28/07/2019 06:55 GMT+7

Cơ hội cuối cho Ánh Viên

H.ĐĂNG - K.XUÂN
H.ĐĂNG - K.XUÂN

TTO - Sau liên tiếp những thất bại, liệu "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ quật khởi trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân?

Cơ hội cuối cho Ánh Viên - Ảnh 1.

Ánh Viên có thể quật khởi trong ngày thi đấu cuối cùng? - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH - Đồ họa: N.THÀNH

Suốt 2 năm qua, sự sa sút của Ánh Viên cho đến lúc này vẫn chưa có điểm dừng. Sau những màn trình diễn khá tệ ở Asiad 2018, Ánh Viên có gần một năm để chuẩn bị cho màn "hồi sinh" ở Giải vô địch thế giới. Nhưng rồi cô liên tiếp tụt dốc so với chính mình.

Cụ thể, ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên về đích ở vị trí thứ 26 với thời gian 2 phút 17,79 giây - kém xa so với thành tích 2 phút 13,36 giây ở giải năm 2017. Tương tự ở nội dung 400m tự do, cô cũng chỉ đạt thành tích 4 phút 13,35 giây, kém rất xa so với kỷ lục bản thân (4 phút 7,96 giây) và xếp thứ 19 vòng loại.

Dù biết Giải vô địch thế giới là sân chơi quá tầm với Ánh Viên nhưng chưa bao giờ cô gây thất vọng đến thế. Thời đỉnh cao phong độ ở giải năm 2015, Ánh Viên từng lọt vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp và nằm trong top 10 vòng loại nội dung 400m hỗn hợp. Giải vô địch thế giới là sân chơi phản ánh đúng nhất vị thế của bơi lội VN bởi các kình ngư từ các cường quốc bơi lội đều đến đây với quyết tâm cao nhất. Lọt vào chung kết lúc này có phải là một giấc mơ quá viển vông với Ánh Viên?

Nội dung 400m hỗn hợp năm nay vẫn quy tụ đầy đủ những gương mặt mạnh nhất như Katinka Hosszu, Mireia Belmonte, Sydney Pickrem, Yui Ohashi, Ye Shiwen... Thật ra, nếu căn cứ thành tích vòng loại của giải năm 2017, Ánh Viên vẫn được quyền hi vọng. Năm 2017, người giành vé cuối cùng vào chung kết là Hannah Miley với thành tích 4 phút 37,14 giây. Trong khi đó, tại Olympic Rio 2016, Ánh Viên từng khiến người hâm mộ "tiếc hùi hụi" khi về đích thứ 9 vòng loại với thành tích xuất thần: 4 phút 36,85 giây.

Nhưng thời hoàng kim đó đã quá xa với Ánh Viên dù cô vẫn chưa đến 23 tuổi. Sau Olympic 2016, Ánh Viên chỉ đạt thành tích 4 phút 40,39 giây nội dung này ở Giải vô địch thế giới 2017, đến Asiad, con số này trở thành 4 phút 42,81 giây. Và đà sa sút dường như chưa có điểm dừng.

Nhưng kể cả khi không hi vọng lọt vào chung kết, Ánh Viên vẫn cần thi đấu hết mình để đạt chuẩn A tham dự Olympic. Theo thông báo của FINA, thành tích đạt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 của nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ là 4 phút 38,53 giây, tức Ánh Viên phải tái hiện màn trình diễn như ở Olympic 2016 mới có thể đường hoàng giành vé đến Olympic 2020. Dù cơ hội với cô vẫn còn nhiều, gần nhất là chuỗi các giải đấu thuộc FINA World Cup, và cả SEA Games 2019 cũng được tính vào hệ thống vòng loại Olympic. Nhưng giành vé thông qua Giải vô địch thế giới vẫn là con đường ấn tượng nhất.

* Sáng 27-7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu vòng loại nội dung 1.500m tự do ở Giải vô địch bơi lội thế giới. Dù rất nỗ lực nhưng anh không giành được quyền vào chung kết. Thành tích của Huy Hoàng là 15 phút 2,35 giây, chỉ đứng thứ 14 vòng loại. Anh kém vị trí thứ 8 để tham dự chung kết 7,29 giây.

Ánh Viên trở lại Mỹ tập luyện

Ngày 27-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trọng Hổ - vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT - cho biết theo kế hoạch ngay sau khi kết thúc Giải vô địch bơi lội thế giới, Ánh Viên sẽ trở lại Mỹ tập luyện. SEA Games 30 theo ông Hổ cũng là một trong những giải tính chuẩn đến Olympic nên Ánh Viên sẽ vẫn phải cố gắng.

Khi được hỏi về việc Ánh Viên tập luyện tại Mỹ với ai ngoài HLV Đặng Anh Tuấn, ông Hổ cho biết theo báo cáo của HLV và bộ môn, ngoài ông Tuấn, Ánh Viên còn có một HLV người Mỹ. Dù vậy trình độ của HLV người Mỹ tại đây như thế nào thì khó ai có thể đánh giá được. Cái mà người ta có thể nhìn thấy rõ là kết quả thi đấu của VĐV và các thông số trong 2 năm qua, thành tích của Ánh Viên liên tục lao dốc.

Đánh giá về tuổi đời và phong độ hiện tại của Ánh Viên, ông Hổ cho biết với bơi lội, 23 là độ tuổi "chín" của một VĐV nữ. Nhưng khi trẻ, VĐV phải được huấn luyện kỹ thuật cơ bản thật tốt thì tuổi này mới có thể bung sức được. Với Ánh Viên, giai đoạn đầu lại dành quá nhiều thời gian để "đốt thể lực, giành thành tích" nên giờ đây việc sửa kỹ thuật rất khó khăn.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Việt - kình ngư VN đầu tiên giành HCV bơi lội tại SEA Games - cho biết các VĐV ở những quốc gia phát triển có điều kiện tập luyện tuyệt vời, HLV giỏi, dinh dưỡng đầy đủ, hồi phục tốt... nên tuổi đời của VĐV càng kéo dài.

K.Xuân

H.ĐĂNG - K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên