oxy.

Các lô hàng của Mỹ lên tới hơn 100 triệu USD, bao gồm 125.000 lọ thuốc Remdesivir kháng virus, được dùng trong điều trị COVID-19.

Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoài việc phối hợp với nguồn cung từ Chính phủ Mỹ, cũng đã thúc giục các doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ Ấn Độ giữa bốn bề khủng hoảng.

Trong cuộc họp trực tuyến tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để tận dụng chuyên môn và khả năng của khu vực tư nhân, nhằm cứu trợ khẩn cấp cho Ấn Độ.

Các doanh nghiệp tư nhân đã đáp ứng lời kêu gọi của ông Blinken. Tiến sĩ Albert Bourla, giám đốc điều hành của Hãng dược Pfizer, ngày 2-5 nói công ty ông sẽ tặng số thuốc trị giá hơn 70 triệu USD cho Ấn Độ. Pfizer cũng tài trợ vật tư cần thiết như máy tạo oxy hay máy thở.

MINH KHÔI

Hàng trăm nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp COVID-19 ở Ấn Độ Hàng trăm nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp COVID-19 ở Ấn Độ

TTO - Hannah Ellis-Petersen, nhà báo của tờ The Guardian (Anh), cho biết hàng trăm nhà báo Ấn Độ đã chết vì COVID-19 khi tác nghiệp trong đại dịch. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ sắp vượt mốc 20 triệu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên