27/01/2024 11:13 GMT+7

Con đường khúc khuỷu của ông Troussier

Hai trận đấu vào tháng 3 tới với Indonesia không khác gì những trận chung kết với đội tuyển cho mục tiêu vượt vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và cho chính chiếc ghế của HLV Troussier.

HLV Philippe Troussier họp báo sau trận tranh hạng 3 SEA Games 32 - Ảnh: N.K.

HLV Philippe Troussier họp báo sau trận tranh hạng 3 SEA Games 32 - Ảnh: N.K.

Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam nói lời chia tay Asian Cup bằng thất bại cay đắng ở những giây cuối cùng trong trận đấu với Iraq, người hâm mộ Việt Nam chứng kiến Thái Lan bất khuất cầm hòa Saudi Arabia và lọt vào vòng trong giải đấu với thành tích bất bại, không thủng lưới bàn nào.

Cũng giờ phút Thái Lan ăn mừng, Indonesia cũng biết tin chính thức lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng 1/8 của giải đấu lớn nhất cấp châu lục.

Đối với không ít người, đó không khác gì nỗi đau nhân ba. Họ không chỉ chứng kiến đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên văng khỏi top 100 trong nhiều năm và đứng trước một tương lai bất định.

Họ còn thấy đối thủ mà nhiều người tưởng chúng ta không thể vượt qua được trong khu vực hiên ngang đi tiếp với một HLV chỉ một tháng cầm quân, và một đối thủ khác đã thua chúng ta liên tiếp trong một giai đoạn dài lại đi sâu vào giải nhờ nền tảng chính là trận thắng đội tuyển của mình.

Khi đã quá quen với những thành công của 5 năm triều đại Park Hang Seo, đã nhiều lần ra đường ăn mừng những chiến tích, đã mơ tưởng đến việc vượt ra cái ao nhỏ Đông Nam Á để nhập vào biển lớn, nhiều người cảm thấy thất vọng và thậm chí tức giận trước những gì đang diễn ra trong hơn một năm qua cùng tân HLV Philippe Troussier.

Đơn giản là nhiều người không đủ kiên nhẫn chứng kiến một cuộc cách mạng được mệnh danh mới mẻ về triết lý và nhân sự vẫn chưa có những kết quả tích cực.

Họ cũng cảm thấy đau đớn khi những vinh quang thời ông Park đang dần sụp đổ. Thực ra người hâm mộ luôn có cái lý của riêng mình và không phải ai cũng hiểu một cách tường tận về mặt chuyên môn.

Những đòi hỏi của người hâm mộ là thực tế và không thể không khiến những người làm bóng đá, trong đó có chính HLV người Pháp, lắng nghe dù ai cũng hiểu ông là người chịu trách nhiệm chính cho việc sử dụng con người và áp dụng triết lý của mình.

Dù là phê phán hay ủng hộ con đường của ông thì chúng ta có thể có chung một ý nghĩ: dù đã phần nào tạo ra một diện mạo mới cho đội tuyển và giúp các cầu thủ trẻ thể hiện mình, ông Troussier vẫn cần một sự kết hợp giữa lứa trẻ mà ông nâng niu với lứa cựu binh giàu kinh nghiệm vẫn có thể "cháy" lên cùng đội tuyển.

Sự kết hợp đó đã không thành hiện thực tại Asian Cup vì các cựu binh trở về nhà do chấn thương đủ lập một đội hình, và ở Qatar, các cầu thủ trẻ thể hiện rõ hai mặt trái ngược của triết lý mà ông Troussier hướng tới.

Họ nhiệt huyết, họ tạo ra những điều tuyệt vời nhưng chính họ cũng góp phần đưa đội tuyển đến thất bại bằng những thẻ đỏ và sự thiếu kinh nghiệm.

Hai trận đấu vào tháng 3 tới với Indonesia do đó không khác gì những trận chung kết với đội tuyển cho mục tiêu vượt vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và cho chính chiếc ghế của HLV Troussier, khi mong mỏi của mọi người về sự kết hợp đó, một sự thỏa hiệp thực sự, cần phải thành sự thật.

Nhưng thực ra, kể cả nếu ông thất bại lúc đó nữa thì trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có những người ảo tưởng và fan cuồng mới tin rằng nếu loại bỏ ông Troussier thì một HLV tài ba khác cỡ Jose Mourinho hay chính ông Park trở lại mới nhanh chóng vực dậy đội tuyển.

Vì đó không chỉ là câu chuyện của một HLV đội tuyển. Thành công trong 5 năm của ông Park đã che mờ đi nhiều vấn đề của nền bóng đá chúng ta.

Một đội tuyển đơn giản là tập hợp những người tốt nhất và khi nhìn vào đội tuyển Thái Lan cũng như sự giàu có về nhân sự và chất lượng của Giải Thai League, chúng ta hiểu rằng cái nền của đội tuyển yếu quá, cầu thủ của chúng ta chỉ có vậy, chất lượng của V-League không ổn, trong khi vẫn sống lay lắt nhờ vào sự đam mê của các ông bầu, khi những cầu thủ hay nhất ra nước ngoài đều trở về trong nỗi buồn và đào tạo trẻ không tạo ra một lứa xuất sắc như ông Park đã có và đã dùng, đã vắt kiệt sức họ cho những thành tích mà người hâm mộ ăn mừng bấy lâu.

Căn nhà của quá khứ gần đẹp, bề thế nhưng khó có thể cơi nới được nữa. Căn nhà của tương lai gần đang được xây lên nhưng vẫn chưa định hình, trên một nền móng còn mong manh.

VFF tin tưởng HLV Philippe TroussierVFF tin tưởng HLV Philippe Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sự tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho HLV Philippe Troussier đạt mục tiêu tại vòng loại World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên