18/02/2020 12:15 GMT+7

Cô nông dân đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Nữ VĐV 23 tuổi Bhawana Jat đã đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 nội dung đi bộ 20km, sau khi đoạt HCV và phá kỷ lục ở Giải vô địch điền kinh Ấn Độ với thời gian 1 giờ 29 phút 54 giây.

Cô nông dân đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Bhawana Jat đoạt HCV ở Giải vô địch điền kinh Ấn Độ 2020 và giành suất dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: IANS

Bhawana Jat cũng là nữ VĐV đầu tiên đạt "đủ chuẩn" góp mặt ở Olympic Tokyo 2020.

Trả lời báo điện tử Telegraph của Ấn Độ hôm 16-2, Bhawana Jat xúc động nói: "Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và trải qua quá trình tập luyện đầy khó khăn cùng HLV để vượt qua thời gian quy định của Olympic là 1 giờ 31 phút". 

Để đạt được chiếc vé góp mặt tranh tài ở đại hội thể thao lớn nhất hành tinh là một hành trình hết sức khó khăn, thậm chí là đẫm nước mắt của Bhawana Jat.

Cô sinh ra trong một gia đình nông dân rất nghèo ở Rajasthan. Cả nhà gồm năm thành viên phải chen chúc trong một căn nhà chật hẹp, với thu nhập ít ỏi từ công việc cày thuê cuốc mướn của người cha. 

Để đỡ đần gia đình, Bhawana Jat phải xin làm nhân viên soát vé xe lửa tại một nhà ga ở Kolkata. Cuộc sống thiếu thốn, cộng với việc là nữ nên Bhawana Jat rất khó khăn để đến với điền kinh. 

Nhưng với khát khao đổi đời và nhờ "đôi chân chạy" bẩm sinh, Bhawana Jat đã tự vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống để tập luyện, thi đấu.

Tháng 10-2019, thành tích tốt nhất của Bhawana Jat là 1 giờ 38 phút 30 giây. Nhưng chỉ sau 4 tháng miệt mài nỗ lực, cô đã đạt đến cột mốc không tưởng là 1 giờ 29 phút 54 giây. 

Dù vậy, cô vẫn chưa hài lòng và cho biết sẽ cố gắng hơn nữa để đạt mục tiêu 1 giờ 28 phút. Điều quan trọng hơn là Bhawana Jat hi vọng Chính phủ Ấn Độ sẽ giúp đỡ và huấn luyện cho cô trong chương trình hướng đến Olympic Tokyo 2020.

Bhawana Jat nói: "Rất khó để cạnh tranh ở trình độ cao với thu nhập ít ỏi của tôi và gia đình. Hiện tôi phải chăm sóc cha mẹ và phải lo kinh phí về công tác tập luyện cho riêng mình. Tôi hi vọng mình sẽ được đưa vào đề án trọng điểm đào tạo cho Olympic Tokyo 2020 của Ấn Độ".

Áp-phích chính thức chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020 Áp-phích chính thức chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã công bố các tấm áp-phích nghệ thuật chính thức để chào đón hai sự kiện thể thao lớn này.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tokyo 2020 Olympic