05/05/2023 08:12 GMT+7

Coi U22 Việt Nam đá, vẫn có một cảm giác chưa đã

Dù đã cải thiện khả năng tấn công trong trận thắng U22 Singapore 3-1, tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa mang lại cảm giác thỏa mãn cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thái Sơn (giữa) được kỳ vọng sẽ là cầu nối hữu hiệu cho hàng thủ và hàng công của U22 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Thái Sơn (giữa) được kỳ vọng sẽ là cầu nối hữu hiệu cho hàng thủ và hàng công của U22 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Ngoài việc vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, khả năng phòng ngự cũng là điều đáng lo khi trước mắt là hai đối thủ mạnh U22 Malaysia (ngày 8-5) và U22 Thái Lan (11-5) trong việc giành vé vào bán kết.

Tuyến giữa chưa ổn

Trước U22 Singapore, HLV Philippe Troussier đã bố trí Nhật Nam đá tiền vệ trung tâm cùng Thái Sơn, thay vì cặp Thái Sơn - Đức Phú như trận thắng U22 Lào. 

Và chỉ sau 25 phút đầu tiên, HLV Troussier buộc phải rút Nhật Nam khỏi sân khi chứng kiến anh bị tâm lý và chơi không tốt.

Trở lại với cặp tiền vệ trung tâm Thái Sơn - Đức Phú, U22 Việt Nam đã chơi tốt hơn trước U22 Singapore. Hoạt động năng nổ nhất ở giữa sân, Thái Sơn chính là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. 

Đức Phú cũng có đường chọc khe tinh tế cho Văn Khang thoát xuống dứt điểm dội xà ở phút 72 (Văn Khang việt vị ở tình huống này). Nhưng những tình huống tấn công trung lộ như thế của U22 Việt Nam là không nhiều.

Ở hai trận đấu đã qua, HLV Troussier đã dùng 18/20 cầu thủ đăng ký cho SEA Games 32. Hai gương mặt chưa sử dụng là thủ môn Đoàn Huy Hoàng và hậu vệ Ngọc Thắng. 

Như vậy, ông Troussier đã sử dụng tất cả những tiền vệ trung tâm mà mình có nhưng thu hoạch vẫn chưa được như mong muốn. Tuyến giữa vẫn thiếu một tiền vệ cầm nhịp và có khả năng tung ra những đường chuyền kết liễu đối thủ.

Phòng ngự có vấn đề

U22 Việt Nam đang sở hữu các tuyển thủ ở hàng thủ giàu kinh nghiệm nhất so với các tuyến. Cụ thể, thủ môn Quan Văn Chuẩn và các trung vệ Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài, Quang Thịnh đều chơi nổi bật tại SEA Games 31 hoặc VCK U23 châu Á 2022. 

Tuy nhiên, trừ thủ môn Văn Chuẩn, đây lại là nơi đem đến sự bất an nhất cho giới chuyên môn và người hâm mộ sau hai trận đầu tiên tại SEA Games 32.

Ở trận mở màn, hàng phòng ngự U22 Việt Nam lúng túng trước sức ép của U22 Lào, nhất là khoảng 20 phút cuối trận. Nếu thủ môn Quan Văn Chuẩn không xuất sắc và các chân sút U22 Lào dứt điểm không quá tệ, U22 Việt Nam đã bị thủng lưới. 

Còn ở trận gặp U22 Singapore, hàng thủ U22 Việt Nam dù không gặp nhiều sức ép vẫn bối rối với pha đá phản lưới nhà của trung vệ Tiến Long ở phút 90+4.

HLV Troussier sau trận đấu đã động viên Tiến Long và hướng dẫn cho anh cách phá bóng an toàn. Nhưng các tuyển thủ phòng ngự của U22 Việt Nam cần một sự phối hợp nhịp nhàng hơn, bởi trước mắt là hai đối thủ mạnh U22 Malaysia và U22 Thái Lan. 

Không chỉ có lối chơi giàu tốc độ, cả hai đối thủ này đều có hàng tấn công rất mạnh. U22 Malaysia ở trận thắng U22 Lào 5-1 đã giới thiệu tiền đạo gốc Scotland - Fergus Tierney (cao 1m85) - rất nguy hiểm. Còn Thái Lan có Teerasak. Vì vậy, nếu không cải thiện khâu phòng ngự thì U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Được nghỉ trọn ngày 4-5 để hồi phục, U22 Việt Nam sẽ tập luyện trở lại vào hôm nay (5-5). Những ghi chép về lối chơi của U22 Malaysia ở trận thắng Lào 5-1 sẽ được HLV Troussier phân tích và đưa ra phương án đối phó cho các học trò. 

Yêu cầu các trung vệ chơi bóng tập trung hơn, nhưng cải thiện tuyến giữa là điều mà ông Troussier phải làm nhiều nhất. Không chỉ là chuyện hỗ trợ tấn công, các tiền vệ cũng cần hình thành lá chắn từ xa để hỗ trợ cho hàng thủ.

Video: Highlights trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 3-1

U22 Việt Nam - U22 Singapore 3-1: Chuyển biến tích cựcU22 Việt Nam - U22 Singapore 3-1: Chuyển biến tích cực

Có thêm 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Singapore vào chiều 3-5 ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với hai trận toàn thắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên