03/09/2016 09:30 GMT+7

​Cờ vua VN khởi đầu thuận lợi tại Olympiad 2016

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 2-9 (giờ địa phương), cả đội tuyển nam lẫn tuyển nữ VN đều giành được chiến thắng ở trận ra quân Olympiad cờ vua thế giới lần thứ 42 - 2016 vừa khởi tranh tại Baku (Azerbaijan).

Đây là giải thi đấu đồng đội lớn nhất thế giới của môn cờ vua, được tổ chức 2 năm một lần. Giải năm nay có sự tham dự của 1.586 kỳ thủ từ 175 quốc gia, vùng lãnh thổ. Do số lượng đội tham dự đông và thi đấu theo thể thức hệ Thụy sĩ đồng đội 11 ván nên đường đến chức vô địch rất cam go. Ở giải lần thứ 41 năm 2014, đội nam Việt Nam chỉ đứng thứ 27 và đội nữ xếp thứ 19.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đi nước cờ đầu tiên của giải trong bàn đấu giữa Mamedyarov với Makoto. Ảnh: Bakuchess

 

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã có mặt trong ngày khai mạc và đi những nước cờ đầu tiên của giải trong bàn đấu giữa Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) với Rodwell Makoto (Zimbabwe) và Alexandra Kostenyuk (Nga) với Ketevn Arakhamia-Grant (Scotland).

Ở giải năm nay, cờ vua VN đã quy tụ được hầu hết những kỳ thủ giỏi nhất. Đội nam được dẫn đầu bởi Lê Quang Liêm. Anh sẽ sát cánh cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy và Nguyễn Anh Khôi (Anh Khôi lần đầu tiên tham dự Olympiad). Trong khi đó, danh sách đội nữ gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thị Thanh An.

Trường Sơn giúp tuyển cờ vua nam VN tìm được chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Bakuchess

 

Ở ván đầu tiên, đội tuyển VN gặp đội Cyprus. Vì đẳng cấp hơn hẳn đối thủ nên tuyển VN chủ động “cất” Lê Quang Liêm cho những trận đấu quan trọng sau này. Dù vậy, tuyển VN vẫn giành được chiến thắng với tỉ số 3,5 – 0,5 trước Cyprus: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2633) thắng Michaelides Konstantinos (Elo 2060), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Elo 2435) thắng Constantinou Pavlos (Elo 2058), Nguyễn Anh Khôi (Elo 2448) thắng Theocharous Stelios (Elo 2065) và Đào Thiên Hải (Elo 2486) hòa Antoniou Antonis (Elo 2172).

Trong khi đó, tuyển nữ VN  tìm được chiến thắng ấn tượng 4-0 trước các cô gái Ma Rốc. Kết quả các bàn đấu: Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2338) thắng Bahji Hind (Elo 1948), Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2325) thắng Rania Sbai (Elo 1907), Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2316) thắng Mayar ElIdrissi Firdaous (Elo 1786) và Nguyễn Thị Thanh An (Elo 2249) thắng Alaoui Belghiti Chaimaa (Elo 1654).

 

 

 

 

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên